Thanh niên Lào trồng cây bàng vuông trên quê hương Hải đội Hoàng Sa

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế Việt - Lào, trong chiều ngày 16/3, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (Việt Nam) phối hợp với Tỉnh đoàn Champasak và Khammouane (Lào) về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trồng cây bàng vuông trên quê hương Hải đội Hoàng Sa thân yêu.

Theo đó, đoàn viên thanh niên 2 nước tổ chức trồng cây bàng vuông dọc bờ biển trước di tích Chùa Hang (xã An Hải, Lý Sơn), với mong muốn góp phần bảo vệ vùng biển Lý Sơn tránh bị nước biển xâm thực và tạo cảnh quan thiên nhiên trên đảo tiền tiêu.

Thanh niên Lào trồng cây bàng vuông trên đảo Lý Sơn


Đoàn viên thanh niên Lào cùng tuổi trẻ Quảng Ngãi trồng cây bàng vuông trên đảo Lý Sơn.

Đoàn viên thanh niên Lào cùng tuổi trẻ Quảng Ngãi trồng cây bàng vuông trên đảo Lý Sơn.

Bên cạnh đó, thanh niên nước bạn Lào có dịp tìm hiểu về lịch sử Hải đội Hoàng Sa tại Nhà trưng bày Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Âm linh tự, tham quan các di tích thắng cảnh và tìm hiểu sự phát triển của đảo Lý Sơn.

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết: “Các bạn Lào biết đến đảo Lý Sơn thông qua báo chí, nhân dịp về với Quảng Ngãi, các bạn mong muốn về đảo Lý Sơn để được tận mắt khám phá, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam và chung tay xây dựng đảo Lý Sơn xanh, sạch, đẹp. Sau khi đến đảo Lý Sơn, các bạn Lào rất hứng thú và hứa hẹn trở lại Lý Sơn lần nữa”.

Trong hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế Việt - Lào, đoàn viên thanh niên Lào cùng tham gia hội trại tại ngày hội thanh niên ở Quảng Ngãi, tham quan Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giao lưu với sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đặc biệt, 50 bạn Lào trực tiếp tham gia chương trình giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt - Lào và lễ Mít-tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hồng Long