Yêu kiểu... “cua thử, ngủ chơi”
Với quan niệm yêu đương hết sức nông nổi, nhiều chàng trai, cô gái trẻ đã rơi vào cảnh “tiến thoái, lưỡng nan” khi đã trót bước chân vào trò chơi tình yêu.

(Ảnh minh họa)
Mất gì đâu mà không “cưa”
Và từ hôm đó, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết. Nam và H. thường xuyên chat với nhau trong giờ làm việc và lúc rảnh rỗi họ thường chở nhau đi xem phim. H. thú nhận là rất có cảm tình với Nam và hoàn toàn không biết rằng, ở quê nhà, bố mẹ Nam đã định ngày cưới cho cậu con trai và chính Nam ngày nào cũng gọi điện cho vợ sắp cưới bàn chuyện tổ chức hôn lễ. “Phải “cua” bằng được H. cho mấy đứa trong công ty lác mắt” - Nam tuyên bố. Nam cũng không ngần ngại tiết lộ cho đám bạn biết về ý định “khám phá” cho bằng được H. trước khi lấy vợ. Đây không phải là lần đầu tiên Nam đi “cua thử” vì trước đây, nhiều cô gái cũng đã không thoát khỏi lưới tình của Nam.
Với bề ngoài đẹp trai cùng tài ăn nói, Huy - hiện đang làm PR cho một công ty truyền thông - lại dễ dàng chinh phục trái tim của nhiều phụ nữ. Chỉ cần gặp gỡ lần đầu, nhiều cô gái không ngần ngại cho Huy số điện thoại. Và cứ thế, hằng đêm Huy nhắn tin một lúc cho ba, bốn cô gái cùng nội dung rất mùi mẫn.
Khi “cá đã cắn câu”, Huy nhanh chóng tiến những bước nhanh hơn như rủ đi ăn trưa, đưa đón nàng và không lâu sau là màn tỏ tình lãng mạn. “Phải mất công sức một chút thì thành quả mới ngọt ngào” - Huy thường nói về bí quyết “cua” gái của mình. Với chiêu thức “cua thử, ngủ chơi”, Huy đã khiến cho không ít cô gái nhẹ dạ đánh mất mình.
Sống trong sợ hãi
Hậu quả nghiêm trọng hơn đã xảy ra, khi những người đàn ông đã có vợ con vẫn chạy theo kiểu yêu đương nông nổi này. Là một người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, suốt ngày Toàn ở trên mạng và trong một lần lạc vào forum nào đó, Toàn đã gặp Tr. ẩn mình trong một nick chat dễ thương. Trao đổi qua lại, biết Tr. đã bỏ chồng, hiện đang sống một mình nên thường rất cô đơn, chán nản nên Toàn quyết tâm “tấn công” thử xem kết quả ra sao. Nào ngờ, chỉ vài lần chat với nhau trên mạng, Tr. đã đồng ý hẹn hò với người đàn ông chưa biết mặt... Khi vợ Toàn nhận được tin nhắn trong máy của chồng: “Anh về khách sạn tắm rửa trước, rồi em qua” từ số máy của Tr. thì mọi chuyện đã quá muộn.
Điều đáng nói là hiện có rất nhiều cô gái dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác phái mà không cần tìm hiểu và thậm chí nhiều cô gái sẵn sàng lao vào cuộc chơi tình ái dù biết rõ đối phương chẳng phải của riêng mình. Xu hướng coi tình yêu như một trò chơi để khám phá chắc chắn sẽ để lại hậu quả khó lường và người trong cuộc phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Nam dù mải mê chạy theo cuộc phiêu lưu tình ái với H. nhưng mỗi khi về với vợ sắp cưới, Nam lại lo ngay ngáy và luôn trong tâm trạng phòng thủ, cảnh giác sợ cô đồng nghiệp đang rất hy vọng vào tình yêu đẹp của Nam sẽ làm to chuyện. Trong khi, Huy bị các cô người yêu liên kết đến tận công ty gặp “hội đồng” khiến cho chàng sở khanh nhiều phen bẽ mặt...
Tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho rằng “cua thử, ngủ chơi” là hiện tượng xã hội cần ngăn chặn nếu không sẽ gây hậu quả nặng nề về mặt tâm lý xã hội và ảnh hưởng dai dẳng đến hạnh phúc của mỗi gia đình.
Phóng viên: Theo TS thì đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng “cua thử, ngủ chơi” trong giới trẻ hiện nay?
Tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam: Theo tôi, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này. Trước hết phải nói đến môi trường gia đình và nhà trường. Khi cha mẹ thiếu quan tâm dạy bảo và định hướng cho con lối sống lành mạnh thì khi lớn lên chúng khó tránh khỏi những hành động sai lầm. Hiện nay nhà trường cũng còn thiếu rất nhiều bài học về cuộc sống để dạy cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, môi trường văn hóa xã hội với rất nhiều tệ nạn mà không có ai chịu trách nhiệm chính đã khiến cho giới trẻ - còn thiếu sức đề kháng dễ sa ngã. Và một nguyên nhân nữa là do tuổi trẻ thích khám phá, chứng tỏ mình.
Vậy theo tiến sĩ, hiện tượng này sẽ để lại hậu quả gì?
Đây là hiện tượng cần ngăn chặn kịp thời, nếu không sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Chính bản thân nam giới cũng phải gánh hậu quả về mặt tâm sinh lý dai dẳng. Khi lập gia đình, trở thành người chồng, người cha, chắc chắn người đàn ông vẫn còn bị ám ảnh về những cuộc tình đã trải qua.
Đặc biệt, khi nằm bên vợ, người đàn ông không thể tránh khỏi những so sánh và do đó khó có thể có hạnh phúc trọn vẹn. Đối với phụ nữ thì rõ ràng hậu quả càng nặng nề hơn, đặc biệt về mặt sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, nhiều cô gái sau khi sa chân đã buông xuôi tất cả và không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Biện pháp ngăn chặn hiện tượng thiếu lành mạnh này trong giới trẻ?
Theo tôi, cha mẹ nên quan tâm hơn đến giới trẻ ngay từ khi các em còn nhỏ. Người ta thường nói: “Mẹ ngoảnh đi con dại, mẹ ngoảnh lại con khôn”, nhưng nhiều gia đình vì chạy theo làm kinh tế nên đã giao phó con em mình cho nhà trường với suy nghĩ “trăm sự nhờ thầy” mà không nhận thấy sự phát triển nhân cách của con cái. Trong lúc, thầy cô không thể nào thay thế vai trò làm cha, làm mẹ của các em. Tôi cũng cho rằng cơ chế quản lý giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập cần phải thay đổi… |
Theo Người Lao Động






