Trả lời "3 chữ N" gây tranh cãi về phụ nữ, nữ sinh năm nhất giành ngôi Hoa khôi ĐH Luật

(Dân trí) - Phạm Phương Anh thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm phụ nữ muốn hạnh phúc phải "ngoan, ngon và ngơ" mà BGK đưa ra.


Toàn cảnh 20 thí sinh tham dự đêm chung kết Hoa khôi ĐH Luật Hà Nội 2018.

Toàn cảnh 20 thí sinh tham dự đêm chung kết Hoa khôi ĐH Luật Hà Nội 2018.

Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Đại học Luật Hà Nội - Charm Of Law 2018 được tổ chức nhằm tôn vinh những gương mặt nữ sinh ưu tú, hội tụ vẻ đẹp về ngoại hình, trí tuệ và tâm hồn của nữ sinh trong trường.

Đặc biệt, năm nay các thí sinh không chỉ đến từ ngôi trường ĐH Luật Hà Nội, mà còn mở rộng đến tất cả các thí sinh theo học ngành Luật tại các trường ĐH, Học viện trên địa bàn Hà Nội.

Trong đêm chung kết “Charm of Law 2018”, 20 thí sinh đã tranh tài tại các vòng thi quen thuộc: trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử. Từ nét đẹp dịu dàng, nền nã, trong sáng với tà áo dài thướt tha, các nữ sinh nhanh chóng hút hồn khán giả bằng những bộ cánh dạ hội lộng lẫy, kiêu sa, quyến rũ.

Trải qua các vòng thi, ban giám khảo đã lựa chọn ra 7 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào phần thi ứng xử là Hoàng Mai Linh, Hà Thảo Anh, Đào Hoàng Anh, Phạm Phương Anh, Phạm Thị Hương Giang, Đào Cẩm Ly và Nguyễn Thị Phương Thảo.


Top 7 cô gái bước vào vòng ứng xử

Top 7 cô gái bước vào vòng ứng xử

Các câu hỏi ứng xử liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau như vấn nạn ấu dâm, vai trò của gia đình, hiểu luật và lách luật, sự khác biệt giữa sinh viên trường Luật và trường khác...

"Bạn nghĩ thế nào về quan điểm phụ nữ sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn nếu có 3 điều: Ngoan, Ngon và Ngơ?" - đây là câu hỏi ứng xử dành cho thí sinh Phạm Phương Anh trong đêm chung kết Charm Of Law - Hoa khôi sinh viên Đại học Luật năm 2018.

Phương Anh đã thẳng thắn bày tỏ rằng mình không đồng tình với ý kiến này: "Quan điểm đấy chỉ đúng với một số ít phụ nữ trong xã hội hiện nay, em là một sinh viên Luật, em không theo tiêu chí đấy, em sẽ phát triển bản thân, cả tài, đức lẫn nhan sắc để xứng đáng là một sinh viên trường Luật".

Với câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý này, Phạm Phương Anh đã đăng quang Hoa khôi sinh viên Đại học Luật - Charm Of Law 2018.


Giây phút nhận vương miện của tân hoa khôi

Giây phút nhận vương miện của tân hoa khôi

Những giải thưởng của "Charm of Law 2018":

Hoa khôi: Phạm Phương Anh

Á khôi 1: Phạm Thị Hương Giang

Á khôi 2: Đào Cẩm Ly

Thí sinh được yêu thích nhất: Đào Hoàng Anh

Miss nhân ái: Hoàng Mai Linh

Người đẹp bikini: Hoàng Mai Linh

Người đẹp áo dài: Phạm Phương Anh

Miss tài năng: Hà Thảo Anh


Hoa khôi Phạm Phương Anh thướt tha trình diễn áo dài. Cô cũng là thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất cuộc thi

Hoa khôi Phạm Phương Anh thướt tha trình diễn áo dài. Cô cũng là thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất cuộc thi


Lộng lẫy, trưởng thành khi diện trang phục dạ hội.

Lộng lẫy, trưởng thành khi diện trang phục dạ hội.


Trước câu hỏi khó nhằn của BGK, Phương Anh không hề nao núng mà tự tin đưa ra câu trả lời của mình

Trước câu hỏi khó nhằn của BGK, Phương Anh không hề nao núng mà tự tin đưa ra câu trả lời của mình


Cận cảnh gương mặt rạng rỡ của Phạm Phương Anh

Cận cảnh gương mặt rạng rỡ của Phạm Phương Anh


Hoàng Mai Linh giành cú đúp: Miss Nhân ái và Miss bikini

Hoàng Mai Linh giành cú đúp: Miss Nhân ái và Miss bikini


Hoa khôi tài năng Hà Thảo Anh trình diễn lại điệu nhảy sôi động đã gây ấn tượng trong đêm bán kết

Hoa khôi tài năng Hà Thảo Anh trình diễn lại điệu nhảy sôi động đã gây ấn tượng trong đêm bán kết


Á khôi 1 Phạm Thị Hương Giang cũng là thí sinh được trao giải Miss Trí tuệ chung cuộc

Á khôi 1 Phạm Thị Hương Giang cũng là thí sinh được trao giải Miss Trí tuệ chung cuộc


Á khôi 2 Đào Cẩm Ly

Á khôi 2 Đào Cẩm Ly


Cô gái được yêu thích nhất Đào Hoàng Anh

Cô gái được yêu thích nhất Đào Hoàng Anh

Hồng Minh