MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia

Mai Châm

(Dân trí) - "Tôi vẫn luôn yêu Olympia và tự hào khi được dẫn chương trình trí thức này. Rời khỏi chương trình, tôi vẫn tiếp tục với các công việc ở Đài truyền hình", Diệp Chi nói sau trận chung kết Olympia 21.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng trực tiếp sáng 14/11 là lần cuối MC Nguyễn Diệp Chi đóng vai trò người dẫn chương trình.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 1

MC Diệp Chi xinh đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cô đã gắn bó với chương trình này 5 năm liền.

Kể từ ngày 23/9/2021, sau khi Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đăng thông báo thay đổi người dẫn chương trình, khán giả không còn được nhìn thấy nụ cười duyên dáng, cách nói chuyện vừa dí dỏm, vừa dễ mến của Diệp Chi.

Việc Diệp Chi không còn gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia trong thời gian tới, với nhiều khán giả và thí sinh là một sự nuối tiếc.

Nhân dịp lần cuối cùng Diệp Chi dẫn dắt chương trình, nhiều khán giả đã gửi những lời động viên, chia sẻ đến cô.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 2

Vẻ duyên dáng, thân thiện của Diệp Chi khiến cô chiếm được cảm tình của khán giả.

MC Diệp Chi cũng cởi mở đón nhận những lời chúc mừng, tâm sự cùng khán giả. Cô đã viết tâm thư trải lòng, nhắn gửi tới khán giả: "Nhớ về Olympia là nhớ về những tháng ngày rất đẹp, khi mình cùng Huy được gặp gỡ và đi chung chặng đường "leo núi" với nhiều bạn trẻ đáng yêu và thông thái. Bọn mình cũng vui, buồn, căng thẳng, âu lo và sung sướng vỡ òa cùng các bạn. Thật hạnh phúc khi được đứng đó, vừa đưa tới thử thách lại vừa là chỗ dựa, động viên, ủi an các bạn như những người anh, người chị trong nhà. Cứ thế, mỗi chương trình là một hành trình cảm xúc chưa bao giờ lặp lại, là tạc vào tim bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ với các anh chị em đồng nghiệp thân yêu".

Diệp Chi cũng khẳng định, đối với cô, Đường lên đỉnh Olympia chiếm nhiều tình cảm. "Dẫn Olympia lúc nào cũng có cảm giác yên tâm, kể cả trong những cuộc trực tiếp căng thẳng nhất. Vì đứng cạnh mình là người bạn dẫn lâu năm vừa thấu hiểu lại vừa nhịn nhường, tin cậy; bên tai mình là tiếng đạo diễn vang lên mỗi khi cần; đằng sau mình là một tập thể hùng hậu gánh vác toàn việc khó để MC an tâm lên sóng. Từng người, từng người đã dành cho mình sự hỗ trợ tốt nhất", cô chia sẻ.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 3

Diệp Chi luôn tươi cười trong lần cuối lên sóng Đường lên đỉnh Olympia. Cô và MC Ngọc Huy "tung hứng" nhịp nhàng, tạo bầu không khí thoải mái cho các thí sinh.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 4

Cô đã nhiều lần dẫn chương trình trực tiếp, xử lý khéo léo các tình huống phát sinh.

MC Diệp Chi bắt đầu dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 17. Năm năm qua, MC Diệp Chi đã làm tốt vai trò của mình. Cô được khán giả nhận xét là một người dẫn chương trình thông minh, duyên dáng.

Trước đó, Diệp Chi gương mặt người dẫn chương trình được các bạn học sinh, sinh viên yêu mến khi làm MC của các chương trình Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7. Cô cũng từng góp mặt tại Đường lên đỉnh Olympia trong vai trò người dẫn của một đầu cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Olympia năm 2007.

Diệp Chi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều là người gốc Nghệ An và trải qua một tuổi thơ êm đềm. Ngay từ khi còn bé, cô đã sở hữu nụ cười rạng rỡ và một giọng nói như người Hà Nội gốc. Điều này giúp Diệp Chi sớm bén duyên với truyền hình và gắn bó hơn 10 năm qua.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 5

Cũng như người kế nhiệm là Khánh Vy, Diệp Chi là một cô gái có gốc gác ở Nghệ An.

Thành tích học tập của MC Diệp Chi thuộc loại nổi bật trong số những người dẫn chương trình của VTV. Diệp Chi từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, đoạt giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình "Nữ sinh tương lai" ở khu vực miền Trung. MC kiêm đạo diễn gốc xứ Nghệ này cũng từng đậu thủ khoa Học viện Báo chí Tuyên truyền với 26,5 điểm (khối D).

Diệp Chi cũng từng gặp nhiều áp lực khi giữ vai trò người dẫn dắt cuộc thi uy tín này, không chỉ bởi tính học thuật khá cao của Olympia mà còn bởi sự thành công của các MC kỳ cựu từng thành công với chương trình này như Tạ Bích Loan và Tùng Chi.

Trong quá trình dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia, Diệp Chi cũng đã đối diện với những tình huống khó xử lý nhưng cô luôn giữ nụ cười tươi và sự bình tĩnh nhất quán.

Những lời tâm sự, câu nói đùa của Diệp Chi và Ngọc Huy có tác dụng giúp đỡ thí sinh tham gia thi Olympia bình ổn tâm trạng, thể hiện năng lực tốt nhất. Do vậy, không hiếm những lần thí sinh bày tỏ thái độ cảm ơn và tình cảm yêu quý đối với MC Diệp Chi.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 6

Diệp Chi sẵn sàng nhường lại sân khấu Olympia, chuẩn bị cho những vai trò khác.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 7

Cô có khoảnh khắc gần gũi bên người bạn dẫn lâu năm trước khi chia tay Đường lên đỉnh Olympia.

Diệp Chi sẵn lòng nhường lại vai trò dẫn dắt của mình tại Đường lên đỉnh Olympia cho MC Khánh Vy - một cô gái rất trẻ sinh năm 1999.

Diệp Chi đánh giá về Khánh Vy là: "Một cô gái tự tin, văn minh, hiểu biết, tiêu biểu cho thế hệ Z sẽ là người cầm trịch xứng đáng. Có điều, hãy cho em ấy thời gian để làm quen với tất cả. Như mình ngày trước, cũng cần một quãng thời gian để hiểu, để lắng nghe những phản hồi và điều chỉnh, để trở thành một phần của Olympia được khán giả chấp nhận".

Chia tay chương trình, Diệp Chi nhắn nhủ: "Tôi rất hạnh phúc khi đồng hành với Đường lên đỉnh Olympia bao mùa qua. Tôi vẫn luôn yêu Olympia và tự hào khi được dẫn chương trình trí thức này. Rời khỏi chương trình, tôi vẫn tiếp tục với các công việc ở Đài truyền hình".

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 8

Diệp Chi vui vẻ chụp ảnh cùng ê-kíp sản xuất chương trình.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 9

Và cùng với những người hâm mộ.

MC Diệp Chi đẹp rạng rỡ trong lần cuối dẫn Đường lên đỉnh Olympia - 10

Diệp Chi đã hoàn thành trọn vẹn vai trò ở chương trình này.