Hà Nội:

Chủ động chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(Dân trí) - Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tri ân, chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Theo kế hoạch, thành phố sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động quy mô quốc gia như Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và thực hiện việc trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ, Lễ kỷ niệm đặc biệt (cấp Nhà nước) kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cùng chương trình Cầu truyền hình trực tiếp (phát trên sóng VTV1) giao lưu nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 6 điểm cầu (TP Hà Nội, TPHCM, các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Trị, Điện Biên, An Giang).

Thành phố cùng toàn dân chăm sóc, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi người có công với cách mạng; nâng cấp, xây dựng, cải tạo, sửa chữa các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng và nhà ở người có công; cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ; chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ; cải tạo, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ.

Chủ động chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - 1

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà cho cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu (Ảnh: Thanh Hải).

Nhiều hoạt động tri ân và phong trào xã hội sẽ được triển khai xuyên suốt giai đoạn 2026-2027 như tổ chức các đoàn do các đồng chí Lãnh đạo Thành phố thăm hỏi các tập thể và cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mỗi đoàn thăm hỏi 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu. Phát động Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia chỉnh trang, sửa chữa và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ bảo đảm "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Tổ chức Liên hoan Văn nghệ về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng qua các thời kỳ. Tổ chức phong trào vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thành phố. Các hoạt động giáo dục truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" trong trường học và triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố về lĩnh vực người có công với cách mạng. 

Tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường Chín, Thành cổ Quảng Trị. Thăm viếng 3 Nghĩa trang Thành phố: Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi.

Thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội tại các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Tây Ninh, Điện Biên, Nghệ An, TPHCM, An Giang, Quảng Ngãi. Đồng thời tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào năm 2027.

Về công tác chuẩn bị một số nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ở nước ngoài, trong đó có Lào và Campuchia. Tuy nhiên, do chiến tranh đã lùi xa, thời gian kéo dài nên việc xác minh thông tin, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Trung ương đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành việc rà soát, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin trước ngày 27/7/2027, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân.

Ông cho biết, hiện Hà Nội vẫn còn hơn 8.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phần lớn số mộ này được quy tập từ nhiều chiến trường, qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, khiến công tác xác minh thông tin và giám định ADN gặp không ít khó khăn, thách thức.

Lưu ý đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt về tâm linh và truyền thống văn hóa dân tộc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đúng quy trình chuyên môn, đồng thời bảo đảm các nghi lễ phù hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam.