Vinh danh 30 thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng

(Dân trí) - Sáng nay 7/1, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nguyễn Đắc Vinh và các đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và hơn 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 hội viên Thầy thuốc trẻ trong cả nước...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tuyên dương 30 thầy thuốc trẻ bám bản tiêu biểu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tuyên dương 30 thầy thuốc trẻ bám bản tiêu biểu

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho 30 gương Thầy thuốc trẻ “bám bản” tiêu biểu xuất sắc năm 2015. Đây là những thầy thuốc trẻ không ngại khó khăn, gian khổ, giành tuổi thanh xuân bám bản chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các xã theo chương trình 135 của Chính phủ, tại trạm xá các trại giam, trại tạm giam, bệnh xá, phòng khám quân dân y kết hợp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi tập quán khám chữa bệnh lạc hậu, vệ sinh phòng dịch tại địa phương…

Với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Đại hội Hội thầy thuốc trẻ đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa 2, nhiệm kỳ 2012-2015; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa 3, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua phải kể đến các hoạt động như “Hành trình nhân ái,vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”; chương trình “Tiếp sức người bệnh”… Trong nhiệm kỳ qua, đã có gần 3,3 triệu người dân được Hội giúp đỡ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; gần 45.000 giáo viên các trường mầm non, tiểu học được tập huấn sơ cấp cứu cơ bản; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 202.043 trẻ em phòng chống dịch bệnh; mổ mắt miễn phí cho 3.271 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận 1.353.025 đơn vị máu; hàng trăm ngàn người bệnh và người nhà người bệnh đã được giúp đỡ ở 30 bệnh viện tại 05 thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ trong chương trình Tiếp sức người bệnh...

Hàng năm, các cấp bộ Hội, CLB thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố, ngành đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện các tuyến vận động các nguồn lực xã hội, các hãng dược phẩm trong và ngoài nước, các doanh nghiệp ủng hộ, quyên góp gần 40 tỷ đồng cho hoạt động khám bệnh, cấp phát miễn phí hoàn toàn từ kinh phí vận động xã hội hóa. Qua đó, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội. Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, tính đến thời điểm tổ chức Đại hội lần thứ 3 (tháng 1/2016), mạng lưới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với 63/63 tỉnh, thành phố đã có tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh. Trong đó, có 28 tỉnh, thành phố đã thành lập được Hội Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh với hơn 80.000 hội viên, chất lượng hội viên không ngừng được nâng cao…

Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ 3 tại Hà Nội
Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ 3 tại Hà Nội

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những thành tựu của Hội Thầy thuốc trẻ đã đạt; biểu dương những nỗ lực, cống hiến, thành công của Hội nhiệm kì vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ, đề nghị Hội cần tập trung vào các hoạt động mang tính chiều sâu, tạo ra những sản phẩm cụ thể, có tác động sâu sắc đến đối tượng thụ hưởng và người tham gia thực hiện. Hội Thầy thuốc trẻ cần phối hợp cùng các đơn vị của Bộ Y tế triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

“Hội cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ thầy thuốc trẻ vì sức khỏe nhân dân. Sự tham gia của lực lượng thầy thuốc trẻ sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần tạo cơ hội cho những người dân tộc, người nghèo, người ở vùng khó khăn tiếp cận với những dịch vụ y tế có chất lượng”, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Dịp này, Đại hội cũng công bố nhân sự Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa 3, nhiệm kì 2015- 2020 gồm 108 đồng chí, trong đó, 33 đồng chí trong Ban thường vụ, 9 Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa 3. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa 2 tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa 3, nhiệm kì 2015- 2020.

Mai Châm