Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên

(Dân trí) - Tiếp nối “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020”, tuổi trẻ Nghệ An triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa trong đó chú trọng chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên.

Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên - 1
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao cờ phát động "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020".

Với phương châm của chiến dịch tập trung tại vùng biên giới, vùng khó khăn... trong tuần thứ hai ra quân, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn, các xã biên giới thuộc 03 huyện nghèo Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tuổi trẻ Nghệ An thực hiện các hoạt động như: Mở 5 km đường lên bản, di chuyển hàng rào để làm đường giao thông nội bản; thực hiện 3 công trình Thắp sáng đường lên bản; giúp đỡ xây 21 hố rác, 7 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dọn dẹp nơi tổ chức dạy học, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên - 2
Vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác thải tại bãi biển góp phần chung tay bảo vệ môi trường biển xanh - sạch - đẹp cho nhân dân trong dịp hè.

Nhằm phát huy vai trò “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trụ sở cơ quan, làm sạch biển, xoá điểm đen rác thải tự phát thành vườn hoa, thu gom 50 tấn rác thải; trồng mới 300 cây xanh và trồng hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương; xây dựng mới 3 km, sửa chữa 9 km đường giao thông nông thôn, 4,1 km thắp sáng đường quê…

Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên - 3
Công trình thắp sáng đường quê với 500 bóng, cột đèn .

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh, xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều kết quả: Xây dựng mới 13 điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi với tổng giá trị 106 triệu đồng, khám, chữa bệnh cho hơn 1.200 người dân.

Hiến 315 đơn vị máu; tặng 199 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 225 suất quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu TNXP với tổng giá trị 90,8 triệu đồng.  Sửa chữa và xây dựng 04 nhà nhân ái với tổng trị giá 210 triệu đồng, tổ chức, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên... tham gia các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính; “Cấp đổi, cấp mới CMND”, giúp đỡ ngày công và vật liệu giúp gia đình hộ nghèo xây dựng nhà mới…

Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên - 4
Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên - 5
Đoàn xã Nga My, huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội sinh viên tình nguyện Đại học Vinh tổ chức tổ chức san lấp mặt bằng chuẩn bị đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Đoàn - Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức “Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020” tại xã Mỹ Lý, huyện kỳ Sơn vơi chủ đề: “Thanh niên Nghệ An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” với nhiều ý nghĩa đã diễn ra sau lễ phát động...

Cụ thể những mô hình hay như: “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ những người khó khăn thu hút được sự ủng hộ của các đoàn viên thanh niên và người dân (Thanh Chương); “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại nhiều địa phương. Mô hình “Chung cư hạn chế rác thải nhựa” của TP. Vinh…. Qua các hoạt động này, tuổi trẻ toàn tỉnh mong muốn mỗi người dân tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường, cùng nhau xây dựng một môi trường sống xanh và an toàn…

Thanh niên Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới với nhân dân vùng biên - 6
Thăm tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biên giới.

Sức nóng như thiêu đốt của “chảo lửa” miền trung không thể ngăn nổi lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Những hoạt động đó thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đã  tạo được dấu ấn tích cực trong xã hội. Những việc làm ý nghĩa tạo tiền đề cho những hoạt động tiếp theo trong tháng cao điểm của chiến dịch và là động lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nguyễn Tú