Trọng Nhân đăng quang "đỉnh Olympia", thủ khoa "kép" chỉ giành giải Ba
(Dân trí) - Bứt phá ở phần thi Vượt chướng ngại vật chỉ sau 1 ô chữ, Trọng Nhân đã giữ vững lợi thế tới những phút cuối cùng để trở thành nhà Vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 14.
Chân dung nhà tân Vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 14.
11h45, kết quả chung cuộc, với số điểm 260, Nguyễn Trọng Nhân (THPT chuyên Tiền Giang) đã trở thành nhà Vô địchĠĐường lên đỉnh Olympia lần thứ 14.
Giᶣi nhì thuộc về Hoàng Bách (240 điểm). Hai giải Ba được trao cho Tiến Đạt (90 điểm) và Ngọc Anh (140 điểm).
Chia sẻ trong giờ phút đăng quang, Trọng Nhân cho biết cảm xúc hiện nay là rất vui. Nhân gửi lời cảm ơn tới các bạn ở điểm cầu Tiền Giang đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Tân vô địch Olympia 2014 cũng gửi lời cảm ơn tới bố mẹ và thầy cô giáo.
Đồng thời Nhân cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Hoàng Bách, bởi theo Nhân, đây chính là đối tŨủ "nặng kí" nhất trong vòng chung kết này.
Những gương mặt trên đỉnh Olympia năm thứ 14.
Số điểm chung cuộc của 4 thí sinh.
11h15: Vòng thi Về đích.
Ngọc Anh mở đầu phần thi với gói 60 điểm và&nŢsp;ngôi sao hy vọng ở câu số 3. Bạn giành được 3/4 câu trả lời đúng.
Tiến Đạt chọn gói 60 điểm và ngôi sšo hy vọng câu đầu tiên. Đáng tiếc Tiến Đạt chỉ trả lời đúng 1/4 câu hỏi.
Hoàng Bách chọn gói 80 điểm: Dù trả lời đúng ngôi sao hy vọng nhưng Bách&nbsŰ;chỉ có trong tay 2/4 câu trả lời đúng.
10h35, vòng thi Tăng tốc: Hoàng Bách bứt phá, rút ngắn khoảng cách với Trọng Nhân.
Số điểm các thí sinh sau 3 Ŷòng thi.
Nụ cười tươi rói trên gương mặt Hoàng Bách.
CĐV tại TPHCM không ngừng cổ vũ hết mình, đặc biệt khi Hoàng Bách trả lời đúng câu hỏi của chươngĠtrình.
Ông Phạm Văn Ngữ (75 tuổi) - ông ngoại Ngọc Anh chia sẻ: "Hiện tại cháu điểm thấp, nhưnŧ tôi không thấy buồn, tôi muốn nói với cháu hãy thi hết mình phần thi còn lại, vì vào vòng này là chến thắng rôi"
Câu hỏi đầu tiên vòng này liên quan tới logic Toán học, cả 4 thí sinh đều trả lời sai.
Câu hỏi thứ 2, chỉ có 2/4 thí sinh trả lời đúng.
Câu hỏi thứĠ3, Hoàng Bách là thí sinh duy nhất trả lời đúng, giành 40 điểm.
Câu hỏi thứ 4, 4 thí sinh đều trả lời đúng, Hoàng łách trả lời sớm nhất.
10h25, vòng thi Vượt chướng ngại vật: Trọng Nhân vượt lên Ťẫn đầu
Trọng Nhân vượt lên với 160 điểm.
Và sân trường THPT chuyên Tiền Giang được dịp vỡ òa niềm vui.
Trọng Nhân: 160 điểm
Ngọc Anh:Ġ80 điểm
Tiến Đạt: 70 điểm
Hoàng Bách: 60 điểm.
Sau ô đầu tiên đều chính xác, bạn Tiến ĐạŴ, Trọng Nhân đã bấm chuông xin mở ô chữ. Tiến Đạt trả lời "Trường Sa". Trọng Nhân trả lời "Biển Đông".
Và câuĠtrả lời của Trọng Nhân đã chính xác, đem về 80 điểm nữa cho chàng trai trường THPT chuyên Tiền Giang.
10h, vòng thi Khởi động: Ngọc AnhĬ Trọng Nhân tạm vươn lên
Số điểm các thí sinh ở vòng đầu tiên.
Trong vòng 60 giây, Ngọc Anh (Hải Dương) giành được 70 điểŭ (trả lời đúng 7/12 câu hỏi).
Tiến Đạt (Điện Biên) giành được 60 điểm (trả lời đúng 6/12 câu hỏi)
Trọng Nhân (Tiền Giang): giành được 70 điểm (trả lời đúng /12 câu hỏi)
Hoàng Bách (TPHCM): giành được 50 điểm (trả lời đúng 5/12 câu hỏi). Dù trả lời đúng câu cuối cùng Ůhưng do quá 60 giây nên câu trả lời đúng cuối cùng của Hoàng Bách không được công nhận.
Dù là người thi đầu tiên, Ngọc Anh vẫn giành được 70 điểm ở vòng Khởi động.
CĐV tại Hải Dương vỡ òa sau mỗi câu trả lời đúng của Ngọc Anh.
9h45
Bầu không khí cuồng nhiệt tại Hải Dương
Dấu "NhâŮ" đặc biệt tại sân khấu trường THPT chuyên Tiền Giang.
Và tại THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên).
9h35: Các thứ tự thi đấu đã được xác định: Ngọc Anh (THPT Cầu Xe, Hải Dương) - Tiến Đạt (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên) - Trọng Nhân (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang)Ħnbsp;- Hoàng Bách (THPT Năng khiếu, TPHCM).
Điều này đồng nghĩa với việc chàng thủ lĩnh kép Ngọc Anh sẽĠcó đôi chút áp lực về tâm lý khi là người đầu tiên dự thi.
9h30, trận Ńhung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14 chính thức bắt đầu với tiết mục văn nghệ "Đường lên đỉnh núi" đầy sôi động.
9h15, tại điểm cầu Hải Dương, tiếp sau tiết mục văn nghệ cuối cùng, thầy Phạm Thế Ngôn - Hiệu trưởng THPT Cầu Ře phát biểu mở màn. Còn tại trường quay VTV, sự hồi hộp chờ đợi phút mở màn thể hiện rõ trên gương mặt các khán giả.
Điểm cầu chính Trường quay VTV hồi hộp chờ giây phút mở màn.
Các cố vấn cho chương trình.
Tiết mục văn nghệ ấn tượng của học sinh THPT Cầu Xe.
Phát biểu mở màn ţủa Hiệu trưởng Phạm Thế Ngôn tại điểm cầu Hải Dương. (ảnh: Nguyễn Dương)
*******
Giành số điểm 28,75 khối B và 28,5 điểm khối A, Nguyễn Ngọc Anh đã trở thành Thủ khoa “kép” của hai trường: ĐH Y Hải Phònŧ và ĐH Sư phạm HN.
Điều này đồng nghĩa với việc chàng tŲai đất Hải Dương bất ngờ trở thành thí sinh “sáng chói” nhất ngay trước thềm tham dự trận Chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 14”.
Dù khẳng định không đặt nặng kết quả trong trận Chung kết quyết định nhưng với sự chú ý, quan tâmđáng kể từ phía khán giả, sức ép tâm lý đang dồn cả lên Nguyễn Ngọc Anh.
4 "nhà leo núi" xuất sắc: Hoàng Bách, Ngọc Anh, Trọng Nhân, Tiến Đạt.
Trong khi đó, lách qua khe cửa hẹp ở vòng thi Tháng và xuất sắc ở vòng thi Quý, Vũ Tiến Đạt đã hoàn thành mục tiêu đưa một điểm cầu về THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên). Tuy nhiên với những gì đã thể hiện cùng tâm lý thoải mái, Vũ Tiến Đạt đủ khả năng tạo nên bất ngờ tại trận Chung kết này.
Cũng giống như Đạt, Trọng Nhân cũng lập được kỳ tích khi lần đầu tiên đưa điểm cầu “Đường lên đỉnh Olympia” về với THPT chuyên Tiền Giang. Chứng kiến một Trọng Nhân gom 160 điểm ở vòng Về đích cuộc thi Quý 4, không ít khán giả tinȠtưởng vòng nguyệt quế sẽ về với đất Tiền Giang.
Là thí sinh ít tuổi nhất của trận Chung kết năm nay, Hoàng Bách (THPT Năng khiếu, ĐɈQG TPHCM) xứng danh “bé hạt tiêu”. Nền tảng kiến thức toàn diện cùng “chiến lược” rút kinh nghiệm hợp lý qua từng chặng thi, Hoàng Bách xứng đáng là đối thủ đáng gờm với 3 đàn anh nói trên.
“Đường lên đỉnh Olympia” là cuộc thi kiến thức thường niên trên truyền hình dành cho học sinh THPT do VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Được bắt đầu tổ ɣhức từ năm 1999, đây được coi là sân chơi có tuổi đời dài nhất trong các chương trình dành cho học sinh cấp 3 nói riêng và trò chơi truyền hình nói chung của VTV3. Mỗi năm “Đường lên đỉnh Olympia” có 36 cuộc thi Tuần, 12 cuộc thi Tháng, 4 cuộc thi Quý và ȱ trận Chung kết năm.
&nbɳp;
Tại trận Chung kết năm, 4 thí sinɨ xuất sắc nhất sẽ đọ sức để giành “vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympia” cùng phần thưởng lên tới 35.000 USD cho người chiến thắng. Các giải nhì và ba lần lượt nhận được phần thưởng là 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.
Ngoài ra, các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba còn nhận được suất học bổng 100%, 50% và 25% của trường ĐH Kỹ thuật Swinburne (Úc) nếu quyết định theo học tại trường.