Đắk Lắk: Đổi mới truyền thông về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vừa tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới tại 9 địa bàn trọng điểm, gồm Buôn Hồ, Cư M’gar, Ea Phê, Tây Sơn, Xuân Phước, Ea Bá, Tân An, Ea Rốk và Vụ Bổn.

Đây là chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới năm 2026 nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em được chuyển tải qua các tiểu phẩm, dân ca, video truyền thông, thuyết trình sáng kiến, tranh cổ động.

Sự thay đổi trong phương thức truyền thông này đã chuyển tải các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới thành những câu chuyện đời thường và làm thay đổi nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên và người dân cơ sở.

Đắk Lắk: Đổi mới truyền thông về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số - 1
Tuyên truyền trực quan về bình đẳng giới (Ảnh: TN).

Nhiều năm qua, công tác truyền thông pháp luật, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường gắn liền với các buổi hội nghị, phát tờ rơi hay các buổi tuyên truyền miệng có phần một chiều.

Nhận thức rõ những hạn chế đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng trọng tâm về cơ sở chuyển đổi hình thức "sân khấu hóa" vào công tác tuyên truyền.

Mục tiêu là giảm tính lý thuyết, tăng tính tương tác, chuyển hội viên từ người nghe thụ động trở thành chủ thể tương tác trực tiếp. Những mâu thuẫn gia đình, định kiến giới hay nguy cơ từ bạo lực không gian mạng đều được chuyển tải khéo léo qua ngôn ngữ của nghệ thuật kịch nói, dân ca và các tình huống thực tế tại địa phương.

Sức hấp dẫn của hình thức sân khấu hóa truyền thông không chỉ nằm ở người xem, mà còn ở chính những diễn viên không chuyên. Đó là những hội viên phụ nữ, thành viên tổ truyền thông cộng đồng, các em học sinh thuộc Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" và còn có sự tham gia của các chiến sĩ công an, cán bộ tư pháp xã.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Hội quyết tâm yêu cầu các hoạt động truyền thông năm nay phải thiết thực, hạn chế lối tuyên truyền một chiều.

“Sân khấu hóa chính là chìa khóa để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới len lỏi vào từng nếp nhà, buôn làng một cách tự nhiên và sâu sắc nhất”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái chia sẻ.

Ngọc Minh