TPHCM dẫn đầu về điểm số tuyệt đối English Champion 2014

Lễ tổng kết và vinh danh các Nhà vô địch cuộc thi English Champion 2014 (EC 2014) vừa diễn ra tại khu vực TPHCM.

TPHCM dẫn đầu về điểm số tuyệt đối English Champion 2014
Qua 3 tháng tranh tài, EC 2014 tại TPHCM đã thu hút gần 7000 học sinh thuộc 13 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Đây cũng là khu vực số lượng thí sinh tham gia đông nhất trên cả nước.

 

Không hổ danh là nơi có phong trào đào tạo tiếng Anh xuất sắc, tại vòng 1, khu vực TPHCM có 8/18 học sinh đạt điểm tuyệt đối (100/100), dẫn đầu cả nước về số lượng điểm thi xuất sắc nhất.

 

Bước vào vòng 2, các thí sinh TPHCM vẫn giữ vững phong độ khi có đến 30-40% thí sinh đạt điểm tốt trong kĩ năng Viết. Riêng học sinh khối 4, 5, 6 dễ dàng “qua mặt” các anh chị khối 7-8 khi gần 50 -70% học sinh đạt điểm tốt phần Nghe. Vòng 3, TPHCM tiếp tục thể hiện phong độ đáng ngưỡng mộ khi có đến 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối với phần thi Nói (2 điểm 10, 2 điểm 9.75).

 

TPHCM dẫn đầu về điểm số tuyệt đối English Champion 2014
Tất cả các thí sinh vào vòng 3 đều tự tin thể hiện bản thân, một phần vì các em đã có nền tảng nhất định, phần vì được sự cổ vũ, động viên rất lớn từ phía gia đình và thầy cô

 

Được đánh giá là một sân chơi tiếng Anh đầy lý thú và bổ ích cho trẻ, EC 2014 ngày càng được sự tin tưởng, tín nhiệm của phụ huynh sau 2 mùa tổ chức. Chị Yến – phụ huynh bé Lê Thanh Hồng chia sẻ “Tôi và bé quyết định tham gia sau khi biết được mục đích cũng như thể lệ của chương trình. Tôi tin rằng bé sẽ có một kỷ niệm vui và đáng nhớ sau kỳ  thi. Cảm ơn Ban tổ chức EC 2014 cũng như Học viện Anh ngữ EQuest đã tạo ra một môi trường thi thố đầy thú vị và chuyên nghiệp, khuyến khích các bé nỗ lực học tập cũng như khơi dậy sự yêu thích tiếng Anh”.

 

Bên cạnh giấy khen và quà tặng từ Ban tổ chức, giải thưởng dành cho các thí sinh xuất sắc nhất là 01 suất học bổng tiếng Anh tại Học viện Anh ngữ EQuest cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

 

TPHCM dẫn đầu về điểm số tuyệt đối English Champion 2014
EC 2014 trở thành năm “bội thu” của thầy trò trường TH & THCS Tây Úc khi đơn vị này nhận liên tiếp 3 giải nhất dành cho 3 khối 5, 6, 8.

 

Qua 3 vòng thi đầy thử thách, ngôi vô địch đã được xướng tên các thí sinh sau:

 
 
Danh sách thí sinh đạt giải English Champion 2014 khu vực TPHCM
 
Danh sách thí sinh đạt giải English Champion 2014 khu vực TPHCM
 
Danh sách thí sinh đạt giải English Champion 2014 khu vực TPHCM

 

English Champion 2014 đã thu hút sự tham gia của 15 nghìn em học sinh đến từ 63 trường tiểu học và THCS thuộc ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Một con số vượt xa sự trông đợi của Ban tổ chức. Tại vòng 1, các thí sinh đã thử sức với bài thi đánh giá 2 kỹ năng Đọc và Viết để tìm ra top 3 mỗi khối, là đại diện của Trường đi thi đấu với các Trường bạn. Vòng 2 tiếp tục tranh tài ở các kỹ năng Nghe, Đọc và Viết, tìm ra top 5 bạn đứng đầu mỗi khối, toàn khu vực. Vòng 3 là cuộc trổ tài thi nói của các thí sinh xuất sắc nhất với giáo viên nước ngoài, nhằm tìm ra Nhà vô địch mỗi khối, mỗi khu vực.

 

Theo bà Nguyễn Thị An Quyên, Phó ban tổ chức cuộc thi: “Tiếp nối thành công từ mùa giải trước, EQuest và Hội Khuyến Học Việt Nam quyết định mở rộng quy mô của English Champion 2014 xuống lứa tuổi tiểu học. Đây thực sự là một sân chơi, một cơ hội tốt cho các em học sinh khám phá năng lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi và sự tự tin cho các em học sinh. Đối với Nhà trường, cuộc thi còn giúp ích tìm ra những em học sinh xuất sắc nhất để bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các em phát huy khả năng, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận, huyện và Thành phố”.

 

Thông tin thêm có tại: www.englishchampion.equest.edu.vn

 

KM