Truyền cảm hứng "vượt nghịch cảnh, dám ước mơ" cho học sinh trường dân tộc

(Dân trí) - Thông điệp vượt nghịch cảnh, dám ước mơ được truyền tải tới học sinh Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An. Để thành đạt trong cuộc sống, các em không được quên bài học về lòng biết ơn...

Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 1

Ngày 4/7, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã mời diễn giả Đào Ngọc Cường về nói chuyện với học sinh khối 12 của trường. Do đặc thù là học sinh dân tộc thiểu số các huyện miền núi Nghệ An nên thời gian này các em học sinh khối 12 vẫn đang học tập và ăn ở tại trường.

Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 2

Với những câu chuyện và trải nghiệm thực tế của bản thân, diễn giả Đào Ngọc Cường truyền năng lượng tích cực với thông điệp phải biết vượt qua nghịch cảnh dám ước mơ và khát vọng cho các em học sinh đang ở ngưỡng cửa của bước ngoặt cuộc đời.

Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 3
Cùng với dám nghĩ, dám ước mơ, dám vượt qua nghịch cảnh, các em được giáo dục về tình yêu và lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô.
Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 4

Từ những huyện xa về thành phố học, các em phải rời xa sự bao bọc của gia đình, bắt đầu cuộc sống tự lập nên chỉ sống với bố mẹ vào dịp hè và nghỉ Tết. Cuộc sống tự lập sớm khiến các em ít có thời gian để tâm sự với bố mẹ, để sớt chia những nhọc nhằn, vất vả của đấng sinh thành. Bởi vậy, việc nói với bố mẹ một lời cảm ơn cũng khó thốt ra...

Truyền thông điệp sống tích cực, dám ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số
Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 5
Nhiều em học sinh bật khóc khi nghĩ về cha mẹ, người đã thầm lặng hi sinh cuộc đời để con được ăn học, có tương lai rộng mở hơn.
Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 6
Em Vi Thị Minh Huệ - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An: "Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn các thầy cô giáo đã dìu dắt, dạy bảo em để em có ngày hôm nay. Con hứa sẽ cố gắng hết sức mình, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ, của các thầy cô".
Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 7
Các em học sinh tri ân thầy cô giáo. Các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức, kỹ năng mà còn là người cha, người mẹ uốn nắn, dạy bảo các em trong thời gian học tập xa nhà. Thầy Nguyễn Cảnh Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An mong muốn với những kiến thức, kỹ năng, niềm tin và khát vọng các em đã được truyền đạt trong quá trình học tập tại trường sẽ là hành trang cho các em trong chặng đường đời tiếp theo để sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, xã hội và với quê hương.
Truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh, dám ước mơ cho học sinh trường dân tộc - 8
Các em kề vai bên nhau, cổ vũ nhau hoàn thành tốt thử thách quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Có em sẽ là nhà giáo, có em sẽ là kỹ sư hay nhà khoa học, có em sẽ rẽ bước đi học nghề. Nhưng dù làm công việc gì thì các em sẽ luôn là một người tử tế và có trách nhiệm.

Hoàng Lam