Teen Ấn háo hức với kế hoạch làm thêm ngày hè

(Dân trí) - Đã xa rồi cái thời mà kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian để các bạn trẻ Ấn Độ thư giãn tại gia hoặc gặp gỡ bạn bè. Hiện nay, ngày càng có nhiều sinh viên Ấn Độ đi tìm kiếm việc làm thêm trong ngày hè để có kinh nghiệm hoặc tiền tiêu vặt.

Teen Ấn háo hức với kế hoạch làm thêm ngày hè - 1

Nhiều bạn trẻ Ấn Độ làm thêm tại nhà hàng. (Ảnh: Times Of India)

 

 

Eesha Singh, sinh viên trường cao đẳng Lady Shri Ram, cho biết cô thích đi làm hơn là ngủ nướng hoặc tụ tập với bạn bè trong những ngày hè. Singh nói rằng cô thà đi làm trong một môi trường tử tế để có thêm thu nhập còn hơn là chỉ đi tiệc tùng với đám bạn.

 

Nói về xu hướng đi làm thêm của sinh viên Ấn Độ trong dịp hè, Darshan, phó giám đốc chi nhánh Lajpat Nagar của chuỗi pizza Domino, cho biết hãng nhận được vô số hồ sơ xin việc của những bạn trẻ muốn làm việc trong các nhà hàng.

 

Tiền không phải là yếu tố đầu tiên khiến những sinh viên này đi làm part-time. Hầu hết những bạn trẻ này muốn thu thập kinh nghiệm, do vậy họ muốn tìm việc làm thêm theo sở thích của mình. Darshan nói rằng những bạn trẻ muốn làm thêm ở khách sạn thường là vì dự định sau này họ sẽ làm trong ngành dịch vụ.

 

Kể cả khi không có kế hoạch lâu dài về nghề nghiệp sau này, nhiều bạn trẻ muốn đi làm thêm để có một "thời gian chất lượng".

 

Thông thường, các bạn trẻ kiếm được 25 rupi/giờ, như vậy trong một ca làm việc kéo dài 4-5 giờ đồng hồ, họ có thu nhập tương đương 40-50 ngàn đồng. Thậm chí có cả những học sinh lớp 10, lớp 12 cũng xin làm tại các nhà hàng của chuỗi pizza Domino.

 

Cửa hàng sách Oxford (thủ đô Delhi) cũng cung cấp việc làm thêm cho các bạn trẻ với mức lương 3.000-5.000 rupi/tháng (tương đương 1,1-1,9 triệu đồng).

 

Theo Vijay Pratap Singh, giám đốc hiệu sách, công việc của các bạn trẻ là giúp khách hàng chọn sách theo sở thích. Hiệu sách Oxford thích tuyển học sinh, sinh viên làm part-time vì họ trẻ tuổi nên hiểu xu hướng thị trường và thói quen đọc sách của khách hàng tốt hơn cả nhân viên nhà sách. 

 

Điều kiện để xin được việc làm thêm cũng rất đơn giản. Ví dụ, tiêu chuẩn để làm part-time ở các cửa hàng McDonald's India là học xong lớp 12, thông thạo tiếng Anh và nếu có kĩ năng định hướng khách hàng thì càng tốt. Làm thêm ở đây, các bạn trẻ sẽ có mức lương tháng 5.200 rupi (tương đương 2 triệu đồng) và được bao ăn.

 

Còn tiêu chuẩn cho các vị trí làm thêm tại chuỗi pizza Pizza Hut là đã tốt nghiệp trung học, đang học đại học và có kỹ năng giao tiếp tốt.

 

Chandni, sinh viên cao học trường đại học Delhi, tổng kết về kinh nghiệm làm thêm của mình ở một chuỗi thức ăn như sau: "Tôi có được rất nhiều niềm vui khi làm thêm dịp hè. Tôi được giao nhiệm vụ làm ở quầy thu ngân và tôi rất thích gặp gỡ những người mới mỗi ngày. Thêm nữa, công việc này cũng mang lại cho tôi khoản thu nhập tốt. Tôi còn được ăn miễn phí và làm việc trong một môi trường thân thiện”. 

 


Xuân Vũ

Theo Times Of India