Ứng dụng hẹn hò có thực sự là "thiên đường" mai mối cho "hội FA"?

Hiền Khanh

(Dân trí) - Rủi ro bị lừa tình khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, đặc biệt là với phụ nữ, đã được cảnh báo đến người dùng từ lâu.

Ứng dụng hẹn hò có thực sự là thiên đường mai mối cho hội FA? - 1

Các ứng dụng hẹn hò đình đám như Tinder, Bumble, Badoo,… là điểm dừng chân của những trái tim cô đơn với mong muốn kiếm tìm tình yêu, nhưng môi trường làm việc, tiếp xúc hàng ngày không cho phép (Ảnh: Getty Images).

Những ngày đầu năm mới, mạng xã hội xôn xao câu chuyện anh chàng 25 tuổi ở New York (Mỹ) có biệt danh "West Elm Caleb" bị phát hiện là "kẻ cua gái hàng loạt". Nhiều đối tượng hẹn hò với anh chàng này cho biết chàng ta cùng lúc nhắn tin "thả thính" họ qua ứng dụng hẹn hò và rồi lặn mất tăm chỉ vài tuần sau đó. Hàng loạt câu chuyện của các nạn nhân đã tạo ra một cơn bão mạng cùng rất nhiều chỉ trích, đổ lỗi cho các ứng dụng hẹn hò là "đồng phạm" lừa tình, đặc biệt là Tinder.

Trong bài viết đăng trên tờ The Guardian, tác giả Nancy Jo Sales cho rằng vấn đề nằm ở cơ chế hoạt động đơn giản của Tinder hay Badoo: thấy ai vừa mắt thì chỉ cần vuốt sang phải để thể hiện yêu thích, còn ngược lại thì vuốt sang trái.

Bằng cách này, các ứng dụng hẹn hò cho phép các chàng trai tiếp cận được nhiều đối tượng mà không cần phải quá tốn sức, cho họ quyền chọn lựa giữa một "rừng" các cô gái tiềm năng; tất cả chỉ bằng một cái lướt tay. Các ứng dụng hẹn hò cho phép họ tạo những danh tính giả, những tài khoản ảo.

Tác giả Nancy đã thảo luận chuyên sâu với các nhà tâm lý học, nhà nữ quyền, nhà sinh học, và các chuyên gia khác về ảnh hưởng của tất cả những điều trên đến tâm lý nam giới. Tuy nhiên, cô cho rằng, không cần phải là một người học cao hiểu rộng mới thấy được rằng các ứng dụng hẹn hò mang lại cho nam giới cảm giác "làm chủ cuộc chơi" thái quá khi tương tác với phụ nữ. Nói cách khác, chúng đã "hủy hoại đàn ông".

Sau tất cả, Nancy cho biết cô không hề ngạc nhiên khi những nạn nhân cuối cùng cũng đứng lên chống lại xu hướng hẹn hò độc hại mà các ứng dụng này tạo ra. Điều đáng ngạc nhiên là họ mất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề như vậy.

"Qua TikTok, tôi nhận thấy ngày càng có nhiều hơn các cô gái phát hiện ra mình đang bị lừa dối hoặc đang hẹn hò với cùng một anh chàng", Lana (28 tuổi) cho biết.

Một người dùng khác tên Molly (34 tuổi) bức xúc nói: "West Elm Caleb là một đại dịch. Những người như hắn nhan nhản khắp nơi, nhưng lại không có vaccine phòng chống".

"Thành thật mà nói, phụ nữ chúng ta nên tẩy chay những ứng dụng này", Breanna (30 tuổi) nêu ý kiến. "Tôi thấy chúng không mang lại lợi ích gì ngoài việc giúp những gã đàn ông có ý đồ xấu dễ dàng tiếp cận chúng ta hơn. Tôi đang khuyên tất cả mọi người mà tôi biết xóa hết các ứng dụng đó. Chúng thực sự không đáng để mất thời gian".

Bên cạnh những ý kiến có phần tiêu cực trên, thực tế các ứng dụng hẹn hò vẫn được coi là "giải pháp cứu cánh" để tìm được nửa kia của nhiều người. Và tất nhiên, những anh chàng tử tế cũng chưa "tuyệt chủng" hẳn mà vẫn còn rất nhiều ngoài kia.

Bài học muôn thuở rút ra cho người dùng của các ứng này đó là không nên tin tưởng quá sớm vào bất kỳ người nào, và học cách sáng suốt hơn để nhận ra các dấu hiệu của những kẻ "bắt cá nhiều tay", không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, để không phải ngậm ngùi trở thành nạn nhân xui xẻo của những phi vụ lừa tình.

Theo www.theguardian.com