Thanh niên Bình Định nói không rượu, bia khi tham gia giao thông

(Dân trí) - Ngày 17/9, trên 2.000 đoàn viên thanh niên Bình Định tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông. Chương trình do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” được phát động từ 2009 đến nay nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐVTN, tự giác tuân thu pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng các chuẩn mực hành vi, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Trong đó, các nội dung trong tâm gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho thiếu niên, trọng tâm là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên vùng nông thôn.

2.000 Thanh niên tỉnh Bình Định háo hức tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông
2.000 Thanh niên tỉnh Bình Định háo hức tham gia ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long bày tỏ sự lo lắng về tình hình tai nạn giao thông khi tại Việt Nam hiện nay mỗi ngày có khoảng 24 người chết vì TNGT và số người mang thương tích cũng gấp gần 3 lần con số người bị chết.

Tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trong tỉnh Bình Định tập trung thành lập duy trì và đẩy mạnh các hoạt động của các đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự ATGT; nhân rộng các mô hình công trình phần việc của thanh thiếu nhi như: xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đó ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn”…

“Thay mặt BCH Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam chúng tôi ra lời kêu gọi các ĐVTN phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về ATGT: không uống rượu bia, đội mũ đội hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, không đua xe trái phép... Mỗi ĐVTN hãy trở thành những nhà tuyên truyền tích cực vận động người tham gia giao thông và các bạn bè thực hiện tốt các quy định về ATGT”- anh Long nhấn mạnh.

Các huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ký cam kết thực hiên ATGT và hưởng ứng cuộc thi” Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017
Các huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ký cam kết thực hiên ATGT và hưởng ứng cuộc thi” Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017

Trong khuôn khổ của chương trình, 23 huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ký cam kết thực hiện ATGT và hưởng ứng cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017; Ban tổ chức cũng đã tặng 500 mũ bảo hiểm và 12 suất quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” còn diễn ra một số hoạt động như: diễu hành cổ động tuyên truyền về ATGT; tổ chức thi cấp giấy phép lái xe hạng A1; thi lái xe an toàn; thi nhảy cổ động và “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về ATGT…

Doãn Công