Thanh niên Thủ đô nỗ lực giúp dân dọn dẹp hậu quả bão số 1

(Dân trí) - Trồng lại những cây nghiêng đổ, thu dọn các biển quảng cáo bị lật chắn ngang đường... là công việc mà 2.000 tình nguyện viên đã thực hiện ngay trong buổi sáng sau đêm đầu tiên Hà Nội chịu ảnh hưởng của bão số 1.

Thanh niên thành phố Hà Nội ra quân, giúp dân trồng lại những cây nghiêng, vẹo vì gió bão trên đường Kim Ngưu
Thanh niên thành phố Hà Nội ra quân, giúp dân trồng lại những cây nghiêng, vẹo vì gió bão trên đường Kim Ngưu

Nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết dưới ảnh hưởng của cơn bão số 1, chiều hôm qua (27/7), Thành đoàn Hà Nội đã có công văn gửi 100% các cơ sở Đoàn bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm, chốt trên địa bàn để đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

Mỗi quận có số lượng tình nguyện viên là 50 người, ở các huyện là 30 người, còn cấp trường số lượng từ 50 - 100 người. Tổng số lượng tình nguyện viên tham gia trực chốt dự kiến khoảng 2.000 người.

Ngay trong buổi sáng 28/7, các thanh niên tình nguyện viên của các phường đã ra quân, giúp người dân dọn dẹp hậu quả sau mưa bão.

Trong lúc nhiều con đường, khu phố trên địa bàn thành phố bừa bộn, ngổn ngang vì mưa bão, các tình nguyện viên hăng hái dọn dẹp những cây xanh gãy, đổ, mái hiên, biển hiệu quảng cáo... bị lật chắn ngang trên đường.

Đến thời điểm này, Hà Nội vẫn đang mưa to. Dự báo tình hình ngập lụt, các tình nguyện viên vẫn túc trực tại các chốt để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.

Nhanh chóng dọn dẹp những cây đổ ra đường, các loại biển hiệu, vật chắn ngang đường để đảm bảo giao thông thông suốt.
Nhanh chóng dọn dẹp những cây đổ ra đường, các loại biển hiệu, vật chắn ngang đường để đảm bảo giao thông thông suốt.
Màu áo xanh tình nguyện cùng dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Màu áo xanh tình nguyện cùng dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Theo báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn - Bộ Tư lệnh Thủ đô, hồi 14h45 ngày 27/7, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên) xảy ra vụ đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức báo cáo có 130 cây đổ, 1 xưởng tốc mái, 6 cột điện trung thế bị đổ, 7 ha hoa mau bị ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đến sáng nay khu vực nội thành có nhiều điểm bị ngập úng từ 0,2-0,3 m như đường Phạm Văn Đồng, Mạc Thị Bưởi, Minh Khai, Trường Chinh…

Báo cáo nhanh của Phòng CSGT - CATP Hà Nội phát đi lúc 9h30 sáng nay, 28/7, cho hay, trong đêm ngày 27/7 đến sáng ngày 28/7, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 điểm ngập úng; 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 4 cây đổ vào xe ô tô, 2 cây đổ làm 5 xe mô tô bị hư hỏng, 3 cây đổ chắn ngang đường sắt; 2 cột điện đổ; 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Thông báo của Điện lực Hà Nội, theo kiểm tra sơ bộ hiện tại trên địa bàn TP Hà Nội, cơn bão đã làm ảnh hưởng và mất điện tại nhiều khu vực; Ảnh hưởng trực tiếp vào 29 trạm biến áp phân phối, 70 vị trí cây đổ vào đường dây, làm nghiêng và đổ hơn 89 vị trí cột điện trung, hạ thế.

Mai Châm