Phát hiện cây bút khắc tên Nông Thăng khi khai quật mộ liệt sĩ
(Dân trí) - Khai quật mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Gia Lai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cây bút máy khắc tên Nông Thăng và dòng chữ tiếng Anh “I am Thang”.
Ngày 31/7, Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang xác minh thông tin liên quan đến cây bút máy khắc tên người được phát hiện trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku).
Trước đó, chiều 30/7, Đội lấy mẫu số 2 thuộc Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Cây bút màu đen có khắc tên Nông Thăng được tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Huy Bắc).
Quá trình khai quật ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7 phía bên phải nghĩa trang, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một cây bút máy bơm mực màu đen có khắc bằng tay chữ Nông Thăng. Trên thân bút có hàng số 326 và dòng chữ giống như được viết bằng tiếng Anh “I am Thang”.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, những hiện vật cá nhân được tìm thấy cùng phần mộ liệt sĩ có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.
Đến hết ngày 29/7, Đội lấy mẫu số 2 đã khai quật 241 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong số này có 146 mẫu sinh phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ giám định ADN, 95 mẫu không đạt yêu cầu.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, các lực lượng tham gia xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, khoa học và sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng xác minh thông tin trên chiếc bút (Ảnh: Huy Bắc).
Từ ngày 15/6, các đội lấy mẫu đồng loạt triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ, dữ liệu của từng phần mộ được kiểm tra, đối chiếu nhiều bước trước khi cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác giám định ADN.
Đến ngày 30/7, lực lượng chức năng đã khai quật 3.904 phần mộ liệt sĩ tại 29 nghĩa trang, thu được 2.588 mẫu hài cốt, trong đó 2.052 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN.
Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh quá trình triển khai lấy mẫu, các lực lượng luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện trách nhiệm đối với các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).







