Tạo hình giọt máu khổng lồ từ 3000 sinh viên

(Dân trí) - Khoảng 3.000 SV của trường ĐH Baekseok (Hàn Quốc) đã cùng xếp thành hình một giọt máu khổng lồ và hoàn toàn có khả năng đoạt kỷ lục Guinness về “tạo hình giọt máu lớn nhất thế giới”.

Ngày hôm qua (23/2), Hội Chữ thập đỏ quốc gia Hàn Quốc kết hợp với ĐH Baekseok nước này tổ chức chiến dịch kêu gọi các sinh viên, học sinh tham gia hiến máu nhân đạo.

 

Bên cạnh việc phát động thông thường trên các kênh thông tin quen thuộc trong nhà trường cũng như tại thành phố Seoul, các bạn trẻ thuộc ĐH Baekseok đã cùng nhau tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong chiến dịch.
 
Tạo hình giọt máu khổng lồ từ 3000 sinh viên - 1
Khoảng 3.000 SV ĐH Baekseok đang xếp hình giọt máu khổng lồ.

 

Theo đó khoảng 3.000 SV đã có mặt tại khu trượt tuyết tại Pyeongchang (cách Seoul 180 km về phía Đông) để cùng xếp thành hình giọt máu khổng lồ bên cạnh chữ “Hero” với mong muốn kêu gọi mỗi bạn trẻ hãy trở thành một người hùng thực sự bằng việc làm giản dị nhưng cao cả là hiến máu nhân đạo.

 

Thậm chí với con số 3.000 SV, Hội Chữ thập đỏ quốc gia Hàn Quốc đang có ý định nộp đơn đăng ký kỷ lục Guinness “tạo hình giọt máu lớn nhất thế giới” cho hoạt động đáng chú ý này.
 
Tạo hình giọt máu khổng lồ từ 3000 sinh viên - 2

Và giọt máu khổng lồ đã hình thành với thông điệp kêu gọi bạn trẻ tại Hàn Quốc tham gia hiến máu tình nguyện.
Vũ Phong