Thương Sobey - Thuỷ Tiên: "Bệ đỡ" tinh thần cho bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Sau khi người chị gái Thương Sobey qua đời, Nguyễn Thuỷ Tiên tiếp tục phát triển Mạng lưới ung thu vú, giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng ngàn bệnh nhân trên khắp Việt Nam.

Thủy Tiên cạo trọc đầu để chia sẻ nỗi đau với những bệnh nhân ung thư giống như chị gái của cô là Thương Sobey
Thủy Tiên cạo trọc đầu để chia sẻ nỗi đau với những bệnh nhân ung thư giống như chị gái của cô là Thương Sobey

Nguyễn Thủy Tiên (SN 1988) bắt đầu làm trợ lý giám đốc của một khách sạn Pháp sau khi tốt nghiệp khoa Luật (ĐH Đà Lạt). Khi chị gái Tiên bị ung thư vú, cả gia đình cô chao đảo, Tiên bỏ tất cả ra Hà Nội chăm sóc chị.

Những ngày cùng chị gái chiến đấu lại căn bệnh quái ác, Tiên không khỏi hoang mang khi cả gia đình cô thiếu thông tin và phải vất vả tìm hiểu từng giai đoạn chữa trị. Từ việc tìm kiếm thông tin giúp chị và những bệnh nhân khác cùng cảnh ngộ, Tiên nhận ra chưa có tổ chức nào đứng ra hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Bằng sự nỗ lực của 2 chị em, chị gái Tiên là Thương Sobey, giảng viên khoa Báo chí, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Thạc sĩ ngành Quản lý Truyền thông tại ĐH Công nghệ Sydney (Australia) đã sáng lập và điều hành dự án “Mạng lưới ung thư vú ở Việt Nam”.

"Sáng lập và phát triển Mạng lưới ung thư vú không phải là lựa chọn của em và chị em mà bởi vì chị em mắc bệnh, đó là một việc không may mắn. Nhưng từ đó, chúng em đã cùng nhau làm được những việc có ý nghĩa.

Từ sau khi chị Thương mất, em dành 100% thời gian để tích cực phát triển, mở rộng mạng lưới. Em muốn giúp đỡ cho nhiều người cũng phải chiến đấu với bệnh ung thư vú như chị em trước đây", Thủy Tiên chia sẻ.

Nhờ các mối quan hệ bạn bè, sức mạnh của cộng đồng mạng, chị em Nguyễn Thủy Tiên tổ chức sự kiện “Ngày chiếc nơ hồng” cho bệnh nhân ung thư vú vào tháng 10 hằng năm, lần đầu tiên vào năm 2013 thu hút hàng nghìn người tham gia.

Hai chiến dịch lớn nhất thu hút nhiều người nổi tiếng tham gia như “Vượt qua nỗi sợ hãi” (2013) và “Mạnh hơn sợ hãi” (2014) với nhiều hoạt động như: hội thảo, đạp xe diễu hành, hội chợ gây quỹ, các hoạt động xây dựng các câu chuyện của bệnh nhân ung thư vú...

Chị Thủy Tiên cạo trọc đầu và tự tin với những bộ tóc giả để động viên tinh thần bệnh nhân ung thư
Chị Thủy Tiên cạo trọc đầu và tự tin với những bộ tóc giả để động viên tinh thần bệnh nhân ung thư

Để tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của dư luận, Thủy Tiên và mạng lưới của mình hoàn toàn dựa trên nguồn quỹ tự vận động.

Tiên nói: "Hiện tại, em không có thu nhập riêng. Em được anh trai chu cấp để cho sinh hoạt hàng ngày. Còn về quỹ của Mạng lưới ung thư vú hoàn toàn cho các thành viên tự chủ. Chúng em có những hoạt động để gây quỹ song đa phần vẫn dựa trên sự đóng góp công sức của các tình nguyện viên".

Tổ chức Mạng lưới ung thư vú Việt Nam do chị em Tiên sáng lập trở thành thành viên Tổ chức kiểm soát ung thư thế giới với nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bệnh nhân ung thư như: Tổ chức sự kiện “Ngày chiếc nơ hồng” cho bệnh nhân ung thư vú vào tháng 10 hằng năm, dự kiến sự kiện đầu tiên tại Việt Nam cũng sẽ được tổ chức vào tháng 10/2013; Tổ chức 13 hội thảo cung cấp các thông tin về ung thư vú, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau: nhân viên công ty, trường học, hội phụ nữ, doanh nhân, học sinh – sinh viên tại nhiều trường đại học, trung tâm tiếng anh… và hàng trăm phụ nữ khắp cả nước, người thân của họ tham gia hoạt động và được hưởng lợi ích từ các hoạt động của dự án; Hỗ trợ tại nhà hoặc tại bệnh viện cho bệnh nhân; dựng video, chia sẻ miễn phí trên các kênh truyền thông của website, Youtube để nhiều người có thể tiếp cận được các bài tập phục hồi chức năng; Cung cấp các thông tin về ung thư vú miễn phí thông qua các hoạt động của chương trình...

"Chứng kiến những đau đớn và tổn thương của chính chị gái mình do chính căn bệnh này gây ra, em thấu hiểu hơn nỗi đau khó diễn đạt được bằng lời của những người không may mắc ung thư vú, khi mà nó không chỉ làm mất đi và thay đổi hình hài bên ngoài của một con người mà còn tước đoạt đi những mất mát trong tâm hồn một con người không bao giờ có thể bù đắp lại được.

Trải qua những giai đoạn khó khăn dồn dập tới, qua hơn hai năm chiến đấu để giành giật sự sống và bình thản để chấp nhận cho sự ra đi của người thân yêu nhất, một lần nữa, em nhận ra được những giá trị tích cực khi ung thư vú gõ cửa gia đình mình, để biết trân trọng những giây phút sống hằng ngày và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của con người", đó là lí do Thuỷ Tiên cùng chị gái chưa bao giờ từ bỏ hoạt động Mạng lưới ung thư vú dù gặp bao khó khăn.

Chị gái của Thuỷ Tiên - Thương Sobey là người đồng sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam đã mất cách đây không lâu. Chị được bạn bè gọi là một chiến binh dũng cảm.
Chị gái của Thuỷ Tiên - Thương Sobey là người đồng sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam đã mất cách đây không lâu. Chị được bạn bè gọi là một chiến binh dũng cảm.

Nhờ tích cực hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chị gái của Tiên được Hội đồng Ung thư của Úc tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu ung thư Daffodil Day và Pink Ribbon Day năm 2010; Gương mặt trẻ Tiêu biểu Thủ đô 2012, Gương mặt Phụ nữ Thủ đô Tiêu biểu 2013. Với những cống hiến, đồng hành thầm lặng, mới đây, Thủy Tiên được trao Giải thưởng tình nguyện Quốc gia 2014.

Tiếp bước chị gái, Thủy Tiên tiếp tục nỗ lực điều hành Mạng lưới ung thư vú. Cô hiện đang là ứng cử viên cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Nói về dự định trong tương lai, Tiên chia sẻ: "Em muốn được đi du học về ngành quản trị phát triển hoặc chính sách phát triển để có thêm kiến thức, tiếp tục phát triển mạng lưới này. Do điều kiện tài chính nên em đang nỗ lực để giành được học bổng".

Mai Châm

Ảnh: NVCC