Sinh viên vào vai giám đốc ngân hàng giải quyết bài toán kinh tế

(Dân trí) - Tối ngày 21/12, đêm Chung kết cuộc thi Ứng viên Tài năng 2014 thu hút hơn 1.000 sinh viên trên toàn địa bàn Hà Nội, chứng kiến sự tỏa sáng bởi tài năng và bản lĩnh của 6 bạn trẻ xuất sắc nhất.

Cuộc thi đã mang lại nhiều bài học thiết thực và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Thông qua nội dung các vòng thi, sinh viên cuối khóa có cái nhìn toàn cảnh về quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về yêu cầu doanh nghiệp đặt ra, cũng như thách thức bản thân cần vượt qua khi hòa nhập với doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên có sự chuẩn bị tốt ngay trong thời gian còn trên ghế giảng đường, trang bị các kỹ năng thiết yếu để phát triển bản thân và tìm việc làm tốt.

Sinh viên vào vai giám đốc ngân hàng giải quyết bài toán kinh tế

Từng ứng viên chứng minh năng lực của mình khi vào vai nhân viên mới, thuyết trình quan điểm, ý kiến riêng về thị trường nước trái cây ở Việt Nam

Với 3 vòng thi mô phỏng quy trình thăng tiến trong doanh nghiệp: nhân viên mới – trưởng phòng – CEO, đêm Chung kết đã thực sự đem lại những thử thách mang tính chiến lược và sự căng thẳng, kịch tính qua từng vòng thi.

Đêm chung kết “Ứng viên tài năng 2014” được diễn ra dưới hình thức một câu chuyện của một công ty với 6 nhân viên mới được tuyển dụng, bối cảnh là cuộc họp cổ đông toàn công ty, Ban giám khảo đóng vai trò như Hội đồng quản trị công ty và tất cả khán giả trong nhà hát là những cổ đông.
 
Với định hướng mô phỏng quá trình thăng tiến sự nghiệp của một nhân viên, 6 thí sinh đã trải qua 3 vòng thi với các cột mốc từ nhân viên mới, đến manager và cuối cùng là vị trí CEO.
 
Ở vòng thi đầu tiên, các thí sinh được chia thành 2 đội chơi AMA và HCL với 2 phong cách khác nhau đã tranh luận sôi nổi để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho bài toán mở rộng thị phần và phát triển sản phẩm. Mỗi đội thi đưa ra một cách tư duy độc đáo, mới lạ, được đánh giá là đa dạng.
 
Trải qua 10 phút thuyết trình, 15 phút đối chất, AMA đã trở thành đội thắng cuộc. Cùng với đó, chuỗi những câu hỏi liên tiếp của ban giám khảo, 2 đội thi và khán giả đã đẩy không khí chương trình lên những giây phút căng thẳng, quyết liệt.

Đội chơi thuyết trình về ý tưởng kinh doanh của mình trong 10 phút

Đội chơi thuyết trình về ý tưởng kinh doanh của mình trong 10 phút

Top 4 ứng viên xuất sắc nhất được xác định, gồm Lê Hải Anh, Nguyễn Thùy An, Nguyễn Quốc Cường và Trần Nhật Minh đã sẵn sàng bước vào vòng 2. Cuộc họp kịch tính của Hội Đồng trên sân khấu Ứng viên Tài năng đã chứng kiến tư duy phản biện và lập luận sắc sảo của top 4 ở 4 vị trí khác nhau: Trưởng phòng Sales, Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng Tài chính và Trưởng phòng Phát triển kinh doanh. Với những ý kiến sắc bén và mạch lạc, hai cái tên Nguyễn Quốc Cường, Lê Hải Anh cuối cùng đã được xướng lên cho chặng đua gay cấn nhất giành ngôi vị Quán quân.

Đại diện BGK chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc đối với các thí sinh của đêm chung kết: “Chứng kiến những gì các em thể hiện hôm nay, tôi hoàn toàn bất ngờ và thêm lòng tin vào thế hệ trẻ. Khi nghe các em thuyết trình, mỗi người trong chúng tôi đã tự hỏi: Trước đây khi bằng tuổi các em, mình đã được như vậy chưa? Chúng tôi luôn khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo và rèn luyện của sinh viên, và luôn đồng hành, hỗ trợ tất cả các em.”

Với đề bài giải quyết bài toán hợp tác Việt - Nhật với vai trò Giám đốc chi nhánh ngân hàng, hai ứng viên đã cho khán giả thấy khả năng lãnh đạo, tư duy nhạy bén và tầm nhìn đầy chiến lược.
 
Bằng sự mềm dẻo, khéo léo nhưng cũng không kém phần quyết đoán, sinh viên Lê Hải Anh của khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại Thương đã thuyết phục được Ban giám khảo cũng như khán giả để giành ngôi cao nhất cuộc thi, xuất sắc trở thành viên kim cương tỏa sáng nhất Ứng viên Tài năng 2014.

Đội chơi thuyết trình về ý tưởng kinh doanh của mình trong 10 phút

Đông đảo sinh viên đã có mặt tại khán phòng để tìm hiểu, tích lũy thêm thông tin, kiến thức cho riêng mình.

Giám khảo bất ngờ vì tài năng của các bạn sinh viên

Giám khảo bất ngờ vì tài năng của các bạn sinh viên

Lê Hải Anh và Nguyễn Quốc Cường đã giành giải Nhất và Nhì của cuộc thi

Lê Hải Anh và Nguyễn Quốc Cường đã giành giải Nhất và Nhì của cuộc thi

Giải Ba của cuộc thi thuộc về thí sinh nữ Nguyễn Thùy An

Giải Ba của cuộc thi thuộc về thí sinh nữ Nguyễn Thùy An

6 gương mặt tỏa sáng tại đêm Chung kết Ứng viên Tài năng 2014

6 gương mặt tỏa sáng tại đêm Chung kết Ứng viên Tài năng 2014

Hồng Minh