Vinh danh 45 sáng tạo khoa học trẻ toàn quốc

(Dân trí) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VI, tôn vinh 45 bạn trẻ có những sáng tạo khoa học hữu ích cho đất nước.

Tối 27/10, tại TP Hạ Long - Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VI.

Từ hơn 200 sáng tạo khoa học tham gia thi đua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chọn lựa được 45 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VI năm 2013.

Vinh danh  45 sáng tạo khoa học trẻ toàn quốc.
Vinh danh  45 sáng tạo khoa học trẻ toàn quốc.

Trong số 45 sáng tạo khoa học trẻ, nhiều đề tài có giá trị như: "Phần mềm theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính trực tuyến”, “Chuyển đổi công nghệ đốt lò hơi từ dầu FO sang đốt bằng Bio mass (mùn cưa ép) tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường”, “Nghiên cứu cải tiến cáng chuyển thương LBZ thành cáng chuyển thương trong giao thông hào của đảo nổi Trường Sa”…

Đây là các đề tài, sáng kiến, sản phẩm được nghiên cứu xuất phát từ những yêu cầu thực tế trong lao động, sản xuất, những vấn đề bất cập về môi trường, năng lượng đang được cả xã hội quan tâm tìm hướng giải quyết, khắc phục hoặc những giải pháp đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định tuyên dương 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” năm 2013 gồm: Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội.

Quốc Đô