Vượt 600km đến đám cưới, cô gái bị đuổi về vì tiền mừng quá ít

PV

(Dân trí) - Băng Băng (sống tại Trung Quốc) đã rất sốc khi bị cô dâu đuổi khỏi bữa tiệc chỉ vì tiền mừng không được như mong đợi.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện video ghi lại cảnh một cô gái bị bạn thân là cô dâu đuổi về ngay giữa đám cưới chỉ vì số tiền mừng ít hơn mong đợi. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trang Sohu đưa tin, Băng Băng và cô dâu là bạn thân hồi cấp 3. Cả hai đã gắn bó với nhau đến khi ra trường và lên đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Băng Băng ở lại thành phố làm việc, còn bạn thân về quê bán hàng cùng gia đình. Tuy không sống cùng một thành phố, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Vượt 600km đến đám cưới, cô gái bị đuổi về vì tiền mừng quá ít - 1

Cô gái bị bạn thân đuổi khỏi đám cưới vì tiền mừng cưới quá ít. (Ảnh: Sohu).

Gần đây, cô bạn thân quyết định tổ chức đám cưới với anh chàng gần nhà. Băng Băng khi biết tin đã nhanh chóng thu xếp công việc để về quê dự hôn lễ.

Cô cho rằng, kết hôn là chuyện trọng đại của đời người nên mình không thể vắng mặt trong ngày này. Cô đã xin nghỉ phép 2 ngày, vượt hơn 600km để kịp đến nhà bạn thân một ngày trước đám cưới.

Vào ngày vui, Băng Băng có mặt từ rất sớm. Cô tham gia trang trí bàn tiệc và giúp bạn mình chỉnh trang lại váy cưới.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể tiến vào lễ đường, cô gái Trung Quốc đã bật khóc vì xúc động. Sau đó, cô cùng khách mời ngồi vào bàn tiệc chuẩn bị thưởng thức bữa ăn.

Tuy nhiên, khi cỗ bàn được bày lên, mọi người đều sững sờ khi thấy cô dâu hằm hằm tiến đến, ném thẳng phong bì vào mặt Băng Băng.

Cô dâu lúc này hét lớn: "Người khác tặng tôi ít nhất là 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng), nhưng cậu là bạn thân mà chỉ mừng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) thôi à. Cậu đúng là tốt bụng thật đó. Cầm số tiền này về đi, đừng ăn uống gì hết, chúng ta nghỉ chơi với nhau đi".

Tuy Băng Băng sống ở thành phố lớn và có mức lương khá cao, chi phí sinh hoạt hàng ngày của cô cũng rất tốn kém. 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) là số tiền mà cô dành dụm khá lâu mới có được.

Tức giận vì mình đã hết lòng nhưng lại bị bạn thân chửi mắng, xúc phạm giữa chốn đông người, Băng Băng chán nản không muốn giải thích, lập tức xách túi rời đi.

Vượt 600km đến đám cưới, cô gái bị đuổi về vì tiền mừng quá ít - 2

Tức giận vì bị sỉ nhục, Băng Băng lập tức rời đi không ngoảnh lại. (Ảnh: Sohu).

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người cảm thấy bức xúc vì hành động của cô dâu và bênh vực Băng Băng. Họ cho rằng, cô đã hết lòng với bạn nhưng nhận về kết quả không xứng đáng.

"Tình bạn mà lại đong đếm bằng tiền ư? 2.000 nhân dân tệ là nhiều rồi, quan trọng là tấm lòng của cô ấy, người bạn thân đã quá thô lỗ rồi", một dân mạng bình luận.

Người khác cho hay: "Xã hội bây giờ thật đáng sợ. Đây là chuyện có qua có lại. Cô ấy mừng bạn thân 2.000 nhân dân tệ thì khi kết hôn, cô bạn cũng có thể mừng lại 2.000 nhân dân tệ mà. Tại sao lại làm cô ấy mất mặt trước bao nhiêu người như thế?".

"So với 2.000 nhân dân tệ mà bạn thân từ xa đến dự đám cưới thì còn quý giá hơn nhiều. Nếu quá quan tâm đến chuyện tiền bạc, bạn sẽ bỏ lỡ những người quan tâm mình thật lòng. Vậy nhiều tiền để làm gì?", một dân mạng bất bình.

Hà My