Đắk Nông:

Thanh niên xã rủ nhau rửa xe làm từ thiện

(Dân trí) - “Các bác cứ để xe đấy rồi đi đâu uống nước, 15 phút sau quay lại lấy ạ…”, tiếng Bí thư Đoàn xã Quảng Sơn Nguyễn Tiến Thịnh lanh lảnh hướng dẫn khách. Xếp gọn gàng những chiếc xe, anh bí thư lại hòa cùng nhóm bạn, tất bật rửa xe làm từ thiện.

7 giờ sáng, tiệm sửa xe nhỏ nằm ngay trung tâm xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’Long) rộn rã tiếng cười nói vui vẻ của một nhóm thanh niên khiến người đi đường phải tò mò nhìn ngó. Cả nhóm hơn chục người, miệt mài rửa sạch những chiếc xe bám đầy bùn đất. Nam dựng xe xịt nước, nữ thì cọ rửa lau khô, chưa đầy 15 phút, nhưng chiếc xe đã sáng bóng sẵn sàng giao cho khách.

CLB Mái ấm tình thương hiện là nơi giao lưu, sinh hoạt của hàng chục thanh niên xã Quảng Sơn
CLB Mái ấm tình thương hiện là nơi giao lưu, sinh hoạt của hàng chục thanh niên xã Quảng Sơn

Nhiều tháng nay, hình ảnh những “thợ rửa xe” trong trang phục áo đoàn đã quá quen thuộc với người dân xã Quảng Sơn. Ai cũng biết, nhóm thanh niên rửa xe ấy đang cố gắng may thật nhiều áo mới cho trẻ em nghèo trong xã.

Mô hình từ thiện đặc biệt này đang được Tỉnh Đoàn Đắk Nông và Huyện Đoàn Đắk G’Long nghiên cứu nhân rộng nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn.

Rửa xe để may áo mới

Được biết, hoạt động rửa xe từ thiện do Câu lạc bộ Mái ấm tình thương xã Quảng Sơn (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện Đắk G’Long) đề xuất và thực hiện. Tất cả thành viên trong câu lạc bộ (CLB) là thanh niên có độ tuổi từ 16-32, trong số đó có những người đang là học sinh, là giáo viên, cán bộ xã và cả lao động chân tay.

Chia sẻ về CLB và hoạt động từ thiện đặc biệt này, chủ nhiệm Nguyễn Tiến Thịnh cho biết: “Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế, xã Quang Sơn còn nhiều gia đình khó khăn, trẻ em nghèo cần được giúp đỡ; đoàn viên thanh niên trong xã cũng cần có nơi giao lưu, sinh hoạt nên chúng tôi tập hợp anh em thành lập CLB Mái ấm tình thương”.

Họ là học sinh, giáo viên, cán bộ xã và cả lao động chân tay…..
Họ là học sinh, giáo viên, cán bộ xã và cả lao động chân tay…..

Mỗi quý, CLB sẽ có 3 hoạt động chính, là tổ chức chương trình rửa xe từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn; trao tặng quà cho những đối tượng chính sách; dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan khu vực sinh sống.

Đối với hoạt động rửa xe, trung bình mỗi lần triển khai, CLB rửa hơn 100 chiếc. Vì là hoạt động gây quỹ từ thiện nên không thu tiền, khách đến rửa sẽ tự nguyện đóng góp. Số tiền thu được sau mỗi lần rửa xe sẽ được công khai trước mọi thành viên và đưa vào quỹ từ thiện của CLB.

“Chúng tôi quan niệm, làm từ thiện chứ không phải xin xỏ người khác. Vì vậy toàn bộ số tiền thu được là mồ hôi, công sức và tấm lòng chân thành của tất cả các thành viên. Nếu có gì đó gọi là “xin” thì đó chỉ kêu gọi người dân có xe máy bẩn đến đây rửa, vừa có lợi cho chủ xe vừa đóng góp cho hoạt động của CLB”, phó chủ nhiệm Đoàn Văn Đang chia sẻ thêm.

Hiện nay, do chưa có điều kiện thuê mặt bằng riêng nên “nơi hành nghề” là tiệm sửa xe của một thành viên trong nhóm. Anh Đỗ Hữu Thiện, chủ tiệm vui vẻ cho biết: “Anh em trong CLB từng công tác đoàn, quen biết nhau, mỗi người hỗ trợ một ít để chương trình phát triển lớn mạnh. Mình làm ăn lâu dài chứ đâu phải một hai ngày nên sẵn có máy móc thì cho anh em mượn tạm”.

“Sẽ lan tỏa những giá trị nhân văn”

Thấy cảnh những thanh niên nói chuyện râm ran, cô Bùi Thị Hoa, thành viên đặc biệt nhất của CLB tủm tỉm cười: “Thấy chúng nó làm tình nguyện đặc biệt quá nên tôi cũng xin tham gia. Trong CLB, mình là người lớn tuổi nhất, không làm được việc nặng thì đứng động viên tinh thần cho tụi trẻ, phụ được việc gì thì phụ”.

“Ngày đầu tiên thực hiện chương trình, nhiều người cứ tưởng được rửa xe miễn phí nên cả trăm chiếc xe xếp chật kín đoạn đường. Tuy nhiên khi biết rửa xe để gây quỹ từ thiện thì nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra ủng hộ. Lần đó cũng phải được 2 triệu tiền rửa xe”, thành viên 50 tuổi nhớ lại.

…. Nhưng cùng cố gắng để may thật nhiều áo mới cho học sinh nghèo trong xã
…. Nhưng cùng cố gắng để may thật nhiều áo mới cho học sinh nghèo trong xã

Theo chia sẻ của chủ nhiệm Nguyễn Tiến Thịnh, từ khi thành lập tới nay, CLB Mái ấm tình thường đã trao tặng hàng chục suất quà cho các hộ gia đình chính sách. Riêng đối với những học sinh khó khăn, CLB mua sách vở và may quần áo mới cho các bé. Đồng thời, trong thời gian tới, CLB cam kết sẽ hỗ trợ lâu dài (quần áo, sách vở, học phí…) cho một số em có hoàn cảnh đặc biệt.

Với mục đích nhân văn, thời gian qua CLB Mái ấm tình thương, đặc biệt là chương trình rửa xe từ thiện đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Chia sẻ về mô hình từ thiện đặc biệt này, chị H’Hồng, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên huyện Đắk G’Long tự hào: “Hoạt động CLB Mái ấm tình thương xã Quảng Sơn cho thấy sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội của Đoàn viên thanh niên xã. Trong hơn 154 CLB đội nhóm của tỉnh Đắk Nông, đây là mô hình hay và cách làm hiệu quả nhất, thu hút sự quan tâm của nhân dân. ”

Trước hiệu quả xã hội do CLB Mái ấm tình thương xã Quảng Sơn mang lại, anh Nguyễn Văn Hợi, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông cho biết: “Hiện Tỉnh Đoàn và Huyện Đoàn đang có kế hoạch nhân rộng mô hình này ra toàn tỉnh. Với vai trò là đơn vị quản lý, thông qua Hội liên hiệp thanh niên tỉnh, chúng tôi sẽ cố gắng bảo trợ và định hướng làm việc để các CLB mang lại hiệu quả thiết thực nhất.”

Dương Phong