Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia chạm mốc điểm kỷ lục 21 năm

Mai Châm

(Dân trí) - Hữu Đạt đã nâng điểm số lên 150 điểm để chạm tới số điểm kỷ lục ở phần thi Khởi động. Kỷ lục này từng được xác lập vào mùa thứ 21 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia chạm mốc điểm kỷ lục 21 năm (Video: VTV)

Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng ngày 12/12) có sự tham gia của bốn nhà leo núi: Nguyễn Ngọc Phương Linh (Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu), Phạm Sơn Nam (THPT Hàm Yên, Tuyên Quang) và Vũ Thị Tuyết Anh (THPT Liên Hà, Hà Nội).

Cuộc thi "nóng" ngay từ phần Khởi động, một kỷ lục của chương trình lần nữa được nhắc lại. Mặc dù luật thi của Đường lên đỉnh Olympia đã thay đổi, các thí sinh không còn thi trong khuôn khổ gói câu hỏi 60 giây của riêng mình mà đọ tốc độ, giành giật điểm số cùng các thí sinh khác, nhưng số điểm kỷ lục vẫn luôn là dấu mốc được khán giả quan tâm.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia chạm mốc điểm kỷ lục 21 năm - 1

Hữu Đạt chạm kỷ lục 150 điểm ở phần thi Khởi động. Đây là số điểm Khởi động cao nhất các thí sinh từng đạt được trong 21 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia diễn ra. (Ảnh chụp màn hình)

Hữu Đạt chính là thí sinh chạm tới kỷ lục này. Vừa mở màn cuộc đấu trí, Đạt nhanh chóng chiếm ưu thế và tạo khoảng cách lớn với các thí sinh còn lại. Sau hai lượt thi 30 giây và 60 giây, cậu đã giành đạt 90 điểm, trong khi Phương Linh và Sơn Nam mới đạt 10 điểm, Tuyết Anh chưa có điểm.

Sang lượt thi 90 giây, Hữu Đạt đã nâng điểm số lên 150 điểm để chạm tới số điểm kỷ lục ở phần thi Khởi động. Kỷ lục này từng được hai thí sinh xác lập vào mùa thứ 21 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Với luật chơi mới, khán giả kỳ vọng sẽ xuất hiện thí sinh đạt số điểm Khởi động cao hơn nữa.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình yêu cầu giải từ khóa gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ còn thiếu vào những câu ca dao sau: Con cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non/ Nàng về nuôi... cùng con/ Để anh đi trẩy hội nước non Cao Bằng. Không có thí sinh nào đưa ra đáp án đúng.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai là một số địa danh thuộc tỉnh nào? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Lào Cai". Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Biển nào thuộc Thái Bình Dương, có diện tích 3,447 triệu kilomet vuông?

Khi các thí sinh chưa đưa ra đáp án, Hữu Đạt đã nhấn chuông trả lời từ khóa. Hữu Đạt đã giải mã chính xác từ khóa "Sông Hồng" gắn với suy luận: Lào Cai là thượng nguồn sông Hồng; sông Hồng đổ ra biển Đông. Qua đó, cậu đã khép lại phần thi vượt chướng ngại vật và củng cố vị trí dẫn đầu với 200 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Hữu Đạt tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc đoạt số điểm tuyệt đối 40 trong 2/4 câu hỏi. Bên cạnh đó, phần thi chứng kiến sự bứt phá của Tuyết Anh. Sau phần thi này, Hữu Đạt dẫn đầu với 260, Tuyết Anh 160 điểm, Phương Linh 100 điểm, Sơn Nam 70 điểm.

Phần thi Về đích, Hữu Đạt lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm và Ngôi sao hy vọng cho câu đầu tiên, nhưng không thành công trong việc nâng điểm. Cậu về chỗ với 240 điểm. Sơn Nam đã giành quyền trả lời câu thứ hai, nhưng không chính xác.

Tuyết Anh lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm. Cô trả lời chính xác câu đầu tiên, nhưng không thể giành được điểm trong câu thứ hai có chọn Ngôi sao hy vọng. Cô về chỗ với 160 điểm. Phương Linh lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm, nhưng không thể giành được điểm số. Riêng câu đầu tiên cô để Hữu Đạt có cơ hội trả lời và ghi điểm. Cô về chỗ với 80 điểm. Sơn Nam có 60 điểm dù quyết tâm chọn câu hỏi có giá trị điểm số cao, nhưng không thành công.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia chạm mốc điểm kỷ lục 21 năm - 2

Không bất ngờ, Hữu Đạt lên ngôi vô địch. (Ảnh chụp màn hình)

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu) giành được vòng nguyệt quế với 260 điểm. Vũ Thị Tuyết Anh (THPT Liên Hà, Hà Nội) về nhì với 160 điểm. Cùng về thứ ba, Nguyễn Ngọc Phương Linh (Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội, Hà Nội) 80 điểm và Phạm Sơn Nam (THPT Hàm Yên, Tuyên Quang).