Ý tưởng website tâm sự với người lạ vô địch “Teen Entrepreneur 2018”

(Dân trí) - Hành trình 2 tháng của Cuộc thi “Chung kết Teen Entrepreneur 2018: Ai nói học sinh cấp 3 không thể kinh doanh” đã khép lại với chiến thắng chung cuộc hoàn toàn xứng đáng của đội Hearty với ý tưởng website tâm sự với người lạ.

Trải qua chặng đường 2 tháng, từ hàng trăm ý tưởng đăng ký tham dự vòng Sơ khảo, 15 ý tưởng sáng tạo nhất đã được chọn để bước vào chuỗi Tập huấn với những nhân vật có tiếng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp tại Việt Nam.

Từ đây, 6 nhóm xuất sắc nhất đã vượt qua vòng Bán kết để bước vào vòng Chung kết là: Unicosmos với ý tưởng sản phẩm giáo dục Gritty, Rose - vòng cổ báo động trường hợp trẻ em bị bắt cóc hay xâm phạm tình dục, Ron - trang web kết nối Thời trang và Làm đẹp Faux Pas, 505 - The Beng Coffee, Café Boardgame, Beelectro - Bốt sạc xe đạp điện và Hearty - Website trò chuyện với người ẩn danh.

Đêm Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng Kinh doanh Teen Entrepreneur 2018 được tổ chức bởi VietAbroader Club Hanoi, đã diễn ra với phần dự thi xuất sắc của Top 6 nhóm thí sinh.

Những người “cầm cân nảy mực” vòng Chung kết là: chị Vũ Nguyệt Ánh (Founder/CEO Rudicaf, doanh nghiệp đứng thứ 4 trong Top 20 Khởi nghiệp được yêu thích nhất năm 2016; đạt Giải thưởng Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2016), anh Nguyễn Khôi (Founder/CEO Wefit, ứng dụng nhận giải Startup tiềm năng Startup Festival 2016) và thầy Lê Thái Phong (trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại thương).

Đội Beelectro là đội đầu tiên thực hiện phần thi của mình. Thấu hiểu nỗi khổ của học sinh, sinh viên và những người đang sở hữu xe đạp điện khi đã từng phải ít nhất một lần dắt bộ do xe hết điện, đội đã mang đến ý tưởng những bốt xe đạp điện trên địa bàn Hà Nội. Với niềm tin và sự quyết tâm rất lớn với ý tưởng của mình, đội đã gây ấn tượng với ban giám khảo cũng như khán giả với sự sáng tạo và đầu tư trong hình thức thuyết trình, như so sánh ý tưởng của mình với một cốc trà sữa.
Đội Beelectro là đội đầu tiên thực hiện phần thi của mình. Thấu hiểu nỗi khổ của học sinh, sinh viên và những người đang sở hữu xe đạp điện khi đã từng phải ít nhất một lần dắt bộ do xe hết điện, đội đã mang đến ý tưởng những bốt xe đạp điện trên địa bàn Hà Nội. Với niềm tin và sự quyết tâm rất lớn với ý tưởng của mình, đội đã gây ấn tượng với ban giám khảo cũng như khán giả với sự sáng tạo và đầu tư trong hình thức thuyết trình, như so sánh ý tưởng của mình với một cốc trà sữa.

Phần đầu tiên là phần Elevator Pitch, đại diện mỗi nhóm sẽ chỉ có 1 phút duy nhất để gây ấn tượng khán giả về ý tưởng của mình, cũng như thuyết phục nhà đầu tư - những vị giám khảo.

Sau đó, các bạn thí sinh đã bước vào phần thi Thuyết trình, để trình bày đầy đủ hơn tổng quan đề án, bao gồm ý tưởng, kế hoạch tài chính, marketing và tầm nhìn lâu dài.

Giữa không khí của một buổi dự thi của phần “căng thẳng”, nhóm Ron đã thay đổi bầu không khí bằng một bài hát, đồng thời là cách để tạo điểm nhấn cho phần thể hiện của mình. Vốn là những người có hiểu biết rộng cũng như đam mê lớn với thời trang, 2 cô gái nhóm Ron đã cho ra đời website kết nối cộng đồng những người đam mê thời trang và làm đẹp Faux Pas.
Giữa không khí của một buổi dự thi của phần “căng thẳng”, nhóm Ron đã thay đổi bầu không khí bằng một bài hát, đồng thời là cách để tạo điểm nhấn cho phần thể hiện của mình. Vốn là những người có hiểu biết rộng cũng như đam mê lớn với thời trang, 2 cô gái nhóm Ron đã cho ra đời website kết nối cộng đồng những người đam mê thời trang và làm đẹp Faux Pas.

Nhóm thi thứ ba là nhóm 505. Hai cô gái đến từ thành phố Vinh của nhóm 505 chính là những người tiên phong mang trào lưu café boardgame về với thành phố Vinh, và họ đang trên đà xây dựng cộng đồng boardgame ở đây ngày càng lớn mạnh.
Nhóm thi thứ ba là nhóm 505. Hai cô gái đến từ thành phố Vinh của nhóm 505 chính là những người tiên phong mang trào lưu café boardgame về với thành phố Vinh, và họ đang trên đà xây dựng cộng đồng boardgame ở đây ngày càng lớn mạnh.


Cũng là một đội thi đã hiện thực hóa ý tưởng của mình, đội Hearty, cùng trang web tâm sự với người lạ, đã bày tỏ mong muốn lớn nhất là biến Hearty trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn trẻ với mong muốn mở rộng vòng tròn quan hệ và giải tỏa áp lực trong cuộc sống.

Cũng là một đội thi đã hiện thực hóa ý tưởng của mình, đội Hearty, cùng trang web tâm sự với người lạ, đã bày tỏ mong muốn lớn nhất là biến Hearty trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các bạn trẻ với mong muốn mở rộng vòng tròn quan hệ và giải tỏa áp lực trong cuộc sống.

Ít ai biết, nhóm Unicosmos đã thay đổi ý tưởng của mình phút chót trước vòng Bán kết, và chỉ có 1 ngày để chuẩn bị cho đề án cũng như phần trình bày của mình trước Bán kết. Tuy nhiên với sự đầu tư hết mình, nhóm đã có phần thể hiện rất xuất sắc tại cả vòng Bán kết và Chung kết, và đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về ý tưởng của mình. Nhóm đem đến ý tưởng sản phẩm giáo dục Gritty - áp dụng thuyết về 7 loại hình trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, mong muốn xóa bỏ xu hướng chỉ đề cao trí thông minh logic (IQ) của giáo dục bây giờ.
Ít ai biết, nhóm Unicosmos đã thay đổi ý tưởng của mình phút chót trước vòng Bán kết, và chỉ có 1 ngày để chuẩn bị cho đề án cũng như phần trình bày của mình trước Bán kết. Tuy nhiên với sự đầu tư hết mình, nhóm đã có phần thể hiện rất xuất sắc tại cả vòng Bán kết và Chung kết, và đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về ý tưởng của mình. Nhóm đem đến ý tưởng sản phẩm giáo dục Gritty - áp dụng thuyết về 7 loại hình trí thông minh của giáo sư Howard Gardner, mong muốn xóa bỏ xu hướng chỉ đề cao trí thông minh logic (IQ) của giáo dục bây giờ.

Phần Thuyết trình khép lại với nhóm Rose, cùng ý tưởng vòng cổ báo động trường hợp nguy cấp cho trẻ em. Nhóm Rose đã gây ấn tượng với tất cả những người có mặt đêm Chung kết bởi sự đầu tư và quan tâm tới sự an ninh của cộng đồng, đặc biệt của trẻ em, nạn nhân của những vụ bắt cóc hay xâm phạm tình dục ngày nay.
Phần Thuyết trình khép lại với nhóm Rose, cùng ý tưởng vòng cổ báo động trường hợp nguy cấp cho trẻ em. Nhóm Rose đã gây ấn tượng với tất cả những người có mặt đêm Chung kết bởi sự đầu tư và quan tâm tới sự an ninh của cộng đồng, đặc biệt của trẻ em, nạn nhân của những vụ bắt cóc hay xâm phạm tình dục ngày nay.

Sau phần Thuyết trình, các đội bước vào 2 phần: Phản biện các đội chơi khác và nhận câu hỏi, nhận xét từ Giám khảo. Các đội chơi đều nhận được nhiều câu hỏi hóc búa. Đội Beelectro được đặt câu hỏi về vấn đề chai pin nếu sạc xe với thời gian và nguồn điện như vậy.

Nhóm RON được hỏi về việc sẽ xử lý giá cả thuê stylists thế nào để vừa hợp nhu cầu vừa không giảm giá trị của người nghệ sĩ và nhóm Hearty nhận câu hỏi về việc vì sao mọi người lại phải tìm đến trang web trong khi học sinh có thể tâm sự trực tiếp trên những trang Confessions.

Nhóm 505 đã nhận được những góp ý hữu ích từ chị Vũ Nguyệt Ánh về cách xây dựng bảng tài chính, quản lý dòng tiền, nhóm Rose được góp ý về việc âm thanh từ vòng cổ có thể gây kích động người xấu và Unicosmos nhận nhiều câu hỏi về việc trẻ em tiếp xúc thiết bị công nghệ quá nhiều khi sử dụng app.

Dù nhận được nhiều câu hỏi rất khó, nhưng các nhóm đã rất bình tĩnh và bản lĩnh để trả lời và bảo vệ ý tưởng, bởi lẽ, các bạn đã thật sự rất tự tin và quyết tâm đầu tư cho dự án của mình.

Quán quân cuộc thi - Hearty.
Quán quân cuộc thi - Hearty.

Các giải phụ dần được công bố: Đội Unicosmos nhận giải Ấn tượng, nhóm Rose nhận giải Khán giả bình chọn nhiều nhất, nhóm Ron nhận giải Phong cách nhất nhờ phần thể hiện rất sáng tạo của mình.

Và cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về nhóm Hearty, với đúng 1 điểm chênh lệch so với nhóm Beelectro, Á quân 1. Đây là một cái kết hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của tất cả các thí sinh suốt thời gian qua, và xin chúc các bạn sẽ thành công trên con đường theo đuổi đam mê của mình, đặc biệt với Kinh doanh và Khởi nghiệp.

Lệ Thu