Cây bút lưu lời quyết tâm năm 1968 trong mộ liệt sĩ khuyết danh
(Dân trí) - Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu, giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng thấy cây bút khắc dòng chữ: "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".
Sáng 23/7, Đại tá Nguyễn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm để lấy mẫu ADN, lực lượng chức năng phát hiện một cây bút bi khắc dòng chữ đầy ý nghĩa.

Cây bút Kim Tinh được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính (Ảnh: Văn Nguyễn).
Kỷ vật được tìm thấy tại phần mộ chưa xác định danh tính số 287, hàng 1, lô B5. Đây là cây bút bi Kim Tinh, phần nắp đã hoen gỉ, trên thân khắc dòng chữ: "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Học viện tặng. 1968".
Theo Đại tá Nguyễn Hà, sau khi lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, lực lượng chức năng đã đặt lại cây bút vào phần mộ trước khi hoàn táng.
"Đây là kỷ vật của liệt sĩ nhưng hiện chưa xác định được danh tính, quê quán. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi mới có thể tổ chức cất bốc và bàn giao kỷ vật này cho thân nhân", Đại tá Nguyễn Hà nói.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm có nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính (Ảnh: Dương Nguyên).
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã khai quật, lấy 239 mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Khê và Nầm để phục vụ giám định ADN.
Quá trình khai quật cũng phát hiện nhiều kỷ vật gắn với các liệt sĩ như dép cao su đã mục, mảnh áo bạc màu, cúc áo và nhiều vật dụng cá nhân khác.
Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và nhiều địa điểm khác nhằm phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Lực lượng quân đội tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Dương Nguyên).
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm được xây dựng năm 1978, là nơi yên nghỉ của hơn 1.230 liệt sĩ. Trong đó có hàng trăm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.
Theo thống kê, Hà Tĩnh có gần 1.000 liệt sĩ và khoảng 2.000 thương binh đã hy sinh hoặc bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Từ năm 1999 đến nay, Ban Công tác đặc biệt và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối trên đất Lào, tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 835 hài cốt liệt sĩ.







