Sóc Trăng:

Thanh niên Khmer hăng hái tình nguyện nhập ngũ

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Nhiều thanh niên người dân tộc Khmer ở Sóc Trăng hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có trên 78% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa. Tuy nhiên, hằng năm vào thời điểm tuyển quân, thanh niên đều có mặt tại địa phương đúng quy định để lên đường nhập ngũ.

Ông Sư Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Long Phú, cho biết: "Các năm qua, xã tuyển từ 10 đến 14 quân, đạt 100% chỉ tiêu. Có năm xã tuyển nhiều nhất lên đến 15 quân, thanh niên trúng tuyển khoảng 80%-90% là thanh niên đồng bào Khmer. Phấn khởi nhất là 100% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ, không có trường hợp trốn, chống nghĩa vụ".

Thanh niên Khmer hăng hái tình nguyện nhập ngũ - 1

Lãnh đạo xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tặng quà động viên thanh niên địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ (Ảnh: Xuân Lương).

Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã Long Phú luôn quan tâm tổ chức đến thăm, tặng quà cho gia đình có thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ. Thanh niên lên đường nhập ngũ được địa phương tặng bình quân 1,5 triệu đồng/người, tạo sự phấn khởi cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Ông Sơn Hiền (ngụ ấp Nước Mặn II, xã Long Phú) có con trai là Sơn Minh Hải tình nguyện nhập ngũ năm 2021. Được chính quyền, cơ quan quân sự địa phương tuyên truyền, gia đình ông hiểu được công dân trong độ tuổi quy định phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì vậy gia đình luôn ủng hộ con trai lên đường nhập ngũ.

"Hiện con trai tôi đang thực hiện nghĩa vụ tại một đơn vị ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sang Tết năm sau, con tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được trở về nhà. Khi nó về, tôi tiếp tục cho nó đi học nghề, nếu con có nghề trong tay, gia đình mới cưới vợ cho nó", ông Sơn Hiền chia sẻ.

Là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, em Trần Khải Minh (SN 2000, ngụ ấp Bưng Long, xã Long Phú) tình nguyện nhập ngũ. Em Minh có trình độ cao đẳng công nghệ ô tô và đang có việc làm ổn định tại TP Cần Thơ. Do muốn được nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2022, Minh không trở lên Cần Thơ làm việc mà ở nhà phụ gia đình, để sẵn sàng tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Em Khải Minh chia sẻ: "Ước muốn của em là nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công dân và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ để được phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang".

Ông Sư Hồng Nhân cho biết: "Khó khăn nhất trong công tác tuyển quân năm 2022 là ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số thanh niên chưa kịp về sơ tuyển sức khỏe. Trường hợp này thanh niên và gia đình cam kết trở về địa phương để tham gia sơ tuyển vào ngày khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở huyện. Có thể thấy công tác tuyển quân ở xã Long Phú tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.