DNews

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế

Dân trí

(Dân trí) - Tổng Biên tập báo Dân trí và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thống nhất hướng hợp tác để cùng lan tỏa, nhân rộng những tấm gương điển hình, phong trào tốt đẹp trong xã hội.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế

Sáng 25/6, lãnh đạo báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) ký thỏa thuận hợp tác trong năm 2025.

Mục đích của việc hợp tác là tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để thực hiện hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Trước hết, báo Dân trí sẽ mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI”; chuyên trang tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu để báo Dân trí xây dựng các chương trình giá trị về các hoạt động, mô hình, cách sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng, điển hình tiên tiến, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Cơ quan tham mưu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng chủ động giới thiệu điển hình tham gia với vai trò khách mời trong các chương trình tọa đàm, diễn đàn trên các nền tảng của báo Dân trí.

Hai bên dự kiến tổ chức các sự kiện, chương trình có ý nghĩa theo tôn chỉ, mục đích đề ra để cùng lan tỏa, nhân rộng những phong trào, hoạt động tốt đẹp là nhiệm vụ chung.

"Người Nội vụ" cùng nhân lên phong trào tốt đẹp

Trao đổi tại buổi làm việc, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dành thời gian tổ chức lễ ký kết, cũng như quan tâm, ủng hộ việc hợp tác giữa hai đơn vị.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 1

Báo Dân trí và, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới (Ảnh: Hải Long).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ, báo Dân trí hiện là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, sau khi chuyển từ Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ kể từ ngày 1/3/2025. Trong khoảng thời gian ngắn, Báo đã nhanh chóng hòa nhập, phát huy những thế mạnh sẵn có để thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Các hoạt động của Báo luôn được lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà quan tâm, theo dõi sát sao. Bước đầu, những kết quả của báo được lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhận định, sau khi hợp nhất hai Bộ, lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ rất rộng, và đều là những lĩnh vực rất quan trọng. Trong đó, thi đua - khen thưởng là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, bởi đối tượng rất rộng, bao phủ toàn dân, với nhiều phong trào thi đua lớn hướng đến mọi tầng lớp nhân dân.

"Thi đua - khen thưởng gắn liền với các phong trào, và nếu được tuyên truyền một cách tập trung, bài bản chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả sâu rộng, thực chất", ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 2

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ, trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, báo Dân trí đã trở thành một trong những cơ quan báo chí truyền thông lớn tại Việt Nam, với độ lan tỏa sâu rộng, các ấn phẩm phong phú, đa dạng.

Trong quá trình hoạt động, Báo luôn xác định việc thông tin, tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ xuyên suốt.

Bên cạnh đó, báo còn trực tiếp tham gia, tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch, dự án nhằm thúc đẩy phong trào "Người tốt, việc tốt". Đặc biệt, chương trình "Tấm lòng Nhân ái" do báo khởi xướng đã trở thành cầu nối thiết thực, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để hỗ trợ người yếu thế, xây dựng các công trình an sinh xã hội khắp cả nước.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhận định, những hoạt động của báo Dân trí rất tương thích với tinh thần và mục tiêu của công tác thi đua - khen thưởng, hướng đến việc cổ vũ, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 3
Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 4

Từ khi chính thức trở thành "người Nội vụ", báo Dân trí luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đặc biệt, Trưởng Ban Phạm Huy Giang đã quan tâm phối hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi các nội dung chuyên môn, để hai đơn vị tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh kỳ vọng thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị sẽ là nền tảng quan trọng để các hoạt động hợp tác sau này được triển khai bài bản, thực chất và hiệu quả.

"Báo Dân trí hy vọng sẽ đóng góp tích cực hơn cho công tác thi đua - khen thưởng, đồng hành cùng các phong trào thi đua do Ban phát động. Đồng thời, chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để báo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Nội vụ, trong đó có lĩnh vực thi đua - khen thưởng", Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Người bạn đồng hành lớn

Đáp lại những kỳ vọng của lãnh đạo báo Dân trí, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang chia sẻ, tháng 5 và tháng 6 vừa qua là khoảng thời gian rất đặc biệt và ý nghĩa đối với công tác thi đua - khen thưởng, khi cả nước kỷ niệm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước.

"Tháng 6 năm nay, chúng tôi càng thêm phấn khởi khi có thêm một người bạn đồng hành là báo Dân trí - cơ quan báo chí, truyền thông lớn, có uy tín trong nước", ông Phạm Huy Giang chia sẻ, và gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập báo Dân trí đã đồng hành, ủng hộ việc hợp tác giữa hai đơn vị.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 5

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang (Ảnh: Hải Long).

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tin tưởng, việc hợp tác giữa hai đơn vị sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Trao đổi tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang khái quát lịch sử 78 năm hình thành và phát triển của đơn vị, kể từ năm 1947. Trải qua nhiều giai đoạn, đơn vị từng mang tên Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, và từ năm 2000 đến nay, hoạt động với tên gọi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

"Chúng tôi cũng đã nhiều lần thay đổi cơ quan chủ quản. Song, dù tên gọi hay tổ chức chủ quản thay đổi thế nào, thì chức năng, nhiệm vụ cốt lõi vẫn không thay đổi. Ban luôn là cơ quan tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong công tác quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng", ông Phạm Huy Giang nhấn mạnh.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Ban đã tham mưu tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua, được xã hội, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tiêu biểu như các phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc", hay phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát"…

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 6

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Biên tập báo Dân trí ký kết thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Hải Long).

"Người trực tiếp thụ hưởng thành quả của các phong trào thi đua chính là người dân, bởi các phong trào đều mang đậm tính nhân văn. Trong quá trình triển khai, Ban nhận định công tác tuyên truyền, cổ vũ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các phong trào phát động", ông Giang nói.

Trưởng Ban Phạm Huy Giang cho biết, thời gian qua, Ban đã có nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tin tưởng, thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị sẽ phát huy hiệu quả, góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, những giá trị tốt đẹp và tích cực trong đời sống xã hội.

"Khả năng lan tỏa càng sâu rộng thì xã hội càng có nhiều hình mẫu để học tập, noi theo", ông Giang nhận định.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết thêm, ngoài việc tổ chức các phong trào thi đua, Ban còn là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thi đua - khen thưởng.

Đến nay, đã có hàng chục nghị định được ban hành để cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng, góp phần tạo khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác này. Qua thực tiễn khen thưởng, nhiều danh hiệu cao quý đã được trao tặng, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong xã hội.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 7
Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 8

Ông Giang đánh giá cao nội dung hợp tác giữa Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và báo Dân trí. Văn bản thể hiện ngắn gọn, súc tích, nhưng khi triển khai hiệu quả sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn.

Về kế hoạch thời gian tới, ông Giang cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra đại hội thi đua yêu nước các cấp. Sau khi hoàn thiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đại hội cấp xã sẽ được tổ chức vào tháng 7, tháng 8. Quý III, quý IV là thời gian tổ chức đại hội cấp tỉnh, tiến tới cao điểm là Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Theo ông Giang, thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị được xác lập trong giai đoạn 5 năm tới, sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt. Hiện nay, Ban đang giao trung tâm truyền thông tập hợp hệ thống thông tin, và nếu có thêm sự đồng hành từ báo Dân trí, hiệu quả tuyên truyền sẽ sâu rộng và sinh động hơn.

Báo Dân trí và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lan tỏa việc tử tế - 9

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương kỳ vọng hiệu quả tuyên truyền với các phong trào thi đua sẽ sâu rộng và sinh động hơn khi có thêm sự đồng hành của báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

"Đơn cử như các tấm gương anh hùng trong kháng chiến hiện chỉ mới thể hiện trong báo cáo thành tích tóm tắt, nếu được cơ quan báo chí khai thác sâu hơn, có thể phát triển thành các tác phẩm báo chí, sách tư liệu hoặc những câu chuyện truyền cảm hứng giữa đời thực.

Nguyên tắc hợp tác có thể đúc kết là "đã nói là làm, và đã làm thì phải có sản phẩm cụ thể", ông Giang nhấn mạnh.