Trò chuyện cùng thí sinh đạt điểm tuyệt đối vòng 1 EC 2014

Cùng xuất sắc đạt điểm tuyệt đối nhưng Ngô Gia Bảo (lớp 5/1) và Nguyễn Tiến Phong (lớp 5/2), trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - TPHCM lại là hai tính cách hoàn toàn khác nhau…

Nếu như Bảo gây ấn tượng bởi sự chững chạc có phần “người lớn” thì cậu bé Phong lại mang tới vẻ hồn nhiên, đáng yêu, tinh nghịch. Cùng lắng nghe hai bạn nhỏ chia sẻ về kì thi English Champion 2014 vừa qua nhé!

 
Hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối vòng 1 EC 2014 tại TPHCM: Ngô Gia Bảo và Nguyễn Tiến Phong.
Hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối vòng 1 EC 2014 tại TPHCM: Ngô Gia Bảo và Nguyễn Tiến Phong.
 

Chào các em, chúc mừng các em đã đạt điểm tuyệt đối trong vòng 1 cuộc thi English Champion 2014, có thể chia sẻ một chút cảm xúc khi khi biết kết quả thi được không?

 

Ngô Gia Bảo: Dạ, em đã biết kết quả trên trang web (englishchampion.equest.edu.vn) của cuộc thi rồi nên cũng không cảm thấy bất ngờ lắm với số điểm này. Em cảm thấy vòng 1 khá dễ đối với em.

 

Nguyễn Tiến Phong: Khi biết kết quả thi, em cảm thấy rất vui. Em hy vọng mình cũng đạt điểm tuyệt đối trong vòng 2 để có thể tiếp tục bước vào vòng 3 cuộc thi English Champion ạ.

 

Khi hoàn thành xong bài thi, các em có nghĩ mình sẽ đạt điểm tuyệt đối không?

 

Ngô Gia Bảo: Sau khi thi xong, em cũng kiểm tra lại bài và cũng dự đoán được số điểm của mình.

 

Nguyễn Tiến Phong: Em thì không nghĩ mình sẽ đạt điểm tối đa. Lúc thi xong, em chỉ nghĩ mình đã hoàn thành bài thi tốt và có thể bước vào vòng trong.

 
Nguyễn Tiến Phong với vẻ hồn nhiên, tinh nghịch.
Nguyễn Tiến Phong với vẻ hồn nhiên, tinh nghịch.
 

Quay trở lại một chút thời gian trước khi tham gia thi, các em có dành thời gian ôn luyện cho English Champion không?

 

Ngô Gia Bảo: Trong thời gian đăng kí thi vòng thì lúc đó em đang đi quay ngoài Hà Nội. Nên khi về trường, em chỉ kịp đăng kí chứ chưa có nhiều thời gian ôn luyện.

 

Nguyễn Tiến Phong: Còn em thì dành được 1 tối trước ngày thi để ôn (cười)

 

Đạt điểm cao như vậy, chắc hẳn hai em rất yêu thích môn tiếng Anh đúng không? Có thể chia sẻ về việc học tiếng Anh hàng ngày của em như thế nào được không?

 

Ngô Gia Bảo: Em rất yêu thích học môn Tiếng Anh ạ. Ở trên lớp, em cố gắng nghe cô giảng bài, chỗ nào chưa hiểu em sẽ hỏi lại cô. Còn khi về nhà, em có thói quen học lại bài cũ và coi trước bài mới ạ.

 

Nguyễn Tiến Phong: Cũng như bạn Bảo, ngoài việc học trên lớp phải tập trung nghe giảng, làm bài tập đầy đủ thì tối về em có xem thêm sách nâng cao để học thêm ạ.

 
Ngô Gia Bảo gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc như người lớn.

Ngô Gia Bảo gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc như người lớn.
 

Chắc hẳn bố mẹ hai bạn đã hỗ trợ các em học tiếng Anh rất nhiều?

 

Ngô Gia Bảo: Dạ vâng ạ. Bố em ngày trước đi du học Úc nên có rất nhiều kinh nghiệm. Bố giúp đỡ em rất nhiều trong việc học tiếng Anh và còn dạy em những từ lóng trong tiếng Anh nữa. Ngoài ra, em cũng đi học thêm để nâng cao khả năng của mình ạ.

 

Nguyễn Tiến Phong: Em cũng có đi học thêm tại trung tâm. Ở nhà thì bố có kèm em học tiếng Anh.

 

Sắp bước vào vòng 2 cuộc thi, các em cảm thấy thế nào? Hai em đã có kế hoạch gì để đạt điểm cao trong vòng 2 này không?

 

Ngô Gia Bảo: Em cảm thấy khá hồi hộp khi bước vào vòng 2 ạ. Để đạt điểm cao trong vòng này, em sẽ ôn lại kiến thức của mình ạ.

 

Nguyễn Tiến Phong: Em cũng cảm thấy rất hồi hộp ạ. Vào vòng 2 rồi, em sẽ cố gắng nhiều hơn vòng 1. Em cũng sẽ ôn thêm những phần mà em nghĩ người ra đề hay cho ạ. (Cười)

 

Vậy hai bạn thử dự đoán số điểm của mình trong vòng 2 này?

 

Ngô Gia Bảo: Em nghĩ mình sẽ đạt điểm tuyệt đối!

 

Nguyễn Tiến Phong: Em không chắc mình có đạt điểm tuyệt đối không nhưng em sẽ cố gắng hết sức!

 

Cảm ơn hai em và chúc các em đạt kết quả cao trong vòng 2 cuộc thi EC!

 

Tính đến ngày 23/5/2014, với 13 trường tham gia, Hồ Chí Minh đã về đích vòng 1 với 8 học sinh đạt điểm tuyệt đối (Đà Nẵng 6 học sinh, Hà Nội 4 học sinh), nâng số trường tham gia vòng 1 EC lên con số 63. 8 học sinh này chia đều cho 2 trường Tiểu học: Nguyễn Bình Khiêm và Hòa Bình. Đây cũng là 2 trường có điểm trung bình vòng 1 cao nhất trong khối Tiểu học, trong khi đó Tây Úc dẫn đầu khối THCS.

 

Vào ngày 25/5/2014, Hồ Chí Minh sẽ bước vào vòng 2 EC tại trụ sở EQuest - 103 Nguyễn Văn Cừ.

 

Xem danh sách vòng 2 của khu vực Hồ Chí Minh tại đây

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi English Champion xem tại website:

http://englishchampion.equest.edu.vn/

 

K.M