PhotoNews

An sinh

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ

(Dân trí) - Năm nay đã 89 tuổi, bà Hoàng Thị Dần chì còn một tâm nguyện duy nhất là tìm và đưa anh trai liệt sĩ Hoàng Văn Hợi trở về. Niềm hy vọng nhen lên khi bà đến điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 1

Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN hơn 22.200 thân nhân liệt sĩ tại 130/130 xã, phường. Để tạo thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sĩ, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 7 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm tại các xã, phường: Trường Vinh, Đại Đồng, Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Tân Mai và Quỳ Hợp.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 2
Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 3

Việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên dòng họ ngoại, bao gồm: mẹ đẻ; bà ngoại; anh, chị, em ruột cùng mẹ của liệt sĩ; bác, cậu, dì là chị em ruột của mẹ liệt sĩ; con đẻ của chị/em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con đẻ của chị/em gái liệt sĩ. 

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 4

Bà Hoàng Thị Dần (89 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An) đến điểm lấy mẫu sinh phẩm tại xã Diễn Châu mang theo niềm hy vọng tìm thấy người anh trai liệt sĩ Hoàng Văn Hợi (SN 1933). Ông Hợi nhập ngũ năm 17 tuổi, hy sinh tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. 

"Nhà tôi có 3 anh em, sau khi anh Hợi hy sinh thì cậu em trai cũng qua đời do trúng ngư lôi. Năm 1968, đau buồn trước sự ra đi của 2 con trai, mẹ tôi cũng qua đời. Nguyện vọng lớn nhất của mẹ tôi là tìm và đưa anh tôi về quê. Nay cả gia đình chỉ còn mỗi tôi, mà tôi thân con gái, già yếu, không đi tìm được. Mong qua lần lấy mẫu ADN này, các cơ quan chức năng sẽ tìm thấy anh trai. Cuộc đời tôi, chỉ còn mơ ước đó", bà Dần chia sẻ.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 5

Theo kế hoạch, điểm thu nhận tại xã Diễn Châu sẽ thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm 4.326 thân nhân liệt sĩ quê huyện Yên Thành và huyện Diễn Châu cũ, tỉnh Nghệ An. Trung bình mỗi ngày, các đơn vị chức năng sẽ lấy 630 mẫu máu thân nhân các liệt sĩ. Trong ảnh, lực lượng công an kiểm tra thông tin thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu máu xét nghiệm ADN.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 6

Toàn bộ dữ liệu, kết quả giám định ADN sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ đối sánh, xác định danh tính của liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ. Bởi vậy, công tác rà soát, kiểm tra thân nhân liệt sĩ được thực hiện hết sức cẩn trọng, đảm bảo chính xác.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 7

Quy trình xác thực thông tin thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu máu thân nhân liệt sĩ được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Cơ quan chức năng sẽ thực hiện lấy mẫu 2 thân nhân liệt sĩ để đảm bảo kết quả phân tích ADN đủ cơ sở đối sánh với mẫu ADN liệt sĩ.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 8

Các mẫu máu sau khi lấy được bảo quản, niêm phong đúng quy định để phục vụ cho việc phân tích ADN.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 9

Bà Trần Thị Hường (81 tuổi, trú xã Diễn Châu) cùng em gái đến địa điểm lấy mẫu nhằm tìm kiếm em trai - liệt sĩ Trần Quốc Hùng. Đi quá sớm nên trong quá trình chờ đến lượt lấy mẫu, chị em bà Hường được con cháu mua cháo ăn lót dạ. 

"Cậu Hùng hy sinh năm 1972 ở bên Lào. Chúng tôi cũng đã sang Lào tìm nhưng chưa có kết quả, cũng không rõ cậu ấy đã được quy tập về nước hay chưa. Mong rằng, sau đợt lấy máu xét nghiệm này, chúng tôi sẽ tìm và đưa cậu Hùng về đoàn tụ cùng bố mẹ, gia đình", bà Hường tâm sự.

Tâm nguyện sau cùng của cụ bà 89 tuổi về anh trai liệt sĩ - 10

Phát biểu tại lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn vào ngày 24/5, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc và đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm "trả tên" cho liệt sĩ, cùng với đẩy mạnh quy tập hài cốt liệt sĩ, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đang triển khai lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại  2.478 phần mộ chưa xác định được thông tin đang an táng tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.