Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam

Lê Anh Thư

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thanh Tâm - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 gây chú ý tại cuộc thi năm nay bởi ngoại hình sáng cùng thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Top 35 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức lộ diện sau vòng chung khảo với nhiều cung bậc cảm xúc. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm - một trong những cô gái nổi bật tại cuộc thi năm nay - đã lọt vào danh sách tham dự vòng chung kết.

Thanh Tâm được nhiều người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc biết tới không chỉ với gương mặt thánh thiện, nụ cười ấm áp mà còn bởi danh xưng "Thủ khoa Trường Đại học Kinh tế quốc dân".

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 1

Nguyễn Thị Thanh Tâm là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa hậu năm nay (Ảnh: HHVN).

Nguyễn Thị Thanh Tâm sinh năm 1998, đến từ Thanh Hóa. Cô đã tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2020, hiện đang làm việc tại một ngân hàng có tiếng ở Việt Nam.

Được biết, Thanh Tâm tốt nghiệp Thủ khoa loại xuất sắc chuyên ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh đó, cô gái trẻ cũng đạt được nhiều thành tích như: Giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường, bài báo được đưa vào hội thảo Khoa học quốc tế SDAVN 2020 và đạt học bổng 7 kỳ liên tiếp…

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 2
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 sở hữu thành tích học tập rất đáng nể (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về loạt thành tích đã đạt được, Thanh Tâm khiêm tốn nói: "Những thành tích mình đã gặt hái trong quá trình học đại học dù nhỏ nhưng cũng đã minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân".

Theo cô, việc học trên đại học hoàn toàn khác so với học tại phổ thông. Vì thế, chúng ta không thể học theo cách truyền thống mà cần phải có cách học mới cũng như kế hoạch học rõ ràng.

Chăm chỉ là chưa đủ

"Ở kì học đầu tiên, mình vẫn cố gắng duy trì thói quen học chăm chỉ như ở phổ thông. Thế nhưng kết quả không được như mong đợi. Mình đã buồn rất nhiều bởi cảm thấy công sức của mình không được đền đáp. Sau khi ngẫm lại, mình nhận ra chăm chỉ là chưa đủ để đạt được kết quả tốt", Thanh Tâm bộc bạch.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 3

Theo nữ sinh xứ Thanh, chăm chỉ là chưa đủ để có thành tích học tập tốt ở đại học (Ảnh: NVCC).

Sau khi đã nhận ra điểm khác biệt giữa học phổ thông và đại học, Tâm đã thay đổi thói quen học tập của mình. Cô thường xuyên ngồi bàn đầu và mở máy ghi âm bài giảng để nghe lại những phần chưa hiểu.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng liệt kê lại điểm số, đặt ra mục tiêu cần đạt để phấn đấu. Theo Tâm, khi có mục tiêu rõ ràng ở từng môn học, cô sẽ dễ dàng chinh phục mục tiêu hơn.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 4

Thanh Tâm khuyên các bạn trẻ nên đặt ra mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về công việc hiện tại, nữ sinh xứ Thanh cho biết môi trường làm việc rất chuyên nghiệp và năng động, cũng như tính chất công việc đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Điều đó cũng góp phần tạo nên con người Thanh Tâm: Luôn yêu cầu bản thân không được ngừng học hỏi, không ngừng lĩnh hội những kiến thức mới để hoàn thiện chính mình.

"Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam chia sẻ kim chỉ nam trong cuộc sống của mình chính là câu nói "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình". Cô nói thêm: "Mình nghĩ bản thân sinh ra may mắn hơn rất nhiều người khi có một cơ thể khỏe mạnh, lành lặn và một mái ấm gia đình để trở về".

Điều đó đã thôi thúc Thanh Tâm cố gắng để trở thành một công dân có giá trị với xã hội, có thể lan tỏa tình yêu thương tới những số phận kém may mắn hơn mình.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 5
Thanh Tâm trong chuyến thăm những cụ già tại Cơ sở Bảo trợ xã hội người cao tuổi Tân Thông (Ảnh: NVCC).

"Mỗi chúng ta sinh ra là một cá thể riêng biệt, nhưng tình yêu thương khiến người gần nhau hơn. Mình tin rằng tình yêu thương sẽ giúp xã hội trở nên văn minh, tốt đẹp hơn", Thanh Tâm nói.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 6
Tâm khẳng định tình yêu thương sẽ khiến con người gần nhau hơn (Ảnh: NVCC).

Cô tiết lộ mẹ chính là thần tượng lớn nhất trong lòng mình. "Mẹ là người định hướng và truyền cảm hứng cho mình để trở thành một cô gái như ngày hôm nay. Dù phải chịu nhiều nỗi đau về bệnh tật cùng không ít những khó khăn trong cuộc sống, mẹ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc và mất niềm tin.

Hai anh em mình lớn khôn như hiện tại cũng là một tay mẹ nuôi dạy. Mẹ chính là hình mẫu lý tưởng của mình: Kiên cường, không ngủ quên trên chiến thắng, không bỏ cuộc và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân", Thanh Tâm xúc động chia sẻ.

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 7
Với Tâm, mẹ là thần tượng lớn nhất trong lòng cô (Ảnh: NVCC).

Khi nhắc về chuyện hẹn hò, cô gái xứ Thanh ngại ngùng nói: "Hiện tại mình vẫn đang độc thân. Nhưng mình đã có hình mẫu lý tưởng về người bạn đời của mình: Luôn thấu hiểu và đồng cảm; có thể cùng nhau đối diện, vượt qua khó khăn trong cuộc sống để cùng đi tới bến bờ hạnh phúc".

Theo cô, một gia đình hạnh phúc chính là tiền đề cho một xã hội hạnh phúc.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam chia sẻ thêm: "Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 là bước ngoặt lớn đối với mình. Nếu không trở thành Hoa hậu, mình sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp hiện tại để hướng tới mô hình người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tài giỏi và độc lập".

Thủ khoa Đại học Kinh tế quốc dân đi thi Hoa hậu Việt Nam - 8
Thanh Tâm hướng tới hình mẫu phụ nữ hiện đại, tài giỏi và độc lập (Ảnh: NVCC).

"Dù thế nào, Tâm vẫn sẽ dành thời gian, công sức để tiếp tục những dự án nhân ái mình đã và đang được trải nghiệm, để có thể lan tỏa giá trị cộng đồng nhiều hơn", nữ sinh xứ Thanh khẳng định.