TS.Nguyễn Sĩ Dũng “hiến kế” cho ứng cử viên trẻ đại biểu QH

(Dân trí) - “Trẻ và có trình độ là ưu thế lớn”, đó là nhận xét của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS. Nguyễn Sĩ Dũng tại buổi gặp mặt ứng cử viên trẻ Đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tối 4/5, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, Đoàn viên, thanh niên trẻ, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “Phương pháp xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử của ứng cử viên trẻ đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.”

 

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung Ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam chia sẻ: “Qua những vòng hiệp thương hết sức khắt khe ở cơ sở, đến nay chúng ta có gần 2000 ứng cử viên trẻ ở các cấp từ hội đồng nhân dân cấp xã đến Đại biểu Quốc hội khóa XIII trong số các bạn trẻ ở thủ đô Hà Nội. Trong đó rất nhiều đồng chí là cán bộ Đoàn”.

 
TS.Nguyễn Sĩ Dũng “hiến kế” cho ứng cử viên trẻ đại biểu QH - 1
Ông Nguyễn Sĩ Dũng khuyên các ứng viên trẻ khi giao tiếp với cử tri phải cho thấy “tôi tương tác với các bạn”.
 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng-Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thể hiện niềm hứng khởi: “Có lực lượng trẻ như thế này mới có sinh khí mới, mới có tiếng nói mới, mới có cảm nhận mới về thời đại đang đến và giới trẻ tự cảm nhận về mình sẽ dễ hơn”.

 

Cũng trong buổi tọa đàm, các bạn trẻ tham dự tọa đàm đã có dịp bày tỏ những băn khoăn, thắc mắc và nhận được những chia sẻ về phương pháp, kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động, cách thức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử từ các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

Sự thẳng thắn của bạn Nguyễn Thị Dung đến từ lớp 12 chuyên Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông đã nhận được nhiều ủng hộ từ những người tham dự. Bằng những kiến thức được học trên ghế nhà trường và cảm nhận riêng của mình, Dung tự tin đứng lên phát biểu: “Bản thân cháu thấy có nhiều người họ chỉ bầu cử cho xong, viết tên người này, người kia hoặc bầu cử theo kiểu có người làm lãnh đạo chứ họ không quan tâm người lãnh đạo ấy như thế nào.

 

Ngay như ở gia đình cháu, mẹ cháu bảo bố cháu là: “anh đi bầu hộ em.” Theo như cháu học trong sách thì như thế là không được vì theo nguyên tắc bầu cử mỗi người phải tự đi bầu cử và bầu cử kín. Cháu thấy cần rất nhiều buổi như thế này nữa để các cử tri có thể tiếp xúc được nhiều hơn với ứng cử viên”.

 
TS.Nguyễn Sĩ Dũng “hiến kế” cho ứng cử viên trẻ đại biểu QH - 2
Đ/c Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc tọa đàm.
 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh: “Chúng tôi có những cuộc điều tra của Văn phòng Quốc hội thì cử tri biết về ứng cử viên 70% là do tiểu sử tóm tắt.” Tiến sĩ cũng đưa ra một kết quả nghiên cứu mang tính chất tham khảo từ Internet khi một số tờ báo tiến hành điều tra xem tiêu chí nào ở một đại biểu dân cử phải có sẽ chiếm nhiều cảm tình của người dân nhất:

 

Tiêu chí thứ nhất là người có trình độ, thứ 2 là người có phẩm chất đạo đức. Thứ 3 là người trung thực, dám nói, có chính kiến, dám đứng ra bảo vệ quyền lợi của người dân, thứ 4 là người quan hệ quần chúng tốt.

 

Trong 4 tiêu chí đó, 62% cử tri lựa chọn những người trung thực, có dũng khí. Con số có ý nghĩa tham khảo này đã chỉ ra rằng những người trung thực và có dũng khí nhận được sự ủng hộ của cử tri nhiều nhất trong thời điểm hiện tại.

 
TS.Nguyễn Sĩ Dũng “hiến kế” cho ứng cử viên trẻ đại biểu QH - 3
Bạn trẻ Nguyễn Thị Dung với những chia sẻ đầy thẳng thắn.

TS.Nguyễn Sĩ Dũng “hiến kế” cho ứng cử viên trẻ đại biểu QH - 4

Và các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm với các ứng viên trẻ.
 

Tiến sĩ cũng đưa ra lời khuyên với các ứng cử viên trẻ, ngay từ cách phát biểu trước đám đông cũng cần phải rèn luyện. Giao tiếp với cử tri phải cho thấy “tôi tương tác với các bạn”, không lệ thuộc vào giấy tờ viết sẵn, nói những gì mình thật sự hiểu, thực sự tâm huyết và “hãy có thông điệp” trong lời nói.

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng mong rằng dù trúng cử hay không trúng cử thì mỗi ứng cử viên trẻ hay coi đây là “cơ hội để làm một chính khách”.

 

Phương Nhung