Thẻ kim loại ghi tên liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần hy sinh 53 năm trước
(Dân trí) - Quá trình khai quật mộ, lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng ở An Giang phát hiện một thẻ kim loại khắc rõ thông tin cá nhân, ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần (quê Nghệ An).
Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tri Tôn (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), Đội lấy mẫu số 1 đã thu thập được một di vật mang thông tin cá nhân quý giá, mở ra cơ sở quan trọng trong việc xác định danh tính hài cốt.
Cụ thể, tại mộ số 531, hàng 11, lô 5, Khu A (mã định danh 910040031), lực lượng chức năng đã phát hiện một bảng thẻ kim loại còn lưu rõ nội dung: "Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16/2/1973".
Thẻ kim loại thời điểm được phát hiện cấu trúc vẫn còn nguyên, bị oxy hoá các cạnh, gỉ sét, bám nhiều đất.

Mảnh kim loại ghi rõ tên và thông tin liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần hy sinh cách đây 53 năm (Ảnh: Phương Vũ).
Theo Bộ CHQS tỉnh An Giang, việc tìm thấy di vật lưu giữ đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh là trường hợp rất hiếm hoi sau hơn nửa thế kỷ an táng. Đây là căn cứ đặc biệt quan trọng giúp các cơ quan chuyên môn đối chiếu hồ sơ, xác minh thân nhân và đẩy nhanh tiến trình giám định.
Hiện, đội lấy mẫu đã hoàn tất việc thu thập sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật. Bộ CHQS tỉnh An Giang đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát danh sách, kết nối với gia đình liệt sĩ tại Nghệ An để lấy mẫu đối chứng.
Nếu kết quả ADN trùng khớp, liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần (quê Nghệ An) sẽ chính thức được trả lại tên tuổi, góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.







