Thêm nhiều thành viên xin rút khỏi Forbes Under 30, chuyện gì đang xảy ra?

Huy Khánh

(Dân trí) - Trong ngày hôm nay, các ứng viên được tôn vinh trong danh sách Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam liên tiếp tuyên bố rút tên. Lý do là gì?

Trên Facebook của mình, Đỗ Anh Thư - một trong 25 thành viên Under 30 được tạp chí Forbes Việt Nam tôn vinh năm nay - đưa ra thông báo rút tên khỏi danh sách này.

Thêm nhiều thành viên xin rút khỏi Forbes Under 30, chuyện gì đang xảy ra? - 1

Đỗ Anh Thư xin rút tên khỏi danh sách Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, Anh Thư viết:

"Qua những sự kiện đã xảy ra trong tuần vừa qua về các vấn đề liên quan đến bạn Hoàng Anh.

Sau khi Anh Thư đã suy nghĩ và xem xét kỹ các sự việc, quyết định, thông tin của nhiều bên về sự việc này qua nhiều nguồn khác nhau, Anh Thư xin rút tên mình khỏi danh sách Forbes Under 30 của mùa 2022 với lý do Anh Thư không có cùng quan điểm với một số quyết định.

Đây là quyết định mang tính chất cá nhân dựa theo nguyện vọng của Anh Thư và không phản ánh quan điểm của tập đoàn nơi Anh Thư đang làm việc.

Anh Thư xin phép không trả lời comment và câu hỏi về quyết định này. Trân trọng cảm ơn!"

Đỗ Anh Thư năm nay 30 tuổi, đang là Quản lý phụ trách Tăng trưởng lượng đăng ký người dùng, dịch vụ Music và Premium, YouTube.

Anh Thư là trường hợp thứ hai đưa ra thông báo rút tên khỏi Forbes Under 30 năm 2022 do bất đồng quan điểm trong xử lý vụ việc liên quan đến Ngô Hoàng Anh - một thành viên trong danh sách được tôn vinh.

Liên quan tới vụ việc Ngô Hoàng Anh bị tố quấy rối tình dục nữ sinh, đơn vị tổ chức tôn vinh những người trẻ tiêu biểu Under 30 là tạp chí Forbes Việt Nam đã quyết định rút tên người này. Thông báo rút tên được Forbes công bố trên fanpage chính thức với lí do "nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn".

Tuy vậy, dường như cách thức Forbes Việt Nam xử lý vụ việc tai tiếng của Ngô Hoàng Anh chưa làm thỏa lòng công chúng cũng như một số thành viên khác nằm trong danh sách này.

Thêm nhiều thành viên xin rút khỏi Forbes Under 30, chuyện gì đang xảy ra? - 2

Họa sĩ Đặng Quang Dũng là thành viên Forbes Under 30 đưa ra những phát ngôn gay gắt nhất liên quan tới vụ việc của Ngô Hoàng Anh (Ảnh chụp màn hình)

Do vậy, Đặng Quang Dũng (họa sĩ thường được biết tới với cái tên Mèo Mốc) cũng đã tuyên bố rút tên. Anh Dũng thông báo trên mạng xã hội rằng "cách xử lý vụ việc của Forbes Vietnam, mình và tập thể Team Mèo Mốc có nhiều điểm không đồng tình". Đặc biệt, Quang Dũng cho rằng "do sự việc kéo dài, cùng với thái độ giải quyết không rõ ràng quan điểm, Forbes Vietnam đã đánh mất tin tưởng của người ủng hộ, trong đó có cả em".

Quang Dũng còn bày tỏ: "Thay vì có những thông báo thiết thực, phía Forbes Vietnam đã chọn sử dụng từ ngữ hạ thấp uy tín của nạn nhân, mặt khác vẫn kêu gọi công tâm cho tương lai của những người trong cuộc (trong đó có cả Ngô Hoàng Anh). Đó không phải là trách nhiệm thật sự của Forbes. Trách nhiệm của Forbes Vietnam nằm ở việc không đồng thuận quấy rối tình dục, không dung túng nghi phạm khi đã nhận tin, cũng như sớm đưa ra biện pháp vì cộng đồng và tính công minh đối với giải thưởng và tòa soạn.

Xét thấy vụ việc Ngô Hoàng Anh đã để lại một tiền lệ xấu với xã hội, ảnh hưởng tới cách nhìn của công chúng tới tính công minh của Forbes Vietnam cũng như danh sách Forbes Under 30 Vietnam 2022, em xin có nguyện vọng được rút tên mình khỏi danh sách năm nay".

Trong bài đăng của mình, Quang Dũng tiết lộ thêm rằng đã có 2 thành viên khác trong danh sách Forbes Under 30 năm 2022 cùng gửi email xin rút tên khỏi chương trình, đó là Đỗ Anh Thư và Hà Lệ Diễm.

Thêm nhiều thành viên xin rút khỏi Forbes Under 30, chuyện gì đang xảy ra? - 3

Đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm cũng xin rút tên khỏi danh sách Forbes Under 30 năm 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Hà Diễm Lệ năm nay 30 tuổi, tháng 12/2021, cô đã chiến thắng giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" hạng mục "Tranh giải quốc tế" ( International Competition) với phim Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist) ở Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021.

Phóng viên Dân trí đã được Hà Lệ Diễm xác nhận thông tin này là chính xác. Như vậy, chỉ trong một ngày sau khi đưa ra thông báo rút tên Ngô Hoàng Anh, Forbes Under 30 đã liên tiếp bị các thành viên "quay lưng".

Cùng với những thành viên lọt vào danh sách năm 2022, thành viên của Forbes Under 30 những năm trước cũng lên tiếng về vụ việc của Ngô Hoàng Anh đồng thời gây sức ép buộc tạp chí này cần phải làm rõ và có cách xử lý sự việc thỏa đáng. Hai cái tên nổi bật trong số những người đã tuyên bố "sẽ rút tên nếu không xóa tên Ngô Hoàng Anh" là Hoàng Anh Đức - Nhà sáng lập và điều hành Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục EdLab Asia và Lê Nguyễn Thiên Hương - người sáng lập, điều phối chiến dịch "Hành động vì Sơn Đoòng".