Phó Bí thư Đà Nẵng yêu cầu nâng chất lượng chăm sóc người có công
(Dân trí) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị rà soát toàn diện điều kiện chăm sóc, đồng thời giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách đối với người có công.
Ngày 22/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương bệnh binh, người có công cách mạng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố (cơ sở 1).
Tại đây, ông Nguyễn Đình Vĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên người có công cách mạng đang được nuôi dưỡng, điều trị tại trung tâm. Ông bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương bệnh binh, người có công đối với sự nghiệp cách mạng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh thăm hỏi cụ La Thị Hải, 90 tuổi, người có công cách mạng đang được chăm sóc tại trung tâm (Ảnh: Bình An).
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc các cụ luôn mạnh khỏe, lạc quan, tiếp tục là tấm gương sáng về truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó để các thế hệ trẻ noi theo.
"Chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm và lòng tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng. Công việc này được thành phố thực hiện thường xuyên, với tình cảm và sự trân trọng", ông Vĩnh bày tỏ.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, thành phố luôn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian tới.
Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng trong công tác chăm sóc, điều dưỡng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, thăm hỏi, động viên và tặng quà đến cụ bà Hồ Thị Lạc, 93 tuổi (Ảnh: Bình An).
Thời gian tới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị trung tâm rà soát toàn diện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị… nhằm đề xuất các phương án bảo đảm chất lượng chăm sóc, điều dưỡng tốt nhất dành cho người có công cách mạng, thương bệnh binh.
Ông cũng giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, hoàn thiện các chế độ để thực hiện tốt hơn nữa chính sách đãi ngộ, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
Ông Phan Văn Bình, Giám đốc Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại chỗ 86 thương bệnh binh nặng, người có công neo đơn tại 2 cơ sở.
Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã có chính sách hỗ trợ tiền ăn với mức 2,1 triệu đồng/tháng/cụ, hỗ trợ sinh hoạt phí 225.000 đồng/tháng/cụ. Từ đầu năm đến nay, trung tâm phục vụ 8 đợt điều dưỡng người có công với gần 1.000 người theo quy định mới.







