Hơn nửa thế kỷ tìm liệt sĩ từ manh mối phiên hiệu P2M

(Dân trí) - Từ phiên hiệu P2M, gia đình liệt sĩ Đậu Quang Vinh ở Nghệ An đã miệt mài tìm kiếm suốt hơn nửa thế kỷ, song đến nay vẫn chưa xác định được nơi ông hy sinh và phần mộ ở chiến trường miền Nam.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Đậu Quang Vinh hy sinh, người thân ở Nghệ An vẫn đau đáu tìm kiếm thông tin về nơi ông nằm lại. Manh mối ít ỏi mà gia đình còn lưu giữ là phiên hiệu đơn vị P2M.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đậu Trần Thương (SN 1986, xóm Hải Bích, xã Diễn Châu, Nghệ An), cháu ruột liệt sĩ Đậu Quang Vinh cho biết gia đình đang tha thiết tìm những cựu chiến binh từng công tác tại đơn vị P2M hoặc nhập ngũ, hành quân vào chiến trường trong giai đoạn 1968-1969.

Hơn nửa thế kỷ tìm liệt sĩ từ manh mối phiên hiệu P2M - 1

Chân dung liệt sĩ Đậu Quang Vinh, người được gia đình tìm kiếm suốt hơn nửa thế kỷ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo thông tin gia đình lưu giữ, liệt sĩ Đậu Quang Vinh (SN 1948), quê tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cũ, tỉnh Nghệ An. Năm 1968, ông lên đường nhập ngũ, sau đó tham gia hành quân vào chiến trường miền Nam, thường được gọi là “đi B”. Đơn vị xuất phát từ tỉnh Thanh Hóa, hành quân dọc tuyến Trường Sơn vào Nam chiến đấu.

Ngày 12/4/1969, người lính Đậu Quang Vinh hy sinh tại mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, gia đình không biết cụ thể địa bàn ông từng chiến đấu, nơi hy sinh cũng như vị trí an táng ban đầu. Trong những giấy tờ còn lưu giữ, người thân chỉ xác định được ông từng thuộc đơn vị có phiên hiệu P2M.

“Gia đình chỉ còn một số thông tin rất ít ỏi. Phiên hiệu P2M gần như là manh mối duy nhất để chúng tôi tiếp tục lần tìm tung tích và phần mộ của bác”, anh Thương chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ tìm liệt sĩ từ manh mối phiên hiệu P2M - 2

Bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ Đậu Quang Vinh được gia đình lưu giữ nhiều năm qua (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo anh Thương, trong nhiều năm qua, gia đình đã liên hệ với các cơ quan chức năng, hội cựu chiến binh, tìm đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ và những địa phương từng là chiến trường, song chưa có kết quả.

“Ông bà và bố tôi đã đi tìm bác suốt nhiều năm. Trước khi mất, mọi người đều căn dặn con cháu phải cố gắng tìm cho được phần mộ của bác. Khi chưa biết bác đang an táng ở đâu, gia đình chưa thể yên lòng”, anh Thương nói.

Việc tìm kiếm được các thế hệ trong gia đình tiếp nối với hy vọng gặp được đồng đội cũ hoặc người từng biết về đơn vị P2M. Đối với người thân liệt sĩ Đậu Quang Vinh, mỗi thông tin dù nhỏ về địa bàn hoạt động, nơi đơn vị đóng quân hay những người cùng hành quân đều có thể trở thành manh mối quý giá.

“Gia đình tôi tha thiết mong những bác từng công tác tại đơn vị P2M hoặc nhập ngũ trong giai đoạn 1968-1969 chia sẻ thông tin. Chỉ cần biết thêm đơn vị từng đóng quân, chiến đấu ở đâu cũng có thể giúp chúng tôi thu hẹp phạm vi tìm kiếm”, anh Thương bày tỏ.

Hơn nửa thế kỷ tìm liệt sĩ từ manh mối phiên hiệu P2M - 3

Giấy chứng tử do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh cấp, xác nhận liệt sĩ Đậu Quang Vinh hy sinh tại chiến trường miền Nam (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, mong các cựu chiến binh, đồng đội cũ hoặc những người biết về phiên hiệu P2M hỗ trợ cung cấp thông tin, giúp gia đình liệt sĩ Đậu Quang Vinh có thêm cơ sở tiếp tục hành trình tìm kiếm.

“Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được địa phương quan tâm. Đặc biệt, trong thời điểm các cấp đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, việc tìm được thông tin về liệt sĩ Đậu Quang Vinh có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình và địa phương”, ông Thanh chia sẻ.

Mọi thông tin liên quan đến liệt sĩ Đậu Quang Vinh hoặc đơn vị P2M, xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0984.173.170.