Quảng Trị:

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi

Đăng Đức

(Dân trí) - Với lực lượng đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên được bố trí tại các điểm thi đã kịp thời hỗ trợ thí sinh khi cần thiết, giúp các em an tâm hơn.

Ngày 9/8, Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ kịp thời cho nhiều thí sinh không có phương tiện đi lại, được đưa đón đến tận trường thi.

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 1

Tại các điểm thi luôn có đoàn viên, thanh niên túc trực để hỗ trợ thí sinh.

Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia có hơn 7.700 thí sinh đến dự thi môn Ngữ Văn.

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 2

Hỗ trợ nước uống miễn phí.

Tại 24 điểm thi trên địa bàn tỉnh, hình ảnh tình nguyện viên đưa đón thí sinh tham gia dự thi đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Điểm thi cách nhà hơn 15 km, nhưng lại không có phương tiện đi lại, em Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài đã được các tình nguyện viên đưa đón đến điểm thi Trường THPT Hải Lăng kịp thời, giúp em tham dự môn thi đúng giờ.

Được biết, bố mẹ em Quỳnh mất sớm, hiện ở với anh trai tại thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

Trường hợp thứ 2 là em Mai Thị Thiện, học và thi tại Trường THPT Trần Thị Tâm. Điểm thi cách nhà em 8 km, ở thôn Tây Tân An, xã Hải An, không có phương tiện đi lại.

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 3
Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 4

Các thí sinh hoàn cảnh khó khăn được đưa đón đến điểm thi.

Biết được hoàn cảnh của em, các đoàn viên, thanh niên đã đến đưa đón, giúp em có mặt tại trường thi đúng giờ quy định.

Anh Mai Văn Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, để kỳ thi THPT năm 2020 diễn ra thành công, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” theo tình hình thực tế, nhằm thực hiện việc tiếp sức mùa thi hiệu quả. Lực lượng tham gia Tiếp sức mùa thi năm nay hơn 500 ĐVTN, tình nguyện viên.

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 5

Phát khẩu trang và nước uống cho thí sinh.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở quán triệt đến đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên làm tốt công tác phòng dịch bệnh Covid-19.

Ở các điểm thi bố trí nước rửa tay, khẩu trang và các vật dụng cần thiết để phòng dịch.

Tại 24 điểm thi được bố trí 24 đội hình đoàn viên, thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, hỗ trợ đưa đón thí sinh mồ côi, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, giúp các em an tâm làm bài tốt.

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 6

Chuẩn bị suất cơm phục vụ thí sinh.

Thí sinh mồ côi không có xe, tình nguyện viên đưa đón tận trường thi - 7

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các vật phẩm thiết yếu, giúp các em an tâm thi cử.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã vận động được 13.900 chai nước các loại, 500 bút bi, 200 bút chì, 130 máy tính bỏ túi; 2.100 suất cơm trưa, sáng, sữa tươi, nước mía được vận động, chuẩn bị phục vụ thí sinh có nhu cầu, 8.500 khẩu trang và 210 lít nước rửa tay sát khuẩn… phục vụ người nhà và thí sinh.