Thiếu nữ 18 tuổi đam mê sáng tác, "ăn ngủ" cùng âm nhạc

(Dân trí) - Từ nhỏ Bảo Trâm đã được bố mẹ hướng cho theo học đàn piano. Lớn lên, với tình yêu âm nhạc sẵn có cùng sự động viên của gia đình, Trâm đã thi vào Học viện Âm nhạc Việt Nam, theo học chuyên ngành Sáng tác.

Thái Bảo Trâm hiện đang là học viên Trung cấp 3 của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi theo học Sáng tác, Bảo Trâm từng học ngành Lí luận một thời gian, tuy nhiên, nhận thấy bản thân có đam mê và mong muốn được thỏa sức sáng tạo với âm nhạc, Trâm đã quyết định rẽ ngang.

Thái Bảo Trâm duyên dáng trong tà áo dài
Thái Bảo Trâm duyên dáng trong tà áo dài

Từ nhỏ, Trâm được bố mẹ định hướng cho theo học nhạc với khởi đầu là đàn piano. “Em đến với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như một mối duyên sẵn có vậy. Hồi bé em được mẹ cho đi học piano ở trung tâm âm nhạc thôi nhưng qua thời gian em cảm thấy bắt đầu có một sự yêu thích và quan tâm đặc biệt tới âm nhạc.

Khi lớn hơn chút, được sự ủng hộ của gia đình nên em đã học và thi đỗ vào trường. Ngay từ khi mới bắt đầu, chuyên ngành chính của em đó là Lý luận nhưng sau một năm học em cảm thấy mình muốn học hỏi cũng như muốn cải thiện sự sáng tạo của bản thân nên em đã suy nghĩ để quyết định chuyển sang chuyên ngành Sáng tác”, Bảo Trâm chia sẻ.

Thời gian đầu khi mới bước chân vào trường với Bảo Trâm gặp không ít khó khăn, tuy nhiên nhờ giữ được ý chí quyết tâm đồng thời được các thầy cô trong khoa tạo điều kiện, Trâm chuyển sang học bộ môn Sáng tác và bắt đầu bộc lộ được những năng khiếu của mình.

Kết quả học tập của Bảo Trâm ở kỳ 1 Trung cấp 1 đạt 8.0, kỳ 2 là 9.8 và Trung cấp 2 kỳ 1 đạt 9.5, xứng đáng với nỗ lực, quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Thiếu nữ 18 tuổi đam mê sáng tác, "ăn ngủ" cùng âm nhạc - 2

Đăng ký tham gia chương trình “Tài năng & Duyên dáng VNAM” do Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức, Bảo Trâm mang đến cuộc thi sự tự tin đồng thời mong muốn được tiếp thu những gì mà bản thân còn thiếu sót.

“Đó là những kỹ năng ứng xử xã hội và em mong muốn hơn đó chính là được giao lưu học hỏi những người bạn cùng tham gia cuộc thi cũng như có thêm cơ hội tiến đến những chân trời tương lai mới, xa hơn đang chờ đón.

Dự thi “Tài năng & Duyên dáng VNAM” của trường hồi đầu em khá do dự vì tham gia cuộc thi cũng cần dành thời gian để đầu tư cũng như công sức bỏ ra sẽ chiếm đa số thời gian, việc học hành của em sẽ có thể bị ảnh hưởng.

Nhưng qua những lời động viên ủng hộ của bạn bè cũng như từ phía gia đình đã giúp em cảm thấy tự tin hơn và bớt lo lắng hơn vì vậy em đã quyết định tham gia cuộc thi này”, Trâm nói.

Một số hình khác về Bảo Trâm
Một số hình khác về Bảo Trâm

Thiếu nữ 18 tuổi đam mê sáng tác, "ăn ngủ" cùng âm nhạc - 4

Thiếu nữ 18 tuổi đam mê sáng tác, "ăn ngủ" cùng âm nhạc - 5

Với phương châm sống “hướng thiện và sống tích cực”, thiếu nữ Hà thành cho rằng suy nghĩ và thái độ của mình cũng là yếu tố chính để làm sao có thể hòa nhập và có thể chan hòa với tất cả mọi người.

Bảo Trâm bộc bạch: “Với em, tích cực ở đây là trong lối suy nghĩ cũng như thái độ của mình còn về vấn đề học tập, mục đích xa em đang hướng tới là đi du học để theo đuổi việc học hành cũng như sự nghiệp trong tương lai và gần nhất là hoàn thành tốt nhất có thể cuộc thi này”.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: NVCC