Tâm niệm nâng mức thu nhập với người hưởng lương của Bộ trưởng Nội vụ
(Dân trí) - Chính sách tiền lương sẽ được tính toán kỹ lưỡng, với mong muốn làm sao thu nhập của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngày càng được nâng lên, theo Bộ trưởng Nội vụ.
Ngày 2/10, đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tỉnh này trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tỉnh tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 33 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn An Giang (Ảnh: CTV).
Chia sẻ với khó khăn, vất vả của cán bộ xã, phường
Tại hội nghị, một số cử tri ở xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang bày tỏ sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, chính sách đặc thù cho vùng đặc biệt khó khăn; an ninh mạng…
Cử tri Lê Ngọc Mai (phường Rạch Giá) phản ánh, ở cơ sở khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực lớn. Bà đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu mức hỗ trợ tương xứng cho cán bộ làm công tác Đảng, tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Đại diện cử tri ở đặc khu Thổ Châu cho rằng, một số chính sách hiện chưa tương xứng với đặc thù, thách thức tại địa phương. Cử tri kiến nghị xem xét xây dựng, hoàn thiện chính sách đặc thù, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người dân về nhà ở, thu nhập, đi lại,…
Thông tin đến cử tri tỉnh An Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải xác nhận, sau khi hợp nhất cấp xã, nhiệm vụ của cán bộ cấp xã rất nhiều. Ông ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ cấp xã.
Theo Bộ trưởng, chính từ thực tiễn công tác như vậy, Nhà nước có chủ trương điều chỉnh chính sách phụ cấp đối với cán bộ cấp xã. Cụ thể, phụ cấp công vụ của cán bộ cấp xã hiện hành là 25%, sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 55%.
"Nghị định mới sắp được ban hành sẽ tạo điều kiện cải thiện, nâng cao thu nhập cho cán bộ cấp xã", theo Bộ trưởng.

Cử tri An Giang quan tâm, kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội nhiều lĩnh vực đời sống xã hội (Ảnh: Huỳnh Hải).
Chính sách tiền lương mới với cán bộ, công chức
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin, Bộ đang được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng, cùng các ngành liên quan tham mưu Chính phủ trình cơ quan chức năng xem xét chính sách tiền lương mới ở khu vực công.
Bộ trưởng khái quát, chính sách tiền lương tới đây được tính toán kỹ lưỡng cho cả hệ thống, từ Trung ương đến cơ sở. Các Bộ, ngành đang triển khai quyết liệt việc này, với định hướng sao để thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngày càng được nâng lên.
Bộ trưởng Nội vụ cho hay, ngân sách nhà nước ngoài chi lương, đảm bảo hoạt động thường xuyên cho các cơ quan, còn phải dành đầu tư phát triển đất nước.
Do đó, muốn nâng thu nhập từ tiền lương, theo Bộ trưởng, có một số giải pháp cơ bản. Trước hết là tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Cùng với đó phải tính kỹ lại vị trí việc làm ở từng cơ quan, đơn vị, để xác định khối lượng công việc, số người làm việc.
"Trên cơ sở đó phân bổ biên chế theo hướng tinh gọn, giảm hơn nữa. Giảm được số lượng người hưởng lương từ ngân sách thì thu nhập với những người thực làm, xứng đáng mới có thể nâng lên”, theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải.
Với vấn đề áp lực công việc với cán bộ, Bộ trưởng Nội vụ lý giải, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc rất nhiều, nhất là ở cơ sở, phân cấp phân quyền tới xã.
Theo ông, với bộ máy mới, cán bộ công chức cũng phải làm việc bằng phương pháp mới, không thể làm theo cách cũ. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là vì vậy.
Bộ trưởng nhấn mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là công cụ rất quan trọng với cả hệ thống chính trị. Theo cách làm việc mới, số lượng người làm việc giảm đi nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn, hiệu quả hơn.
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, cả nước đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ở nhiều lĩnh vực, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống và dùng chung.
"Chúng ta không phải làm theo lối truyền thống ngày xưa, khi có việc phải 3-4 người làm trong mấy ngày mới xong. Bây giờ chỉ cần trên cơ sở dữ liệu dùng chung, với phương thức làm việc mới, ứng dụng AI, chỉ cần một người trong khoảng thời gian hữu hạn có thể xử lý khối lượng công việc rất lớn", người đứng đầu ngành Nội vụ diễn giải.
Theo ông, với cách làm này giảm số người làm việc, nhưng bằng công nghệ khối lượng công việc sẽ chạy tốt hơn, nhiều hơn. Như vậy mới nâng cao năng suất làm việc, năng suất lao động nâng lên, và chắc chắn đời sống người dân sẽ được nâng lên.
Bộ trưởng kêu gọi mỗi người cần nhận thức rõ vấn đề và cùng thực hiện quyết liệt. Nơi nào chưa thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì cần hiện thực ngay những chương trình, cách làm cụ thể, hiệu quả hơn.