Thành đoàn Hà Nội có thêm hai Phó Bí thư, sinh năm 1988 và 1991

Mai Châm

(Dân trí) - Hai tân Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội là Nguyễn Tiến Hưng (sinh năm 1988) và Đào Đức Việt (sinh năm 1991).

Ngày 28/6, Ban Bí thư Trung ương Trung Đoàn đã ban hành quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đối với hai cán bộ: Nguyễn Tiến Hưng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và đồng chí Đào Đức Việt, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành đoàn.

Thành đoàn Hà Nội có thêm hai Phó Bí thư, sinh năm 1988 và 1991 - 1

Hai tân Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội (hai người ôm hoa) nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Mai Anh)

Trước đó chiều 24/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XV để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Vũ Thị Tuyết Mai, UV BCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đoàn.

Tại hội nghị, với số phiếu tín nhiệm cao, anh Nguyễn Tiến Hưng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và anh Đào Đức Việt, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành đoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, các Phó Bí thư mới được bổ nhiệm Nguyễn Tiến Hưng và Đào Đức Việt trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban chấp hành Thành đoàn khóa 15; đồng thời trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tin tưởng giao nhiệm vụ để có cơ hội được rèn luyện thử thách ở cương vị mới.

Nhận thức được rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, các Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định sẽ không ngừng trau dồi chuyên môn, phát huy năng lực để cùng Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Thành đoàn Hà Nội có thêm hai Phó Bí thư, sinh năm 1988 và 1991 - 2

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng hai tân Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. (Ảnh: Mai Anh)

Phát biểu chúc mừng, chị Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ sự tin tưởng 2 tân Phó Bí thư Thành đoàn sẽ tiếp tục phát huy năng lực và phẩm chất tốt đẹp của mình; đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố; đáp ứng sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố đối với tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1988; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng; Lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội.

Anh Đào Đức Việt, sinh năm 1991; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý các sự kiện và truyền thông; Lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác ANQP Thành đoàn Hà Nội.