Sinh viên Hà Nội giành giải nhất cuộc thi “Ánh sáng soi đường”

(Dân trí) - Thành công của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là minh chứng về tầm quan trọng và sức hút của các bộ môn chính trị trong đời sống sinh viên.

Sinh viên Hà Nội giành giải nhất cuộc thi “Ánh sáng soi đường”

4 đội tuyển dự chung kết bảng thi đội tuyển "Ánh sáng soi đường" đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hà Nội và An Giang có màn đấu trí căng thẳng

Sáng ngày 19/5, chương trình chung kết xếp hạng, tổng kết và trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" dành cho sinh viên đã được diễn ra tại hội trường C2, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Khởi động từ tháng 3, Hội thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 2 bảng thi là: bảng thi cá nhân trực tuyến và bảng thi đội tuyển với hình thức thi đối kháng sân khấu.

Ở bảng thi đội tuyển, hình thức thi đối kháng sân khấu với các câu hỏi dạng hỏi đáp kiến thức, "Ánh sáng soi đường" không chỉ thử thách sức sáng tạo và trí thông minh của các bạn sinh viên mà còn tạo ra sự đua tranh quyết liệt và hấp dẫn từ các đội tuyển. Mỗi vòng thi thu hút sự quan tâm và cổ vũ của hàng ngàn sinh viên các trường đại học.

Một ngân hàng câu hỏi phong phú và đồ sộ lên đến gần 3.000 câu không chỉ chứng minh sức hấp dẫn của Hội thi, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên mà còn giúp các bạn hệ thống và cập nhật kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh một cách tốt nhất.

36 đội thi đến từ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tham gia bảng thi đội tuyển. Qua các vòng thi đấu, BTC đã chọn được 4 đội tuyển tham gia thi đấu Vòng Chung kết Toàn quốc gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hà Nội và An Giang.

Qua 4 phần thi theo các chủ đề: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Theo dòng lịch sử; Đi tìm chân lý; Ánh sáng soi đường, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyển Hà Nội với tổng số 214,5 điểm.

Đội Hà Nội giành chiến thắng áp đảo tại vòng chung kết Ánh sáng soi đường

Đội Hà Nội giành chiến thắng áp đảo tại vòng chung kết "Ánh sáng soi đường"

Ở bảng thi cá nhân, “Ánh sáng soi đường” chọn phương thức thi trực tuyến, vì thế chỉ cần một chiếc máy tính, laptop, smartphone hay máy tính bảng có kết nối mạng internet là các bạn sinh viên đã có thể tham gia hội thi.
 
Hơn nữa, thời lượng mỗi lần thi chỉ kéo dài 20, 30 phút, các câu hỏi đều được thiết kế nhẹ nhàng, mang tính vận dụng, không khô khan, cứng nhắc với nhiều nội dung phong phú, sinh động giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các môn khoa học tưởng chừng khô khan này.

BTC đã lựa chọn 100 thí sinh xuất sắc có điểm số cao nhất qua 7 tuần thi để tham gia vào vòng Chung kết xếp hạng trực tuyến được tổ chức song song tại 2 điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, 11 cá nhân được trao giải, trong đó giải nhất thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Nhi, sinh viên năm thứ 4, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Mai Châm