Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo

(Dân trí) - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, thanh niên tỉnh Bình Định sẽ xây dựng 11 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho người nghèo…

Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo - 1
Tỉnh đoàn Bình Định cùng thị đoàn thị xã An Nhơn khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho một hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 1/6, tại Trường THCS Bình Định (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 với sự tham gia của gần 700 em học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 13 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 thùng sữa) cho các em thiếu nhi và 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách.

Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo - 2
Trao hỗ trợ 550 triệu đồng xây cầu nông thôn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định cũng trao kinh phí xây dựng cầu nông thôn tại huyện Phù Cát với tổng trị giá 550 triệu đồng.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn Bình Định phối thị đoàn thị xã An Nhơn đã khởi công xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo - 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng sữa cho học sinh hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

Gia đình chị Thảo thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, nhà cửa không có phải ở nhà cha mẹ chồng. Trong khi đó, chồng chị bị tai nạn giao thông mất nhiều năm qua, một mình chị nuôi 3 con nhỏ ăn học nên kinh tế vô cùng khó khăn.

Cũng trong ngày, huyện đoàn Tây Sơn tổ chức chương trình ký ức tuổi thơ cho hơn 500 ĐVTN, học sinh trên địa bàn huyện; trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 1 nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng

Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo - 4
Trao quà cho gia đình chính sách

Theo chị Huỳnh Thị Anh Thảo  Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nguồn kinh phí để xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” được Hội đồng Đội tỉnh và thị đoàn xã An Nhơn lấy nguồn từ Ngày hội “Vì bạn” được tổ chức hàng năm. Tại ngày hội sẽ có các gian hàng, đồ lưu niệm, sách, ẩm thực… do chính các em quyên góp gây quỹ và của nhà tài trợ ủng hộ.

“Phong trào “Vì bạn” không chỉ tạo sân chơi cho các em thiếu niên, qua đó giúp các em phát huy được tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các em vừa được vui chơi vừa có thể đóng góp 1 chút công sức của mình để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn”, chị Thảo chia sẻ.

Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo - 5
Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, tại tỉnh Bình Định có chủ đề: Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8, gồm có Chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng.

Cụ thể, thanh niên tỉnh Bình Định sẽ tập trung hoàn thành một số chỉ tiêu như: Xây dựng 11 nhà nhân ái hoặc nhà khăn quàng đỏ, 5 km đường bê tông nông thôn, 15 km “Thắp sáng đường quê”; Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.500 đoàn viên, thanh niên; Tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân...

Tỉnh đoàn Bình Định đã thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện chuyên ngành để thực hiện các chỉ tiêu nói trên.

Thanh niên Bình Định góp tiền xây nhà cho hộ nghèo - 6
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi tri thức

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh kêu gọi đoàn viên, thanh niên căn cứ vào các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu của người dân và thanh thiếu niên trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của chiến dịch tình nguyện hè thiết thực, có chiều sâu.

“Các hoạt động triển khai trong chiến dịch cần quan tâm những vấn đề bức thiết hiện nay như: bảo bệ môi trường, an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, hướng dẫn bơi lội, chống xâm hại trẻ em…”, ông Thanh nhấn mạnh.

Doãn Công