Trung ương Đoàn hỗ trợ 1,5 triệu khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch

M.C

(Dân trí) - Số khẩu trang y tế này dành cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân Covid-19.

Thực hiện chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", trước tình hình bùng phát số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội… Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng khẩn cấp 1,5 triệu khẩu trang y tế (KTYT) trong khuôn khổ dự án "Khẩu trang nhân ái" cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân Covid-19.

Trung ương Đoàn hỗ trợ 1,5 triệu khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch - 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (thứ hai từ phải sang) trao tặng trang thiết bị phòng chống dịch.

Trong đó, 200.000 KTYT được gửi khẩn cấp cho Hải Dương, 100.000 KTYT gửi khẩn cấp hỗ trợ Quảng Ninh. Hơn 1 triệu KTYT được gửi đến các tỉnh biên giới và các khu vực đang có dịch nhằm hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu và lực lượng biên phòng, thanh niên cắm chốt trong công tác kiểm soát dịch, ngăn chặn trốn cách li, vượt biên, …

Trước đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm làm việc tại Đồng Tháp, hỗ trợ trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 cho tỉnh, phối hợp cùng Bộ Y tế tặng 200,000 KTYT cho 2 tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ cùng nhiều vật dụng phòng chống dịch, đồng thời tặng hơn 3.000 bộ phòng dịch cấp 4 cho 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội nâng cao kiến thức về phòng chống thảm họa, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát.

Trung ương Đoàn hỗ trợ 1,5 triệu khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch - 2

Lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, Hội trong điều kiện bình thường mới.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch.

Dự kiến trong năm 2021, Đoàn, Hội sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới triển khai nhiều chương trình cung cấp kỹ năng, kiến thức phòng chống dịch bệnh cho cán bộ Đoàn, Hội và nhân dân; kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng đóng góp hỗ trợ trang thiết bị cho y tế tuyến đầu, đặc biệt là trang thiết bị xét nghiệm tầm soát, tham gia nghiên cứu phát triển các mô hình dự báo sớm, thuốc chữa bệnh và vaccine, cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước chung tay chiến thắng đại dịch.