Thanh niên Bình Định sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão

Doãn Công

(Dân trí) - Khi thiên tai hay dịch bệnh, thanh niên Bình Định là một trong những lực lượng xung kích, không ngại gian khổ, hiểm nguy thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định - mới đây chia sẻ với Dân trí về các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đặc biệt khi mùa mưa bão cận kề, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn xung kích có mặt ở những điểm nóng, giúp nhân dân với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Thanh niên Bình Định sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão - 1

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Trung trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sạt lở núi năm 2021 (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Tình nguyện vì cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ tỉnh Bình Định đã triển khai những hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, đặc biệt khi mùa mưa bão cận kề, thưa ông?

- Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng gắn với các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ đồng bào khó khăn... thông qua các đợt hoạt động cao điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chiến dịch Thanh niên xung kích mùa bão lũ… đã mang lại hiệu quả tích cực.

Trong năm, 100% các cấp bộ đoàn ra quân hưởng ứng ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; ra quân hơn 125 đội thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, tổ chức hơn 1.400 hoạt động tình nguyện; đảm nhận thực hiện gần 1.000 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị; trồng trên 417.122 cây xanh; duy trì 147 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện 24 mô hình chống rác thải nhựa, vườn cây sinh kế…

Thanh niên Bình Định sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão - 2

Thanh niên tỉnh Bình Định tham gia dọn bùn giúp người dân xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, Tỉnh đoàn Bình Định kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên xung kích mùa bão lũ cấp tỉnh và chỉ đạo 100% Đội thanh niên xung kích (gồm 20 đội cấp huyện, mỗi đội 30 thành viên và 159 đội cấp xã, mỗi đội 20 thành viên) thường xuyên ứng trực, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi mưa lũ xảy ra.

Các hoạt động được thực hiện như ra quân chốt chặn tại các điểm bờ tràn ngăn không cho người dân qua lại, gia cố một số tuyến đường bị sạt lở, hỗ trợ đưa người già neo đơn, phụ nữ mang thai hay có con nhỏ trong vùng trũng ngập, cô lập đến nơi an toàn.

Sau mưa lũ, ĐVTN tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh các điểm trường học, gia cố những nơi bị sạt lở và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn dọn dẹp nhà cửa…

Trong thời gian qua, phong trào tình nguyện vì cộng đồng được các cấp bộ đoàn cơ sở trên địa bàn triển khai đạt hiệu quả thế nào, thưa ông?

- Phát huy vai trò của thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện gắn với chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Thanh niên Bình Định sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão - 3

Đoàn viên thanh niên thường xuyên ứng trực, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi mưa lũ xảy ra (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Cụ thể, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện hiệu quả, thông qua các hoạt động cụ thể như: Ra quân đồng loạt Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, duy trì định kỳ chương trình Hãy làm sạch biển; tham gia xây dựng đô thị văn minh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ và hiệu quả. Toàn tỉnh đã trao tặng 11.230 suất quà, tổ chức 5 đợt tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí đến người dân.

Thanh niên Bình Định tiên phong chuyển đổi số

Năm 2023, Trung ương Đoàn chọn chủ đề công tác năm là "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Vậy thời gian qua, tuổi trẻ Bình Định đã triển khai và đạt kết quả nổi bật gì?

- Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của ĐVTN trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn công trình giai đoạn 2022-2027, triển khai các hoạt động chuyển đổi số như: Ra quân thực hiện công trình thanh niên tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số; ra quân Tổ công nghệ số thanh niên; ra quân mô hình Ngày chủ nhật số…

Thanh niên Bình Định sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão - 4

ĐVTN hướng dẫn người dân cách cài đặt và sử dụng ứng dụng để thực hiện thanh toán số (Ảnh: Bình Định).

Qua đó, tổ chức gần 2.600 hoạt động chuyển đổi số, thu hút hơn 26.520 ĐVTN tham gia; thành lập 176 tổ công nghệ số thanh niên với 1.408 thành viên; có 171 Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến với hơn 925 thành viên.

Đến ngày 30/10, có gần 75.000 tài khoản ĐVTN trên cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; hơn 114.000 người dân ngoài độ tuổi thanh niên được ĐVTN hỗ trợ mở tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia; về tài khoản VneID hiện có hơn 75.000 tài khoản, gần 55.000 tài khoản đang chờ duyệt.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn tổ chức các buổi tập huấn tư duy sáng tạo cho ĐVTN nhằm giải đáp trao đổi trực tiếp các ĐVTN đã được trang bị thêm và hiểu rõ hơn khái niệm cơ bản về tư duy sáng tạo, vai trò, phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo.

Thách thức của Tỉnh đoàn khi thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm?

- Trong năm nay, các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn được tổ chức rộng khắp, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đã đem lại hiệu quả, thiết thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân.

Song cũng gặp không ít thách thức như tỷ lệ tập hợp thanh niên vào các hoạt động của Đoàn còn thấp, gặp nhiều khó khăn; hoạt động ở các cơ sở Đoàn còn chưa đồng đều. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho các hoạt động này ở cơ sở còn nhiều hạn chế.

Thanh niên Bình Định sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão - 5

Trong năm, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao tặng hơn 11.000 suất quà (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Hoạt động của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn chưa thật sự hiệu quả, thu hút được đoàn viên tham gia.

Công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp hầu hết chỉ mới dừng lại ở mức hỗ trợ nguồn vốn vay. Tuy nhiên, không phải ĐVTN nào cũng tiếp cận được, trong khi nhu cầu hiện nay rất lớn.

Theo ông đâu là giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên?

- Một là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động và duy trì các chương trình hành động, cuộc vận động theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, phù hợp khả năng, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, hoạt động hội thao, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, thanh niên.

Hai là, chú trọng thực hiện những phương thức mới trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Phát huy hiệu quả các thiết chế của Đoàn trong tổ chức hoạt động, phát triển phong trào và xây dựng tổ chức tại các đơn vị…

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đoàn. Chú trọng phát hiện, vun trồng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo tác động lan tỏa đến các đối tượng thanh niên.

Bốn là, thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng sinh hoạt Đoàn cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đoàn thay cho những hình thức sinh hoạt đã trở nên quá quen thuộc, cũ kỹ và nhàm chán không thu hút được đoàn viên, thanh niên.