Tuyên dương 132 Thủ khoa xuất sắc của Thủ đô

(Dân trí) - Những sinh viên học giỏi nhất, hoạt động tình nguyện năng nổ nhất được Hà Nội tuyên dương trước tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Tối 24/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện nhận bằng khen từ lãnh đạo thành phố Hà Nội

Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện nhận bằng khen từ lãnh đạo thành phố Hà Nội

Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện nhận bằng khen từ lãnh đạo thành phố Hà Nội

Lễ Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc được tổ chức long trọng trước tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực trung tâm của Thủ đô

Năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 132 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố, trong đó có 37 nam, 95 nữ, 56 thủ khoa là đảng viên.

Trong số 132 thủ khoa xuất sắc có 2 thủ khoa kép, đó là Nguyễn Đức Tâm An, sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội và Bùi Quỳnh Anh, sinh viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Các thủ khoa được tuyên dương đều là những tấm gương học tập xuất sắc, vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả được giải thưởng trong nước và quốc tế; nhiều bạn là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động...

Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện nhận bằng khen từ lãnh đạo thành phố Hà Nội

Bạn Phạm Hương Liên, Thủ khoa ĐH Ngoại thương đại diện cho 132 Thủ khoa xuất sắc chia sẻ cảm xúc và nguyện vọng

Thay mặt 132 Thủ khoa xuất sắc, bạn Phạm Hương Liên, ĐH Ngoại thương Hà Nội chia sẻ: “Được đứng trên bục tuyên dương này không chỉ lẽ vinh dự, tự hào của các Thủ khoa xuất sắc mà đây còn là cơ hội để chúng em bày tỏ niềm biết ơn tới đấng sinh thành, công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Đặc biệt, chúng em được đón nhận những chế độ, ưu đãi thiết thực của thành phố Hà Nội trong việc đào tạo, sử dụng và phát huy tài năng trẻ. Đây là niềm động viên quý báu để chúng em càng phải nỗi lực học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tuy nhiên, danh hiệu Thủ khoa mới chỉ là điểm khởi đầu. Chắc chắn con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, chúng em sẽ cố gắng vượt qua để xứng đáng là niềm tự hào của Thủ đô và không phụ sự kì vọng của gia đình, xã hội”.

Những gương mặt ưu tú của Thủ đô Hà Nội

Những gương mặt ưu tú của Thủ đô Hà Nội

Năm 2014 là năm thứ 12 Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương đối với kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên Thủ đô.

Mai Châm