TPHCM: Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu 2015

(Dân trí) - 6 gương mặt trẻ là những “ngôi sao” của ý chí mạnh mẽ, vươn lên trong học tập, lao động… Họ là hiện thân của phẩm chất đạo đức tốt, điển hình sống đẹp, sống có ích và khát khao cống hiến cho xã hội.

Sáng 1/1/2016, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2015”. Đây là những gương mặt tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, an ninh quốc phòng… góp phần vào công cuộc phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đàm Nguyễn Trọng Nhân đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM), với điểm số rất cao (9,64/10), điểm trung bình cao nhất trong 20 năm qua của khoa Công nghệ thông tin
Đàm Nguyễn Trọng Nhân đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM), với điểm số rất cao (9,64/10), điểm trung bình cao nhất trong 20 năm qua của khoa Công nghệ thông tin

Gương mặt tiêu biểu của học sinh – sinh viên thành phố là bạn Đàm Nguyễn Trọng Nhân. Chàng trai 22 tuổi sở hữu thành tích học tập xuất sắc cùng những giải thưởng danh giá trong các cuộc thi lập trình viên quốc tế.

Bốn năm trước Nhân là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) và bây giờ Nhân là thủ khoa đầu ra với điểm số ấn tượng – 9,64/10 điểm. Năm 2012 và 2013, Nhân đã xuất sắc đạt giải Nhì và giải Ba tại kỳ thi Lập trình viên quốc tế ACM-ICPC cấp quốc gia và vinh dự tham dự cuộc thi cấp quốc tế khu vực châu Á.

Năm 2015 đánh dấu bước thành công trong nghiên cứu khoa học khi Nhân thực hiện đề tài “Chứng thực người dùng bằng các đặc trưng sinh trắc như dáng đi, khuôn mặt… trong môi trường tương tác thông minh”. Đề tài này giúp cho người dùng đăng nhập thông tin vào hệ thống một cách tự động và liên tục mà không phải chủ động yêu cầu, hay khó đăng nhập hệ thống khi thông tin bị đánh cắp, làm giả…

Trọng Nhân chia sẻ: “Người sử dụng internet, các thiết bị thông minh thường sử dụng mật khẩu cá nhân để đăng nhập. Tuy nhiên, người dùng có thể quên mật khẩu và điều này tạo ra nhiều phiền phức. Một xu thế mới là sử dụng các đặc trưng như khuôn mặt thay cho mật khẩu.

Nhóm mình đã tìm hiểu những công trình hiện có, từ đó phát triển và đề xuất phương pháp nhận dạng người dùng dựa vào ảnh chụp gương mặt trong mọi điều kiện hoàn cảnh thời tiết khác nhau. Tiềm năng ứng dụng đề tài này khá hứa hẹn khi mà hệ thống nhà thông minh, văn phòng thông minh được sử dụng…”.

Trong khi đó, gương chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu là Trung úy Võ Thành Công, hiện đang công tác tại Phòng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC TPHCM. Khi là lính nghĩa vụ quân sự, Trung úy Công đã sớm bộc lộ sự linh hoạt và khả năng phán đoán của người lính cứu hộ, cứu nạn. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Công đã được tuyển chọn về công tác tại Phòng cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát PCCC TPHCM.

Trong thời gian công tác tại đây, Công đã đã tham gia hàng trăm vụ lặn tìm, cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước. Trung úy Công đã tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân. Từ đó, góp phần cung cấp chứng cứ để Công an TP điều tra, phá nhiều chuyên án.

Trung úy Võ Thành Công đã tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân trong các cuộc cứu nạn, cứu hộ
Trung úy Võ Thành Công đã tìm thấy hơn 100 thi thể nạn nhân trong các cuộc cứu nạn, cứu hộ

Nhiều người dân, đồng đội yêu  mến, cảm phục, đặt cho Trung úy Công biệt danh “Kình ngư cứu nạn cứu hộ”. Mới đây, Công cùng đồng đội đã tham gia giải cứu 13 thuyền viên bị mắc kẹt trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18.

Gương mặt công dân trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất là bạn Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Huệ, quận 9) và hiện là vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TPHCM. Mộng Quỳnh được phong kiện tướng quốc tế 2 năm liên tục (2013, 2014), đạt huy chương Vàng giải vô địch Taekwondo trẻ Đông Nam Á, 4 huy chương vàng giải các câu lạc bộ quốc tế.

Mộng Quỳnh là vận động viên duy nhất của Taekwondo Việt Nam (lứa tuổi 15 – 17) sở hữu đủ bộ huy chương vàng các giải vô địch Taekwondo trẻ thế giới, châu Á, Đông Nam Á và giải các câu lạc bộ quốc tế tính đến thời điểm hiện nay.

3 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2015 khác gồm: ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhạc viện TPHCM; giảng viên Trần Quốc Trung, trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II và kỹ sư Đinh Xuân Tân, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn.

Đây là năm thứ 10 tổ chức cuộc vận động và bình chọn công dân trẻ tiêu biểu thành phố. 58 gương công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương và thực sự tạo ra những giá trị lan tỏa trong xã hội.

Mỗi điển hình được vinh danh luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm, công trình… đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Họ là đại diện cho khát vọng vươn lên và ý chí phấn đấu trong học tập, lao động của tuổi trẻ thành phố, âm thầm nỗ lực cống hiến từng ngày cho sự phát triển của thành phố.

Quốc Anh