Tưng bừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ đạo Đoàn thanh niên cần "xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới vừa hồng, vừa chuyên, có tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.

Tưng bừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 1

Tối 25/3, T.Ư Đoàn tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Đinh Thế Huynh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và hàng ngàn đoàn viên, thanh niên đã tham dự chương trình.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng quà lưu niệm tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng quà lưu niệm tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm tặng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn. Cũng tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2015.

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng chúc mừng và biểu dương những thành tích T.Ư Đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị T.Ư Đoàn cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới vừa hồng, vừa chuyên, có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; tổ chức phong trào sâu rộng thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: "T.Ư Đoàn phải tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đào tạo lãnh đạo trẻ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng…

Để làm được những điều này, đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ; lắng nghe thanh niên nói, động viên, định hướng thanh niên làm, ủng hộ, đồng hành với những đổi mới, sáng tạo để phát huy vai trò và khả năng cống hiến của thanh niên".

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Nguyễn Đắc Vinh cũng tổng kết những hoạt động của phong trào thanh niên: đoàn viên thanh niên cả nước ngày nay đang hăng hái thi đua, thực hiện hai phong trào hành động cách mạng: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Phong trào “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” được triển khai rộng khắp, có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Có thể nói công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những đóng góp xứng đáng cho thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 30 năm đổi mới…

Tại diễn đàn trọng thể này, Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh thay mặt cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước; sự tạo điều kiện và hợp tác có hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các bậc phụ huynh, các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Tuyên dương 85 cán bộ Đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng.
Tuyên dương 85 cán bộ Đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng.

Cũng trong dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng 2016 cho 85 cán bộ Ðoàn, đoàn viên lập nhiều chiến công trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, trong công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi...

Mai Châm