Công trình ý nghĩa khi Bắc Ninh, Bắc Giang về chung một nhà
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, công trình Trung tâm Văn hóa - Triển lãm khánh thành ngày 19/4 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang sắp về chung một nhà.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng, chia sẻ niềm vui với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khi tham dự lễ khánh thành công trình Trung tâm Văn hóa - Triển lãm của địa phương. Đây là 1 trong số 80 công trình lớn được khánh thành, khởi công trên cả nước để chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất cả nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án (UBND tỉnh Bắc Giang) và các đơn vị thi công, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp trong quá trình xây dựng công trình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang sáng 19/4 (Ảnh: Hải Long).
Cũng tại sự kiện, hưởng ứng lời phát động chung tay xây dựng, làm nên những công trình biểu tượng, định vị hình ảnh một Việt Nam phát triển, tự cường của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa - Triển lãm.
Tham quan các hạng mục chính của công trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vui mừng khi công trình hoàn thành với tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Người đứng đầu Bộ Nội vụ chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có thêm một công trình văn hóa khang trang, hiện đại.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình (Ảnh: Hải Long).
Tham quan thực tế công trình, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc đầu tư, phát triển hạ tầng văn hóa phục vụ người dân.
Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Nội vụ nhấn mạnh ý nghĩa của công trình trong bối cảnh hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ sớm "về chung một nhà".
"Trung tâm Văn hóa - Triển lãm là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng cho tỉnh mới. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hai địa phương khi "về chung một nhà"", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm các hạng mục chính của công trình (Ảnh: Hải Long).
Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang được khởi công từ tháng 12/2022, chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19/4. Đây là công trình văn hóa cấp II, thuộc nhóm dự án B, được xây dựng trên khu đất rộng 40.000m2 tại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang.
Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 13.000m2, với tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Công trình bao gồm nhiều hạng mục chức năng như khu triển lãm, trưng bày trong nhà, khu biểu diễn nghệ thuật quy mô 1.000 chỗ ngồi, phòng chiếu phim, khu làm việc cho cán bộ, nhân viên...

Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19/4 (Ảnh: Hải Long).
Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tới đây sẽ thực hiện việc hợp nhất với tên gọi Bắc Ninh, trung tâm chính trị - hành chính dự kiến đặt tại Bắc Giang.
Phương án sắp xếp này sẽ tái hiện không gian tỉnh Hà Bắc từng được duy trì từ năm 1962 tới 1997 trước đây.
Với việc hợp nhất này, Bắc Ninh từ một tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam (chỉ 822km2) sẽ thành một tỉnh lớn, giàu tiềm lực bên cạnh Thủ đô Hà Nội , với diện tích khoảng 4.700km2, dân số xấp xỉ 3,5 triệu người.