Góp bữa ăn từ bó rau, mớ củ, tuổi trẻ Bạc Liêu đồng hành vượt qua đại dịch

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Với bó rau, mớ củ, "Chuyến xe nghĩa tình" của tuổi trẻ Bạc Liêu góp thêm hương vị bữa ăn, ấm lòng người dân cách ly, lực lượng chốt kiểm soát, với mong muốn đồng hành vượt qua đại dịch Covid-19.

Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu chia sẻ "Chuyến xe nghĩa tình"

Những ngày tháng 7 này, mưa nắng đã thất thường, thêm dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng diễn biến phức tạp. Nhiều lực lượng căng mình phòng, chống dịch, người dân thì ảnh hưởng cuộc sống.

Trong nhiều lực lượng đó có tuổi trẻ đoàn viên thanh niên của nhiều đơn vị ở Bạc Liêu cùng tham gia không kể ngày đêm. Đã có những bữa ăn vội vã, đã có những đêm giấc ngủ chập chờn…

Góp bữa ăn từ bó rau, mớ củ, tuổi trẻ Bạc Liêu đồng hành vượt qua đại dịch - 1

Qua "Chuyến xe nghĩa tình", lực lượng tỉnh Đoàn Bạc Liêu mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ ở bếp ăn phục vụ khu cách ly, chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, tâm tư: "Trước tình hình dịch còn phức tạp, nhiều người dân về địa phương phải cách ly tập trung ít nhiều gặp khó khăn, thiếu thốn. Còn lực lượng ở chốt kiểm soát dịch thực hiện nhiệm vụ cũng nhiều vất vả".

Trước tình hình đó, tuổi trẻ Bạc Liêu không thể đứng ngoài cuộc. Và những "Chuyến xe nghĩa tình" đã lăn bánh, đó là hành động thiết thực của tuổi trẻ Bạc Liêu mong muốn đồng hành cùng người dân, các lực lượng tỉnh nhà vượt qua đại dịch.

Góp bữa ăn từ bó rau, mớ củ, tuổi trẻ Bạc Liêu đồng hành vượt qua đại dịch - 2

Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu - anh Nguyễn Hoàng Thoại kiểm tra lại bọc khoai tây vừa mang đến bếp ăn phục vụ khu cách ly ở huyện Hòa Bình.

Anh Thoại nói: "Tỉnh Đoàn đã phát động và vận động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là lương thực thực phẩm để góp phần duy trì chế độ dinh dưỡng. Qua đó, đã nhận được sự hỗ trợ các loại rau, củ, quả, nhu yếu phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức.

Anh chị em trong tỉnh Đoàn và các cơ sở Đoàn nói riêng, tuổi trẻ Bạc Liêu nói chung rất xúc động trước sự chung tay của các nhà hảo tâm. Số hàng hóa này được chuyển trực tiếp đến các khu cách ly, chốt kiểm soát, phục vụ thêm bữa ăn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ".

Góp bữa ăn từ bó rau, mớ củ, tuổi trẻ Bạc Liêu đồng hành vượt qua đại dịch - 3

Anh Lương Văn Pho, Phó bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu (bìa phải) cùng đẩy xe chở nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng phục vụ tại khu cách ly nhà ở sinh viên TP Bạc Liêu.

Trong ngày "Chuyến xe nghĩa tình" đến với khu cách ly trên địa bàn huyện Hòa Bình, một cán bộ phụ trách cho biết mỗi ngày đơn vị nấu khoảng 200 suất ăn. Số lượng này không nhỏ và để đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon, hợp khẩu vị cũng không phải dễ dàng.

Chính vì thế, ngoài việc đơn vị tự trang trải thì hàng chục ký cải thìa, khoai tây, thùng nước tương… gửi đến của tuổi trẻ Bạc Liêu đã tiếp thêm "hương vị ấm lòng" để đơn vị phục vụ tốt hơn cho người dân đang cách ly tập trung.

Góp bữa ăn từ bó rau, mớ củ, tuổi trẻ Bạc Liêu đồng hành vượt qua đại dịch - 4

Lực lượng đoàn viên tỉnh Đoàn Bạc Liêu hỗ trợ phân loại cải thìa với cán bộ địa phương.

Trong vài ngày qua, dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp và "Chuyến xe nghĩa tình" của tuổi trẻ Bạc Liêu cứ thế lăn bánh chuyển những mặt hàng rau, củ, quả đến các bếp ăn khu cách ly, chốt kiểm soát dịch ở huyện Hồng Dân, huyện Phước Long, TP Bạc Liêu…

Có thể chỉ đơn giản là bọc rau má, rau cần, hành lá, khoai lang, trái bầu, trái bí… nhưng hơn hết theo anh Nguyễn Hoàng Thoại là thể hiện sự đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch của người dân toàn tỉnh, nâng cao ý thức chia sẻ trong tình hình khó khăn của dịch bệnh này.

Góp bữa ăn từ bó rau, mớ củ, tuổi trẻ Bạc Liêu đồng hành vượt qua đại dịch - 5

"Chuyến xe nghĩa tình - Đồng hành vượt qua đại dịch" của tuổi trẻ Bạc Liêu lăn bánh mang rau, củ, quả... đến bếp ăn ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 huyện Hồng Dân. Chuyến xe góp thêm hương vị bữa ăn, cùng sẻ chia với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

Tinh thần của tuổi trẻ Bạc Liêu là nếu dịch vẫn còn, người dân cách ly, bếp ăn đỏ lửa thì cố gắng duy trì mỗi tuần 1-2 "Chuyến xe nghĩa tình" để đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch, cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các khu cách ly. Với mong muốn giúp bà con ổn định, sớm hết thời gian cách ly quay về địa phương sinh sống, phát triển kinh tế, xã hội.