Thanh niên tình nguyện Bình Dương về hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch Covid-19

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 17/11, tỉnh Đoàn Bạc Liêu cho biết, trước diễn biến dịch Covid-19 diễn ra phức tạp đã có hơn 60 thanh niên tình nguyện của tỉnh Bình Dương đã về Bạc Liêu hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Theo tỉnh Đoàn Bạc Liêu, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn phức tạp với số ca F0 ngoài cộng đồng còn cao. Tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều phương án nhằm kiểm soát số ca lây lan trong cộng đồng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lực lượng y tế tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do phải phân tán lực lượng và chống chọi với dịch bệnh trong thời gian kéo dài.

Với tinh thần đoàn kết, cùng đồng lòng vượt qua đại dịch, tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã kết nối tỉnh Đoàn Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thanh niên tình nguyện Bình Dương về hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch Covid-19 - 1

Hơn 60 thanh niên tình nguyện tỉnh Bình Dương về hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu chống dịch Covid-19 (Ảnh: HL).

Từ ngày 17/11, hơn 60 thanh niên tình nguyện tỉnh Bình Dương đã được tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp đưa về 3 địa phương là huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương này.

Anh Lương Văn Pho, Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Chỉ huy trưởng đội hình thanh niên tình nguyện tỉnh Bình Dương tại Bạc Liêu, cho biết theo nhu cầu của các địa phương, các tình nguyện viên chia làm 3 đội hình, gồm: Đội hình hỗ trợ tiêm vaccine và lấy mẫu tại huyện Vĩnh Lợi có 10 người, Đội hình hỗ trợ khu điều trị F0 tại thị xã Giá Rai có 20 người, Đội hình hỗ trợ lấy mẫu cộng đồng tại huyện Đông Hải có 33 người.

Thanh niên tình nguyện Bình Dương về hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch Covid-19 - 2

Một tình nguyện viên tỉnh Bình Dương hỗ trợ lấy mẫu sàng lọc tại huyện Vĩnh Lợi (Ảnh: CTV).

"Trước khi đi, các thanh niên có đơn tình nguyện, cam kết làm nhiệm vụ, có một số bạn là học sinh, sinh viên, công nhân, có người từng là F0 đã khỏi bệnh đăng ký tham gia để hỗ trợ địa phương chống dịch", anh Pho thông tin.

Cũng theo anh Pho, khi về Bạc Liêu, các tình nguyện viên được địa phương bố trí ăn, ở theo kế hoạch là hoạt động trong một tháng. Nếu tình hình dịch bệnh ổn định thì tỉnh bạn rút các đội hình về, nếu còn phức tạp thì tiếp tục hỗ trợ đội hình khác thay thế.

Thanh niên tình nguyện Bình Dương về hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch Covid-19 - 3

Đại diện tỉnh Đoàn Bình Dương (bìa phải) đã tặng các vật phẩm với tổng trị giá 200 triệu đồng và 10.000 quyển tập đến tỉnh Đoàn Bạc Liêu (Ảnh: HL).

Tại buổi đón đoàn thanh niên tình nguyện tỉnh Bình Dương vào chiều 16/11, anh Nguyễn Hoàng Thoại, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, đã bày tỏ lời cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Đoàn Bình Dương, đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của các tình nguyện viên.

Lãnh đạo tỉnh Đoàn Bạc Liêu mong muốn sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp tỉnh Bạc Liêu vượt qua khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.