Sóc Trăng: Tăng sinh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Nhiều bạn trẻ, trong đó cả những tăng sinh đã hăng hái tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện vừa được tổ chức tại TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt này có gần 250 người, trong đó có nhiều bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, tình nguyện viên…

Việc tổ chức ngày hội hiến máu được thực hiện đảm bảo các quy trình về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Người đến hiến máu được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định.

Sóc Trăng: Tăng sinh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện - 1

Rất đông người, trong đó có nhiều bạn trẻ tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện vừa được tổ chức tại TP Sóc Trăng.

Theo quan sát của phóng viên, tham gia ngày hội hiến máu hôm nay đặc biệt có cả những nhà sư là tăng sinh trẻ đang học bổ túc văn hóa.

Tăng sinh Hữu Minh Luân (23 tuổi, học viên trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ) cùng các tăng sinh đang học ở trường đã hăng hái tham gia hiến máu, vì "hiến máu là một việc làm rất nhân văn, có ý nghĩa, được mọi người tham gia hưởng ứng đông đảo nên tôi và các sư cũng tham gia để được góp phần vào cứu người".

Sóc Trăng: Tăng sinh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện - 2

Các tăng sinh hăng hái tham gia hiến máu.

Em Lâm Thanh Sơn (lớp 12 ở TP Sóc Trăng) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu. Sau khi được lấy máu xong, em thấy sức khỏa của mình vẫn bình thường. Em sẽ tham gia hiến máu nhiều lần hơn nữa".

Còn sinh viên Trương Tiến Vũ (đang học ở một trường Đại học tại Cần Thơ) cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng nhóm bạn sinh viên của mình tham gia hiến máu.

"Hôm nay em và các bạn vốn là bạn học thời phổ thông và nay là sinh viên nghe tin có đợt hiến máu liền đến đăng ký tham gia hiến máu. Đa số tụi em hiến 350ml máu. Được hiến máu cứu người là niềm vui của em và các bạn".

Một tài xế xe taxi trẻ tuổi là anh Trịnh Thanh Danh ở TP Sóc Trăng cũng tạm nghỉ một thời gian buổi sáng để đến hiến máu với mọi người, rồi sẽ tiếp tục cầm vô lăng chạy xe chở khách như những ngày thường.

Sóc Trăng: Tăng sinh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện - 3

Học sinh...

Sóc Trăng: Tăng sinh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện - 4

... và đoàn viên thanh niên cùng tham gia hiến máu cứu người.

Theo lãnh đạo Chủ tịch Hội chữ thập TP Sóc Trăng, ngày hội hiến máu là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xã hội về mục đích, ý nghĩa của hành động hiến máu tình nguyện với tinh thần "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại",  "Thương người như thể thương thân", trong đó có giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc.